VFF họp BCH và diễn văn của bầu Kiên

10/09/2011 09:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - TT&VH ghi lại phát biểu của những người trong cuộc tại cuộc họp Ban chấp hành VFF diễn ra vào sáng 9/9 cũng như bài diễn văn của ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB HN.ACB.

* Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB HN.ACB

Cần xem xét lại nghiêm túc hợp đồng với AVG

Tôi phản đối hợp đồng mà VFF đã ký với AVG, việc bán bản quyền truyền hình trong 20 năm mà không thông qua các CLB, dù chúng tôi là thành phần chính tham gia cuộc chơi và thực tế tiền bản quyền VFF 50, các CLB nhận 50. Tôi đã nhiều lần liên hệ với anh Hỷ, anh Vũ AVG để phản đối và cũng nhận được phản hồi của anh Hỷ bảo rằng thông qua anh này, anh kia.


 Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB HN.ACB

Tôi chưa nói đến tính hợp pháp, có đúng thẩm quyền hay không mà chỉ nhấn mạnh về mặt kinh tế rằng, một hợp đồng ràng buộc như vậy sẽ ảnh hưởng, tác động ghê ghớm, sâu rộng với tương lai về sau của bóng đá VN. Dưới góc độ một người làm CLB, tôi cho rằng nhất thiết cần phải xem xét lại bản hợp đồng này, vì tương lai của bóng đá.

6 CLB muốn ly khai V-League

Tôi nói thẳng, đã nhận được đề nghị của đại diện 6 CLB về việc bỏ luôn không chơi V-League, tự đứng ra thành lập một giải đấu mới mang tên Super Liga. Tôi bảo rằng hãy nên bình tĩnh và tìm cách để đóng góp, xây dựng cho bóng đá VN.

Không chấn chỉnh, tôi cũng bỏ luôn 

Chúng tôi đầu tư vào bóng đá nhiều tiền của, công sức thế nhưng chính VFF và BTC lại thờ ơ. Bản thân tôi cũng đã xem xét rất nghiêm túc việc có nên làm bóng đá nữa hay không. Và ít nhất, tôi biết có những 4 CLB sẵn sàng bỏ bóng đá luôn.

Còn nếu các anh bảo không chơi thì có người khác, không cần chúng tôi nữa thì OK, ngày mai sẽ bỏ luôn và có những 7 CLB sẵn sàng đấy. Chúng tôi bỏ hết, các anh chơi, đá bóng với ai? Tôi nói điều đó với thái độ xây dựng, mong muốn các anh cầu thị, thực sự thay đổi. 

So với 2005, trọng tài tiêu cực hơn nhiều

Trước trận đấu với ĐT.LA, anh Long nhận được điện thoại bảo chỉ cần bỏ ra 500 triệu là xong hết, bảo đảm HP.HN sẽ thắng. Không ít người nói với tôi về việc tác động tới TT. Xin lỗi, 1 đồng tôi cũng không cho TT và còn làm bóng đá, tôi không chi một cắc.

Các anh bảo không có bằng chứng, không bắt tận tay nên không xử dù có thừa chuyên môn, có quy chế, quy định để xử khi biết có tiêu cực hay không. BTC bao che, bưng bít và đã không làm hết trách nhiệm. Tại không dám làm và các anh định đổ lỗi cho ai?

* Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Tài trợ VFF

Hợp đồng VFF-AVG hợp pháp, minh bạch

Thông tin anh Kiên nói các CLB không biết về việc ký hợp đồng giữa VFF với AVG là chưa chính xác. Ngày 1/7/2010, tại Nha Trang có cuộc họp về vấn đề bản quyền truyền hình và có tham vấn các CLB. Các CLB đều đồng ý về vấn đề bản quyền truyền hình.


Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Tài trợ VFF

Hôm đó HN.ACB không có đại diện dự họp nên có lẽ anh Kiên không nắm được vấn đề. Chúng tôi cũng có đầy đủ văn bản pháp lý để đảm bảo rằng hợp đồng được ký giữa VFF và AVG về bản quyền truyền hình là hợp pháp và công khai minh bạch.

* Ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và Đối ngoại VFF

Chúng tôi không biết có mấy CLB muốn ly khai

Chúng tôi đã hỏi các thành viên BCH VFF về chuyện anh Kiên nói rằng có khoảng 6 CLB muốn tách khỏi V-League và các anh ấy nói rằng anh Kiên không thể đại diện cho chúng tôi. Bây giờ là mấy CLB xin ly khai thì chúng tôi cũng không nắm rõ được.

Đội bóng chuyên nghiệp đổi chủ là bình thường

Trong cuộc chơi này các doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Mỗi doanh nghiệp có tính toán riêng của họ, bên cạnh việc làm sao để cải thiện tốt hơn không khí của giải đấu thì cũng nên tôn trọng những quyết định đầu tư của các doanh nghiệp.


Ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và Đối ngoại VFF

Chuyện chuyển nhượng đội bóng trong bóng đá chuyên nghiệp cũng là bình thường, cả với bóng đá quốc tế cũng như bóng đá VN, song không phải vì thế mà chúng tôi không quan tâm tới việc xây dựng quan hệ hữu hảo với các CLB.

Đấy có thể chỉ là quan điểm riêng của anh Kiên

BCH khẳng định ý kiến của anh Kiên là ý kiến cá nhân của anh Kiên, có những mặt có thể chỉ ra được, nhưng cũng có những ý kiến có thể chỉ là quan điểm riêng của anh Kiên. VFF trân trọng, các ủy viên BCH trân trọng, nhưng đó là những ý kiến riêng mà cũng không ít ủy viên BCH không thống nhất với những điều mà chủ tịch ACB đưa ra.

Chúng ta cần phải sòng phẳng. Điểm gì làm được tích cực trong mùa giải thì lại chưa được nêu rõ. Những cái gì thiếu sót phải nêu rõ để rút kinh nghiệm, còn nếu nói một cách chung chung như thế, một cách tung ra như thế thì là rất khó.

Ví dụ như chuyện 500 triệu, tôi chưa từng nghe thấy chuyện đó. VFF sẽ làm việc nghiêm túc về vấn đề này, vì nếu đấy là sự thật thì không đơn giản chút nào. Như mọi người đều biết mùa giải vừa rồi của chúng ta có nhân viên an ninh đi theo ở tất cả các trận đấu. VFF sẽ chính thức làm việc với cơ quan an ninh để vào cuộc, vì nếu có những việc như thế này thì phải đi đến cùng xem là ai đã làm việc đó.

Công tác trọng tài đúng là cần rút kinh nghiệm nhưng nói là có mafia như trên báo chí thì nên thận trọng, vì có bộ phận an ninh đi theo giải và chúng tôi cũng đã báo với bộ phận an ninh về những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở buổi tổng kết để làm việc cho rõ vấn đề này.  

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ĐT.LA-HP.HN trên sân Long An (lượt trận 25, ngày 14/8/2011) bao gồm 4 người: trọng tài chính Vũ Bảo Linh, 2 trợ lý Nguyễn Phong Vũ, Nguyễn Ngọc Hà và trọng tài bàn Võ Minh Trí. Giám sát trọng tài là ông Phạm Chu Thiện, còn giám sát trận đấu là ông Trần Quốc Dũng. Nếu chiểu theo kết quả bầu chọn danh hiệu Chiếc còi vàng và Cây cờ vàng 2011, chất lượng của tổ trọng tài trên là không phải bàn cãi.

Trọng tài Vũ Bảo Linh vừa đoạt danh hiệu Chiếc còi bạc 2011, được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trao thưởng ngay tại hội nghị tổng kết mùa giải 2011. 2 trợ lý Nguyễn Phong Vũ và Nguyễn Ngọc Hà là ứng viên cho danh hiệu Cây cờ vàng nhiều năm liên tiếp. Ông Hà cũng chính là đương kim Cây cờ vàng 2011.


Hoàng Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm