Tottenham - Chelsea, còn 1 ngày: Khi Pavlyuchenko đối đầu Hiddink

20/03/2009 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với tư cách là HLV ĐT Nga, Guus Hiddink phải chờ đợi tiền đạo chủ lực của ông, Roman Pavlyuchenko chơi thật xuất sắc và ghi bàn, nhưng với tư cách là người đang dẫn dắt Chelsea, Hiddink lại phải khống chế được chân sút đang khoác áo Tottenham này trong trận derby London tối nay.
 
 
Pvlyuchenko rất hy vọng được trở lại đội hình chính thức tối nay sau khi phải ngồi dự bị trong trận gặp Sunderland ngày 7/3 và không hề được ra sân trong chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Aston Villa ngay trên sân khách cuối tuần trước. Tiền đạo người Nga đã trở lại trong trận đội hình 2 của Tottenham gặp Chelsea (Tottenham thắng 4-0), nhưng anh bỏ lỡ một quả penalty. “Thật tiếc tôi không ghi được bàn trong trận gặp đội dự bị của Chelsea”, Pavlyuchenko nói với tờ Daily Mail sau trận đấu, “Nhưng tôi quyết tâm ghi bàn khi gặp đội chính của họ. Nếu HLV cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ghi bàn. Sút tung lưới Chelsea là ước mơ của mọi tiền đạo. Và càng có ý nghĩa với tôi vì họ do HLV ĐTQG của tôi Guus Hiddink dẫn dắt. Sẽ rất tuyệt nếu nhắc cho ông ấy nhớ kỹ năng ghi bàn của tôi”.
 
Dễ hiểu tại sao Pavlyuchenko muốn nhắc nhở HLV người Hà Lan rằng anh có thể ghi bàn. Trong 17 trận ra sân trong màu áo Tottenham ở Premier League mùa giải này, Pavlyuchenko mới có vỏn vẹn 4 bàn thắng. Trung bình 4,25 trận anh mới ghi được 1 bàn. Tỉ lệ đó thật đáng thất vọng với một tiền đạo trị giá gần 14 triệu bảng và từng ghi 69 bàn trong 121 trận đá cho CLB cũ Spartak Moskva. Cũng chính nhớ thành tích cần chưa đầy 2 trận để ghi 1 bàn ấy, Pavlyuchenko đã được Hiddink coi là một trụ cột ở ĐT Nga.
 
Pavlyuchenko - Hiddink, từ thầy trò thành đối thủ 

Giống như các tiền đạo đến từ Đông Âu khác, Pavlyuchenko thiếu sức mạnh cơ bắp để hòa nhập với Premier League. Anh sẽ còn nỗ lực hơn hiện giờ rất nhiều để thích nghi với bóng đá Anh và vượt qua những trung vệ dày dạn như John Terry, hay Alex. Dẫu thế, chân sút 27 tuổi người Nga phủ nhận tin đồn việc anh chơi cho đội hình dự bị là dấu hiệu cho thấy những ngày cuối cùng của anh tại White Hart Lane đã sắp tới. “Tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ bạn bè ở nhà lo lắng về những thông tin rằng tôi bị đày xuống đội dự bị”, Pavlyuchenko giải thích, “Nhưng điều đó không đúng. Tôi chơi cho đội dự bị trong trận đó cũng như các đồng đội khác không có mặt trong trận gặp Aston Villa. Với các cầu thủ, được ra sân chơi bóng là rất quan trọng, nhất là khi tôi cần chuẩn bị cho những trận đấu của ĐT Nga sắp tới”.

Về phần HLV người Hà Lan, mặc dù không muốn trở về từ White Hart Lane với một thất bại bởi những bàn thua do chính cậu học trò ruột, nhưng Hiddink cũng thừa nhận rằng ông muốn thấy Pavlyuchenko lấy lại tốc độ và phong độ ở Tottenham. Dẫu sao, Hiddink cũng đã gọi Pavlyuchenko vào danh sách 22 người chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 gặp Azerbaijan ở Moskva ngày 28/3 và gặp Liechtenstein trên sân khách 4 ngày sau đó.

Phải, tôi biết rằng cậu ấy không ra sân trong trận gặp Aston Villa”, Hiddink nói với báo Sovetski Sport, “Nhưng tôi hy vọng rằng Roman sẽ ra sân ở trận tiếp theo”. Tuy nhiên, lời khích lệ chân thành của ông thầy là chưa đủ với Pavlyuchenko. Nếu như khi tới White Hart Lane vào mùa Hè năm 2008, anh được kỳ vọng là người sẽ thay thế Dimitar Berbatov, sang M.U với giá 30 triệu bảng, thì giờ đây, tiền đạo người Nga có vẻ là một người thừa ở Spurs.

Trước hết, anh không phải do HLV hiện giờ của Tottenham, Harry Redknapp, mua về, mà là lựa chọn của Juande Ramos, người chỉ gây ra cho các CĐV áo trắng nỗi buồn và sự thất vọng. Thứ hai, nếu như trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Redknapp không có nhiều lựa chọn khi trong tay ông chỉ có hai chân sút là Pavlyuchenko và Darren Bent thì giờ đây, với Jermain Defoe và Robbie Keane đã trở lại White Hart Lane, cơ hội của tiền đạo người Nga càng ít ỏi hơn. Giữa ba đối thủ người Anh đó, có lẽ Pavlyuchenko sẽ phải sớm chấp nhận số phận của một Sergei Rebrov nữa.

Spurs quyết định chức VĐ

Theo lời HLV Redknapp, Spurs của ông sẽ có tiếng nói lớn trong cuộc đua giành chức VĐ. Lý do là trong phần còn lại của mùa giải, Spurs sẽ gặp cả 3 ƯCV cho chức VĐ, với Chelsea đêm mai, M.U cuối tháng 4 và ở vòng cuối cùng của mùa giải là trận làm khách ở sân Anfield. Spurs từng cầm hòa Chelsea 1-1 ở Stamford Bridge hồi đầu mùa, trở thành đội đầu tiên đánh bại Liverpool khi giành chiến thắng 2-1 ở sân nhà White Hart Lane và cầm hòa M.U 0-0.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm