Liverpool bán Xabi Alonso, tậu Aquilani : Quyền lực Benitez

06/08/2009 10:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nghe có vẻ lạ nhưng thực tế là đến mùa giải này, sau 5 năm dẫn dắt Liverpool, Rafael Benitez mới thực sự có cơ hội thể hiện dấu ấn của một HLV uy quyền, mà thương vụ bán Xabi Alonso cho Real Madrid là một minh chứng.

Valencia là nơi sự nghiệp HLV của Rafa Benitez bắt đầu cất cánh với 2 chức vô địch La Liga và 1 Cúp UEFA, nhưng đỉnh cao của ông là Liverpool, với danh hiệu cao quý Champions League 2005. Rõ ràng xét về mặt thành tích, Benitez đã đạt tới ngưỡng vinh quang nhất. Trong khi đó, việc Tây Ban Nha hóa Liverpool, với những ngôi sao như Reina, Alonso, Luis Garcia, Torres… cũng đã cho thấy dấu ấn rõ rệt của vị HLV này ở Anfield. Mặc dù vậy, nếu so với những đồng nghiệp như Alex Ferguson hay Arsene Wenger, Benitez không khỏi chạnh lòng vì ông không thể có được uy quyền như họ.

Aquilani sẽ tái ngộ với Dossena ở Liverpool

Minh chứng rõ ràng nhất cho sự hạn chế về mặt quyền lực của Rafa Benitez chính là vai trò của ông trong các quyết định chuyển nhượng của Liverpool. Quyền hạn ấy bị chia sẻ, thậm chí là lấn át, bởi cựu giám đốc điều hành Rick Parry, người được các ông chủ Mỹ tin tưởng hơn. Đỉnh điểm của những mâu thuẫn giữa hai nhân vật này là thương vụ Robbie Keane do Parry mang về, nhưng Benitez không hề thích. Sau nửa mùa giải, Keane bị đẩy trả cho Tottenham. Tháng Hai, Parry mất chức. Tháng Ba, Benitez ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2014. Và ông đã là người chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực này. Với Benitez, hè 2009 khác hẳn với những mùa hè trước đó bởi ông được toàn quyền quyết định các vụ chuyển nhượng. Ông đã đưa Glen Johnson về Anfield với giá 18 triệu bảng, và bây giờ đẩy được Alonso, người đã công khai đòi ra đi, cho Real Madrid và thu về 28 triệu bảng (30 triệu euro).

Trong khi một năm về trước, khi dự định đẩy Alonso sang Juventus để lấy tiền theo đuổi Gareth Barry, Benitez cũng chỉ dám hét giá lên 17 triệu bảng. Nhưng sau quyết định này, sẽ có một sức ép không nhỏ đặt lên vai Benitez khi phải lấp đầy khoảng trống mà tiền vệ người TBN để lại. Benitez từng biện hộ cho nhiều bản hợp đồng sai lầm rằng đó là do ông có quyền tự quyết. Giờ thì kiếm ấn đã trong tay, ông sẽ phải chứng minh năng lực của mình trong thời gian càng sớm càng tốt. Nên nhớ cuối tuần sau, Premier League sẽ khai màn.

Chào Aquilani

Năm 16 tuổi, Alberto Aquilani từng từ chối cơ hội chơi ở Premier League dù được Arsenal và Chelsea rất mực săn đón. Nhưng bây giờ, anh sẽ trở lại xứ sở sương mù nhưng điểm đến không phải London, mà là Merseyside. Tiền vệ của AS Roma luôn là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của Liverpool và bây giờ họ đã thành công trong việc mang anh về Anfield.

Ngày hôm qua, trang web của CLB này chính thức xác nhận rằng họ đã đạt được thỏa thuận với AS Roma về việc chuyển nhượng Aquilani với giá 17 triệu bảng và cuối tuần này, anh sẽ bay sang Liverpool để kiểm tra sức khỏe. Tại AS Roma, sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Lucio Spaletti là 4-2-3-1, rất giống với cách bố trí đội hình của Rafa Benitez. Còn Aquilani là nhân tố chính trong lối chơi này khi đá cặp tiền vệ cùng với Danielle de Rossi (đang được Arsenal theo đuổi), giống như Xabi Alonso và Javier Mascherano. Lối chơi thanh thoát cùng những cú sút chân phải cực mạnh của Aquilani có thể là thứ vũ khí mà Liverpool cần thiết. Chính những điểm tương đồng ấy đã khiến Benitez rất kết tiền vệ này. Ở tuổi 25, Aquilani đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm sau 7 mùa giải khoác áo Roma. “Alberto có một tinh thần chiến thắng và rất nhiều kinh nghiệm ở cả Serie A và Champions League”, Benitez ca ngợi.

Nhưng Benitez nên tỉnh táo để biết rằng thực tế không phải chỉ có một màu hồng. Đẳng cấp của Aquilani đã được thừa nhận, nhưng bản thân tiền vệ này cũng có vấn đề về thể lực. Trong ba mùa giải gần nhất, anh thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì những chấn thương liên tiếp ở bắp đùi và mắt cá. Kể từ hồi tháng Ba, Aquilani đã không thi đấu và tháng Năm vừa qua anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật mắt cá chân phải. Chính vì thế mà suốt mùa vừa qua, tiền vệ này chỉ chơi 14 trận cho Roma. Một cầu thủ phải chơi ở một vị trí giàu tính tranh chấp, nhất là lại ở Premier League, mà lại không đảm bảo thể lực thì sẽ là một thảm họa. Bởi thế, cho dù AS Roma đã đồng ý cho Aquilani ra đi, thì tiền vệ này cũng sẽ phải thuyết phục Benitez về tình trạng thể lực của mình trong buổi kiểm tra sức khỏe tới, và đây sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Alberto Aquilani

Sinh ngày 7/7/1984

Cao 1m86

Vị trí: Tiền vệ trung tâm

CLB: AS Roma (2002-09: 147 trận/15 bàn), Triestina (2003-04: 41/4)

ĐTQG (Từ 2006) 11 trận/2 bàn
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm