Thua HN.T&T 0–2, ĐT.LA lâm nguy

09/07/2011 20:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Tiết trời nắng nóng chiều 9/7 ở miền Tây Nam Bộ cũng như những tiếng cổ động “Long An, Long An” trên khán đài B sân Long An cũng không thể giúp chủ nhà ĐT.LA tránh khỏi thất bại 0-2 trước Hà Nội T&T.  HLV người Croatia Buketa Ranko thất bại trong trận ra mắt ở V-League và  ĐT.LA tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng trên BXH. 

HN.T&T hạ ĐT.LA 2-0 ngay trên sân khách - Ảnh Quang Nhựt


Chủ nhà ĐT.LA xuất phát với đội hình 3-5-2 trong đó Minh Thông đá thòng dưới 2 trung vệ Văn Giàu và Huỳnh Phú. Bên phía đội khách HN.T&T, cầu thủ trẻ Văn Quyết không vào sân từ đầu. Công Vinh xuất phát bên cánh trái, còn Ngọc Duy đá ở cánh đối diện. Dù đang rất cần một chiến thắng nhưng HLV Buketa Ranko lại cho các học trò chơi với đội hình rất thấp. Cặp tiền đạo Oliveira và Thanh Bình phải lùi về tuyến giữa để kiếm bóng cùng với Kassim và Tuấn Phong. ĐT.LA triển khai bóng rất chậm và hầu như không có cơ hội rõ rệt nào trong vòng cấm địa đội khách. Cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất của đội chủ nhà đến ở phút 39 nhưng Thanh Bình dứt điểm hỏng ăn ở cự ly cách khung thành HN.T&T chỉ khoảng 2m sau một pha bóng hỗn loạn.

Ở trận này, HLV Phan Thanh Hùng chủ yếu yêu cầu các học trò của mình tập trung bóng vào cánh phải của Ngọc Duy. Duy “Gia Lâm” đã không phụ lòng ông thầy khi liên tục có những pha đập nhả với người bạn thân Quốc Long kết hợp với những pha đi bóng vào trong. Chính từ một pha đập nhả của Ngọc Duy với Quốc Long ở phút thứ 6, HN.T&T đã có bàn thắng mở tỷ số. Trung vệ thòng Minh Thông của ĐT.LA phá hụt bóng từ đường chuyền vào của Tavares đưa bóng đến chân Gonzalo. Chân sút người Argentina dễ dàng sút tung lưới thủ môn Tiến Phong mở tỷ số 1-0 cho đội khách đến từ thủ đô.

Hiệp 2, HN.T&T chiếm ưu thế hoàn toàn khi lần lượt Ngọc Duy, Tavares, Gonzalo và Duy Nam có những pha dứt điểm về khung thành của thủ môn Tiến Phong nhưng may mắn cho ĐTLA là bóng đều đi vọt xà ngang trong gang tấc, hoặc bị Tiến Phong cản phá.

Bên phía chủ nhà, HLV Buketa Ranko lần lượt tung Văn Hiệp, Đức Quý vào sân hòng thay đổi tình thế. Antonio và Oliveira đều vụng về không kết thúc ngay cả có khi Antonio đã lừa qua cả thủ môn Hồng Sơn nhưng anh lại dẫn bóng tiếp đi ra phía ngoài biên.

Phút 80, từ 1 pha đột phá bên cánh trái của tiền vệ vừa vào sân thay người Văn Quyết, bóng được trả vào phía trong cho Gonzalo. Từ cự ly 25m, Gonzalo sút chìm bóng bật cột dọc văng ra và ngay lúc đó Công Vinh đệm bóng vào lưới trống dễ dàng ấn định tỷ số 2-0 cho HN.T&T. Khán giả Long An đã bỏ ra về sớm hầu hết sau pha ghi bàn của Vinh “còm”.

Trận thua này ĐTLA tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 18 điểm. Trong khi đó, Hà Nội T&T đã vươn lên vị trí thứ 2 với 34 điểm và chỉ còn cách đội đầu bảng SLNA 5 điểm.

* Đội hình 2 đội:

+ ĐT.LA: Tuấn Phong, Nhật Tân, Văn Giàu, Minh Thông, Huỳnh Phú, Chí Hùng (Minh Hiền), Kassim, Tuấn Phong (Văn Hiệp), Thanh Bình (Đức Quý), Antonio, Oliveira

+ HN.T&T: Hồng Sơn, Quốc Long (Hồng Tiến), Cristiano, Tiến Dũng, Văn Biển, Duy Nam, Sỹ Cường, Ngọc Duy (Văn Quyết), Công Vinh, Gonzalo, Tavares (Benicio)

Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm