CĐV SLNA phấp phỏng trước ngày tới Lạch Tray

24/02/2012 18:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 4 trận đấu đầu tiên của vòng 7 V-League 2012 sẽ diễn ra vào ngày mai (25/2/2012) và mọi sự chú ý đều đổ dồn về cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa V.Hải Phòng và SLNA trên sân Lạch Tray. Không chỉ vì tính chất quyết liệt và nóng bỏng của trận đấu mà còn vì những va chạm trong quá khứ giữa 2 phía CĐV vẫn chưa thể xóa nhòa...

Ngay sau khi kết thúc trận SLNA-HA.GL trên sân Vinh ở vòng 6, một số CĐV SLNA (chủ yếu là sinh viên) tại Hà Nội đã hợp tác cùng Hội CĐV Hải Phòng tại Hà Nội lên kế hoạch di chuyển đến Lạch Tray để cổ vũ cho SLNA. Trên mạng xã hội Facebook “SLNA FC - Hội CĐV SLNA” đã có một bài viết kêu gọi các thành viên tại thành phố Hà Nội đăng ký tham gia cổ vũ. 2 xe ôtô có sức chứa 50 chỗ ngồi đã được chuẩn bị, còn tại Nghệ An, một số CĐV xứ Nghệ cũng ngỏ ý muốn sát cánh cùng SLNA tại “chảo lửa Lạch Tray” khi sẵn sàng bắt xe khách lên đường vấn đề an ninh chưa được đảm bảo 100%.

Chuyến đi này là hoàn toàn tự phát và không được sự cho phép của CLB SLNA và Chủ tịch Hội CĐV SLNA. Tuy nhiên, vì lo lắng cho sự an toàn của CĐV SLNA dự định đến Lạch Tray cổ vũ, một thành viên trong BCH Hội CĐV SLNA đã viết một bức thư ngỏ gửi đến diễn đàn Hội CĐV Hải Phòng (HPFC.VN) với nội dung hết sức thiện chí.


Nội dung liên quan đến CĐV SLNA trên trang xã hội Facebook của HPFC với hơn 3000 thành viên

Đã có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau cả trên mạng xã hội Facebook của 2 Hội CĐV và diễn đàn của 2 bên. Đại diện ban quản trị website Hội CĐV Hải Phòng trên Facebook và BQT diễn đàn HPFC đều rất hoan nghênh đón tiếp và sẵn sàng hợp tác cùng các CĐV SLNA đến sân cổ vũ, nhưng không ai dám đảm bảo an toàn 100% cho CĐV SLNA, dù CĐV SLNA đã hứa sẽ cổ vũ có văn hóa và kiềm chế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lý do là Hội CĐV Hải Phòng cũng không thể kiểm soát được hết 1,5 vạn khán giả chủ nhà ở sân Lạch Tray. Đó là chưa nói đến nếu như những tình huống xảy ra trên sân gây ức chế cho người xem, và chỉ cần 1% trong số 1,5 vạn khán giả HP không giữ được bình tĩnh thì không ai có thể lường hết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói như thế là để chúng ta hiểu được tầm quan trọng của tinh thần thi đấu Fair Play mà cầu thủ trên sân thể hiện, khâu tổ chức của BTC sân và lực lượng an ninh cũng như văn hóa cổ vũ của khán giả. Trong khi các thành viên chủ chốt của Hội CĐV Hải Phòng hết sức bình tĩnh và hòa nhã trước thông tin CĐV SLNA tổ chức đi Lạch Tray cổ vũ, thì một số thành viên quá khích và một số người nhà hay nạn nhân trong các vụ va chạm trước đây vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Điều này làm các CĐV SLNA hết sức hoang mang dù họ đến sân chỉ với niềm đam mê trái bóng tròn và chiếc áo vàng truyền thống trên mình. Vì thế, BTC sân Lạch Tray cần đặc biệt đề cao việc bảo vệ tính an toàn của trận đấu, và CLB SLNA cần phải có một động thái nào đó để thể hiện sự quan tâm của mình với CĐV nhà, dù CĐV SLNA đi một cách tự phát và không được sự cho phép của CLB.

Hy vọng cả CĐV Hải Phòng và CĐV Nghệ An đều ý thức được những suy nghĩ và hành động của mình. Cầu thủ và BTC sân Lạch Tray cần nỗ lực hơn nữa để có một trận đấu hấp dẫn, vui vẻ và an toàn. Hãy vì hình ảnh quê hương, vì hình ảnh người dân TP hoa phượng đỏ và người dân Nghệ An.

Hãy chứng tỏ chúng ta là những CĐV có tư tưởng trong sáng, chỉ đi xem và cổ vũ bóng đá chứ không vì mục đích gì khác. Chỉ cần một lời chào thân thiện và một cái bắt tay thôi cũng đủ giúp khán giả cả nước có cái nhìn khác về 2 Hội CĐV nổi tiếng máu lửa và cuồng nhiệt bậc nhất của bóng đá VN.

Trung Won SLNA (Văn Trung Trần, trungwonslna@gmail.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm