A. Hansen bình luận: Arsenal cần... Fletcher nếu muốn vô địch

31/08/2009 18:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trái ngược với sự trỉ chích mà HLV Wenger nhằm vào Fletcher, bình luận viên nổi tiếng A. Hansen lại cho rằng nếu muốn vô địch, Arsenal cần những mẫu cầu thủ như tiền vệ này của M.U.
Nếu Fletcher là một cầu thủ của Arsenal, chắc chắn anh sẽ không được thi đấu nhiều như trong màu áo Manchester United. Và đây chính là sự khác biệt giữa hai đội bóng vừa có trận quyết chiến trên sân Old Trafford hồi cuối tuần qua. Fletcher là mẫu tiền vệ hoạt động rộng, anh ta di chuyển liên tục và thi đấu khá tích cực. Ngoài ra, Fletcher cũng có khả năng không chiến khá tốt. Đó là lý do tại sao HLV Ferguson sử dụng anh ta nhiều hơn trong các trận đấu lớn của United trong những năm gần đây. Hiện Fletcher là một cầu thủ quan trọng thực sự trong lối chơi của “Quỷ Đỏ”.

Tình huống xử lý quyết liệt của Fletcher

Giả sử nếu Fletcher khoác áo Arsenal và có thể anh ta sẽ không hoà nhập được vào lối chơi của “Pháo thủ” do HLV Wenger chỉ muốn các cầu thủ của mình thi đấu với lối đá cởi mở và hấp dẫn. Và đây là một trong những “nhược điểm” của Arsenal. Thật tuyệt vời khi xem Arsenal thi đấu và đôi lúc, họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất Châu Âu. Trong khi đó, Man United luôn kiểm soát trận đấu rất tốt và thi đấu thận trọng sau khi có bàn thắng dẫn trước. Điều này là nguyên nhân khiến Arsenal “trắng tay” trong năm năm qua.

Wenger đã phàn nàn về lối chơi của Man United, đặc biệt là Fletcher, người mà “Giáo sư” cho rằng đã “giết chết” bóng đá. Nhưng theo tôi, cách Arsenal thi đấu không thực sự hợp lý. Những năm trước, Bolton và Blackburn từng sử dụng lối đá quyết liệt rất thành công trước Arsenal. Khi thi đấu với đội bóng của HLV Wenger, bạn phải thi đấu quyết liệt và sử dụng những pha phạm lỗi để làm vỡ vụn trận đấu. Chính điều này sẽ giúp bạn có được cơ hội tuyệt vời để đánh bại họ.
 
Trong trận đấu vừa qua, Man United chưa bao giờ bị cuốn theo lối chơi của Arsenal. Sau khi hiệp 1 kết thúc, nhiều người nghĩ rằng Arsenal mới là đội chủ nhà, song Arsenal đã để lỡ nhiều tình huống trong 45 phút đầu tiên và HLV Ferguson biết rằng đội bóng của ông sẽ có được cơ hội chiến thắng trong hiệp 2.

Bất cứ đội bóng nào khi có được bàn thắng trước Man United đều sẽ lùi thấp đội hình và thi đấu chắc chắn, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công. Nhưng trong trận đấu vừa qua, Arsenal không có đủ cầu thủ cần thiết để thiết lập 1 bongke phía trước khung thành thủ môn Almunia. Họ vẫn chơi với phong cách tấn công hết mình, cứ như thể là đang dẫn 5-0 trước đối thủ ở sân Emirates.

Không đội bóng nào lên ngôi vô địch mà không cần sự giúp sức từ hàng thủ. Khi Arsenal ở thời kỳ đỉnh cao, họ có những cầu thủ như Tony Adams, Steve Bould, Patrick Vieira và Emmanuel Petit với phong cách thi đấu quyết liệt. Nhưng giờ đây, “Pháo thủ” lại không có một cầu thủ như vậy. Liệu họ có cần một cầu thủ như Fletcher? Tôi nghĩ câu trả lời là Arsenal cần một cầu thủ như C. Makélélé - một tiền vệ phòng thủ có khả năng thu hồi bóng tốt và là một tấm lá chắn trước hàng phòng vệ. Một đội bóng thành công cần kết hợp giữa phòng thủ và tấn công. Điều này lý giải tại sao Fletcher có được vị trí trong đội hình của Man United bên cạnh những cầu thủ tấn công như Rooney, hay Scholes.


Fletcher luôn được HLV Ferguson tin dùng

Nếu không phải là một người am hiểu về bóng đá, bạn sẽ tin chắc rằng Arsenal là đội  giành chiến thắng sau 45 phút đầu tiên. Nhưng những điểm yếu của Arsenal đã được phơi bày trong hiệp 2 và họ lại để thua trước Man United. Dù giải ngoại hạng mới trôi qua được một vài vòng đấu song tôi khẳng định rằng “Quỷ Đỏ” sẽ kết thúc mùa giải trên Arsenal.

Đội bóng của HLV Ferguson thường khởi đầu mùa bóng chậm chạp, song họ đã giành được 9 trong tổng số tối đa 12 điểm và có được 1 chiến thắng trước các đối thủ trong nhóm “Bộ tứ”. Hiện Man United vẫn chưa có được sự phục vụ của 5, hoặc 6 cầu thủ và câu hỏi về khoảng trống mà Ronaldo để lại sẽ không chấm dứt cho tới khi họ giành được danh hiệu vô địch một lần nữa. Nhưng tôi thấy khi Man United thi đấu tốt, 99% họ sẽ giành chiến thắng. Còn Arsenal thì không, và đây là điểm khác biệt.

Anh Hiển (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm