Đội trưởng Singapore, Indra Sahdan Daud: Tan “giấc mơ” Việt Nam

03/01/2009 10:15 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Đội trưởng của ĐT Singapore, Indra Sahdan Daud đã thử việc không thành công tại đội bóng hạng nhất HP.HN sau 3 ngày tập luyện. Cuối cùng, tiền đạo được coi là biểu tượng của bóng đá Singapore đã tan vỡ “giấc mơ Việt” mà anh ấp ủ.

Indra Sahdan Daud đến với HP.HN với bản lý lịch khá ấn tượng, đấy là gần 100 lần khoác áo Singapore và ghi đến 26 bàn cho đội bóng đảo quốc Sư tử. Chính vì thế, anh cũng khá tự tin vào bản thân trong chuyến xuất ngoại, thử việc tại đội bóng của Hà Nội hiện đang tập huấn ở Thành Long. Và thực tế anh đã làm được điều đó khi hòa nhập khá tốt trong sinh hoạt cùng các cầu thủ HP.HN. Tính chuyên nghiệp của anh là không có gì phải bàn cãi, nhưng trên sân cỏ Indra Sahdan Daud đã không thể tìm được tiếng nói chung.

Sau 3 ngày thử việc dấu ấn để lại sâu đậm nhất của tiền đạo này là sự nhiệt tình và năng nổ và chơi rất đồng đội trên sân. HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Cậu ấy là một cầu thủ có tố chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật khá tốt. Là người hòa nhập với đồng đội rất nhanh, nhưng điểm hạn chế là thể hình hơi “mỏng” (Indra Sahdan Daud cao 1m72, nặng 62 kg - PV), thường lép vế trong các pha tranh chấp, nên chúng tôi buộc phải nói lời chia tay với cậu ấy. Đấy là một điều rất đáng tiếc, nếu cậu ấy là một cầu thủ nội thì quá tốt… Tôi đã nói với Indra. Cậu ấy đã hiểu điều đó và khá vui vẻ”.
 
Indra Sahdan là người Singapore đầu tiên thử vận may ở Việt Nam

Về phần mình, tiền đạo nổi tiếng của tuyển Singapore, nói về cuộc tìm kiếm “giấc mơ Việt” của mình: “Tôi biết, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã phát triển không ngừng, điều đó lý giải tại sao các bạn lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 và năm nay đã đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á. Những giải đấu ở cấp CLB của Việt Nam có chất lượng rất cao, đó là môi trường bóng đá thuận lợi cho mọi cầu thủ. Thế nên, cá nhân tôi tìm tới các CLB HP.HN để thay đổi môi trường thi đấu, thay vì chỉ thi đấu cho Home United, dù đây là một CLB giàu thành tích ở Singapore. Việc tôi đi tìm CLB mới được gia đình rất ủng hộ, thế nên chẳng có gì phải buồn, khi thử việc không thành…”

Dẫu vậy, đôi mắt của Indra Sahdan Daud khá buồn, anh nói tiếp về chuyến thử việc bất thành tại HP.HN: “HLV trưởng (HLV Nguyễn Thành Vinh), ông ấy đã nói với tôi những điểm mạnh và hạn chế của tôi. Tôi thấy những điều đó là khá đúng, dù sao cũng cảm ơn CLB đã tạo điều kiện cho tôi thử việc. Dù không thành công nhưng tôi cũng vui vẻ vì biết thêm được khả năng của bản thân mình…”.

Trước khi chia tay về trở về Singapore tiền đạo này, tiết lộ: “Có thể anh sẽ tìm kiếm thử thách mới, nhưng trước mắt sẽ quay về Singapore rồi tính tiếp…”.

Bài và ảnh Đam San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm