V-League

V-League 2012: Tương lai nào chờ đợi 2 đội cuối bảng?

22/04/2012 15:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau vòng 14 V-League 2012, TĐCS.ĐT và V.HP tiếp tục “chôn chân” ở 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nhìn lại lịch sử V-League có thể thấy tương lai không mấy sáng sủa đang chờ đợi 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Những con số thống kê cho thấy trong số 20 đội bóng đứng ở 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sau khi kết thúc 14 vòng đấu của 10 mùa giải gần đây (kể từ V-League 2001-2002 đến V-League 2011), có tới 15 đội đã phải nói lời chia tay V-League vào cuối mùa giải (chiếm tỷ lệ 75%). Trong đó, có tới 5 mùa giải (2001-2002, 2003, 2004, 2007 và 2008) mà cả 2 đội bóng đứng đội sổ sau 14 vòng đấu cùng “dắt tay nhau” xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.

Mùa giải

2 đội cuối bảng sau lượt đi

Thứ hạng chung cuộc

2001-2002

CAHP, Thừa Thiên Huế

Cả 2 cùng xuống hạng

2003

CSG, LG.ACB

Cả 2 cùng xuống hạng

2004

NHĐA, Thể Công

Cả 2 cùng xuống hạng

2005

SĐ.NĐ, Đồng Tháp

SĐ.NĐ hạng 6/12,

Đồng Tháp xuống hạng

2006

HP.HN, TP.TG

HP.HN hạng 11/13,

TP.TG xuống hạng

2007

Đồng Tháp, Huda Huế

Cả 2 cùng xuống hạng

2008

HN.ACB,HP.HN

Cả 2 cùng xuống hạng

2009

Thể Công, Thanh Hóa

Thể Công hạng 9/14,

Thanh Hóa xuống hạng

2010

N.SG, M.NĐ

N.SG hạng 13/14,

M.NĐ xuống hạng

2011

V.HP, ĐT.LA

V.HP hạng 12/14

ĐT.LA xuống hạng

2012

TĐCS.ĐT, V.HP

?

Lịch sử V-League từ trước tới nay mới chỉ ghi nhận có 5 đội bóng đứng ở 2 vị trí cuối cùng sau 14 vòng đấu mà “chạy trốn” thành công khỏi suất xuống hạng vào cuối mùa giải. Đó là SĐ.NĐ ở mùa giải 2005, HP.HN ở mùa giải 2006, Thể Công ở mùa giải 2009, N.SG ở mùa giải 2010 và V.HP ở mùa giải 2011.

Thực tế cho thấy ở mùa giải 2005 và 2011, HP.HN và V.HP cũng đã phải “chạy trối chết” cho tới tận những vòng đấu cuối cùng của mùa giải mới trụ hạng thành công. Trong khi đó, N.SG ở mùa giải 2010 lại trụ hạng một cách “đầy may mắn”. Sau khi kết thúc vòng 26 V-League 2010, N.SG vẫn đứng áp chót trên bảng xếp hạng và lẽ ra đã phải xuống hạng.

Thế nhưng, do đến hạn chót vẫn còn một CLB ở V-League là M.NĐ không chuyển đổi sang cơ chế doanh nghiệp theo yêu cầu của AFC, trong khi tại giải hạng Nhất lại chỉ có 8 đội đã chuyển đổi mô hình, nên V-League 2010 chỉ có một đội chính thức rớt hạng là M.NĐ. Còn N.SG với tư cách là đội đứng áp chót được đá trận play-off với đội xếp thứ nhì của giải hạng Nhất là Than Quảng Ninh và N.SG đã thắng 2-0 để tiếp tục ở lại V-League.

Giành được thành tích khả quan hơn chút ít so với 3 đội bóng kể trên là Thể Công ở mùa giải 2009. Từ vị trí áp chót trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu, Thể Công đã vươn lên xếp thứ 9/14 sau khi kết thúc vòng 26 của V-League 2009.   

Bứt phá ngoạn mục nhất trong số các đội bóng này phải kể đến SĐ.NĐ ở mùa giải 2005. Mặc dù xếp thứ 13/14 sau vòng 14 nhưng đội bóng thành Nam đã có màn tăng tốc tuyệt vời trong giai đoạn còn lại của mùa giải để cán đích một cách khá ấn tượng ở nửa trên của bảng xếp hạng V-League 2005 (xếp thứ 6 chung cuộc).

Như vậy những con số thống kê cho thấy chỉ có 25% cơ hội cho 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu để có thể chạy trốn khỏi một suất xuống hạng vào cuối mùa giải. Liệu trong các vòng đấu tới, 2 “kẻ cùng khổ” hiện nay là TĐCS.ĐT và V.HP có biết cách nắm giữ 25% cơ hội cuối cùng này hay là sẽ lại để nó trôi qua mất?

Thành Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm