Super Liga VN và mô hình từ Indonesia

12/09/2011 11:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu thực sự muốn có một Super Liga ở VN để làm đối trọng với V-League, “bầu Kiên và những người bạn” sẽ cần phải tham khảo mô hình của Indonesia Premier League (LPI) vừa ra đời cách đây một năm ở Indonesia.

Giải Ngoại hạng Indonesia, Indonesia Premier League (LPI), được ra đời dựa trên ý tưởng của nhà tỷ phú dầu mỏ Arifin Panigoro nhằm cạnh tranh cùng giải VĐQG Indonesia hiện tại - Indonesia Super League (ISL). LPI hiện đặt dưới sự quản lý của Konsorsium Liga Premier Indonesia và PT Liga Primer Indonesia, thay vì của LĐBĐ Indonesia (PSSI) như ISL. Mục tiêu của LPI là nâng cấp chất lượng, cải thiện các điều kiện để phát triển nền bóng đá Indonesia mà theo đánh giá của những người sáng lập LPI là “còn nhiều vấn đề tồn tại trong thời gian qua”. Với sự hỗ trợ của IPL, các CLB tham dự sẽ hoạt động với kinh phí hoàn toàn không phụ thuộc vào quỹ ngân sách Nhà nước Indonesia (APBD).


Một sân chơi có tiếng là lành như giải VĐQG bóng đá nữ mà còn xảy ra tình trạng cầu thủ bỏ cuộc để phản đối trọng tài. Ảnh: Quốc Khánh

Bất chấp việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) dọa sẽ trục xuất các cầu thủ nước ngoài và không cho các cầu thủ nội chơi cho LPI được khoác áo ĐT Indonesia, nhưng LPI vẫn ra đời vào ngày 17/9/2010 và chính thức bước vào mùa giải đầu tiên vào ngày 8/1/2011 (dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/11/2011).

Mùa giải đầu tiên của LPI có sự tham dự của 19 đội bóng, trong đó có 3 đội bóng vừa “chạy trốn” khỏi ISL là PSM Makassar Sulawesi, Persibo Bojonegoro, Persema Malang cùng với đội ĐKVĐ giải hạng Nhất Indonesia Persebaya.

Nhìn lại một năm vừa qua, giới truyền thông Indonesia đánh giá LPI tuy mới ra đời nhưng lại tỏ ra hấp dẫn hơn so với giải đấu chính thống ISL bởi các đội bóng tham dự LPI chơi cống hiến hơn, tính chuyên nghiệp của giải đấu cũng cao hơn và nhìn chung là cải thiện đáng kể những vấn đề còn tồn tại của ISL.

 

LPI

ISL

Số CLB tham dự

19

18

Cơ quan quản lý

Konsorsium Liga Premier Indonesia  PT Liga Primer Indonesia

PSSI

Nhà tài trợ chính

Coca Cola

Djarum

Truyền hình

Indosiar, Metro TV, Trans 7, Trans TV

Antv

Số HLV ngoại

12

6

Ngay trong năm đầu tiên tồn tại của mình, LPI đã có rất nhiều nhà tài trợ, trong đó Coca Cola là nhà tài trợ chính, ngoài ra còn có nhiều các nhà đồng tài trợ khác như Microsoft, Air Asia, Ngân hàng Saudara, Unileer, Indosiar, Trans Corp, Telkomsel, Nike.

Trong số 19 đội bóng tham dự LPI 2011, có đến 12 đội bóng sử dụng HLV ngoại - gấp đôi so với số HLV ngoại của ISL. Các ông thầy ngoại này đến từ các quốc gia Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Serbia, Argentina và Brazil, trong đó đông nhất là các ông thầy người Đức với 3 người cả thảy.

Hiện tại, mỗi CLB tham dự LPI được thuê 5 cầu thủ nước ngoài. Và ngay mùa giải đầu tiên, LPI đã thu hút được khá nhiều ngoại binh tên tuổi đến đầu quân, trong đó có những cái tên khá nổi tiếng như cựu tuyển thủ Anh Lee Hendrie, cặp tuyển thủ Singapore Ishak và Khaizan, hay tiền đạo có nửa dòng máu Hà Lan Irfan Bachdim. Các quan chức của IPL cho rằng sự có mặt của những cái tên nổi tiếng trên sẽ rất có ích cho sự phát triển của IPL nói riêng và của bóng đá Indonesia nói chung.

Thành Quang



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm