Sir Bobby Robson qua đời

31/07/2009 18:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sir Bobby Robson đã qua đời ở tuổi 76 sau khi trải qua một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.
 
Cựu HLV của Ipswich, đội tuyển Anh và Newcastle United, Sir Bobby Robson vừa ra đi ở tuổi 76. Căn bệnh ung thư chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông. Trong quá khứ, Sir Robson từng thi đấu cho Fulham và West Brom trong thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước. Sau đó, ông chuyển sang làm HLV cho các đội bóng như Fulham, Ipswich, PSV, Sporting Lisbon, Porto, Barcelona  và đội bóng mà ông ủng hộ từ khi còn là một cậu bé, Newcastle United.
 
Bobby Robson chính là HLV dẫn dắt ĐT Anh lọt vào tứ kết World Cup 1986 và bị thua ĐT Argentina 1-2 với bàn thắng để đời "bàn tay của Chúa" của Maradona tại Mexico.


Sir Bobby khi còn dẫn dắt đội tuyển Anh tại World Cup 1990

Thông báo từ gia đình của Sir Bobby Robson có đoạn viết: “Đây quả là một nỗi buồn quá lớn, chúng tôi xin thông báo rằng Sir Bobby Robson đã qua đời vào sáng 31/7 tại nhà riêng ở County Durham. Lễ tang của Sir Bobby sẽ được cử hành với sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Buổi lễ tưởng nhớ  Sir Bobby sẽ được tổ chức vào một thời điểm muộn hơn cho những người bạn và đồng nghiệp của ông”.


Cầu thủ Bobby Robson

Trong khi đó, cựu thủ môn “Tam Sư”, Ray Clemence nói rằng “đây là một ngày buồn cho bóng đá cũng như các cổ động viên”. Còn cựu ngôi sao của “Tam Sư”, John Barnes cho biết “mọi cầu thủ đều khát khao thi đấu dưới sự chỉ đạo của Sir Bobby. Ông là một người đàn ông, một người thầy tuyệt vời”.
 
Danh thủ Paul Gascoigne chia sẻ: “Sir Bobby là một huyền thoại của bóng đá thế giới. Ông ấy là người đã mở của cánh cửa đội tuyển quốc gia cho tôi”.


Những năm tháng cuối đời của Sir Bobby Robson

 
Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm