"Địa chấn" của BĐ thế giới: Chelsea bị cấm chuyển nhượng đến đầu năm 2011

04/09/2009 08:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một quyết định gây chấn động thế giới bóng đá vừa được LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố vào tối ngày 3/9 (giờ Việt Nam): CLB bóng đá Anh Chelsea sẽ bị cấm tất cả các hoạt động mua, mượn cầu thủ cho tới năm 2011.

FIFA quyết định “treo giò” đội bóng London, không cho phép họ đăng ký cầu thủ mới trong hai kỳ chuyển nhượng tiếp theo sau khi kết luận họ có lỗi trong vụ dụ dỗ cầu thủ trẻ người Pháp Gael Kakuta phá vỡ hợp đồng với Lens hồi năm 2007.

Chelsea và Kakuta được yêu cầu trả khoản tiền phạt 682.000 bảng cũng và trả cho Lens khoản bồi thường 113.000 bảng. Điều này có nghĩa là Chelsea không được phép mua thêm bất cứ cầu thủ mới nào cho tới tháng 1/2011. Đó sẽ là một đòn nặng vào tham vọng của CLB London cả ở Premier League và đấu trường châu Âu khi đội hình của họ đã khá lớn tuổi và những trụ cột như Didier Drogba, Michael Essien, John Mikel Obi và Salomon Kalou nhiều khả năng phải vắng mặt trong suốt tháng 1/2010 vì trở về làm nghĩa vụ với các ĐTQG ở giải vô địch châu Phi.
 
Cầu thủ trẻ người Pháp Gael Kakuta - Ảnh Getty
 
Chelsea có quyền kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao ở Lausanne (Thụy Sĩ), nhưng họ cũng sẽ phải lên kế hoạch cho việc không có thêm chữ ký mới nào trong 18 tháng tiếp theo. Kakuta, 18 tuổi, gia nhập Chelsea từ Lens 2 năm trước. Sau đó, đội bóng Pháp đã nộp đơn kiện Chelsea lên FIFA. Giờ đây Kakuta sẽ bị cấm thi đấu 4 tháng.

Ủy ban giải quyết tranh chấp của FIFA (DRC) kết luận rằng Kakuta phá vỡ hợp đồng với Lens là do sự lôi kéo bất hợp pháp từ phía Chelsea. Tuyên bố của FIFA khẳng định: “Trong lần gặp nhau mới nhất ngày 27/8/2009, DRC đã thông qua một quyết định trong vụ tranh chấp hợp đồng mà CLB Pháp Lens đứng nguyên đơn kiện CLB Anh Chelsea về trường hợp cầu thủ người Pháp Gael Kakuta. CLB Pháp đã chính thức nộp đơn kiện lên FIFA yêu cầu được bồi thường hợp đồng với cầu thủ nói trên và áp đặt các án phạt đối với cầu thủ và CLB Anh vì đã phá vỡ hợp đồng và lôi kéo phá vỡ hợp đồng. DRC cho rằng cầu thủ quả thật đã phá vỡ hợp đồng ký với CLB Pháp. Tương tự, DRC khẳng định CLB Anh đã lôi kéo cầu thủ này tiến hành điều đó. Kết luận là cầu thủ cùng CLB sẽ phải trả khoản tiền bồi thường 780.000 euro (682.000 bảng) và các án phạt về mặt thể thao sẽ được sử dụng với cả cầu thủ và Chelsea theo điều 17 khoản 3 và 4 của Quy chế về tình trạng và chuyển nhượng cầu thủ. Kakuta sẽ bị phạt 4 tháng cấm thi đấu. Chelsea bị phạt không được đăng ký cầu thủ mới, cả trong nước và quốc tế, trong 2 kỳ đăng ký cầu thủ tiếp theo sau quyết định này. Ngoài ra, Chelsea sẽ phải trả cho Lens khoản tiền bồi thường 130.000 euro (113.500 bảng)”.

Một người phát ngôn của FIFA cho biết thêm: “Quyết định trên xác nhận mục tiêu của chúng tôi đảm bảo sự bền vững của các hợp đồng. Đó là một nguyên tắc chung quan trọng trong bóng đá”. Do án phạt được coi là quá nặng, Chelsea gần như chắc chắn sẽ kháng cáo. Kakuta, một tiền vệ trái đậm chất kỹ thuật, được coi là một trong những cầu thủ tiềm năng nhất hiện giờ ở Stamford Bridge. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Chelsea, Kakuta đã là vua phá lưới của đội trẻ và là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Mùa giải thứ hai của anh bị gián đoạn từ hồi tháng 2 vì một chấn thương mắt cá.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm