Lucas Cantoro (HN.ACB): Tỏa sáng ở tuổi 32

26/06/2011 12:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu năm nay HN.ACB trụ hạng thành công, Lucas Cantoro sẽ được ghi công đầu. Cú đúp trong trận đấu với SHB.ĐN đã nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo người Argentina lên con số 13, nhiều nhất ở đội bóng Thủ đô và giúp anh lọt vào danh sách những chân sút tốt nhất tại V-League.

Nghi ngại

Lucas Cantoro sinh ngày 3/4/1979 tại Argentina, nhưng ngoại trừ quãng thời gian 2 năm đầu tiên khởi nghiệp gắn bó cùng đội bóng quê nhà Velez Sarsfield, gần 10 năm qua cầu thủ này lang bạt khắp Italia qua các CLB tại Serie C1, C2 và CLB gần nhất của anh trước khi sang Việt Nam là Pisa, vốn đang đá tại Serie D, giải đấu cao nhất trong hệ thống các giải... nghiệp dư của bóng đá Italia.

Tính đến thời điểm này, trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ Lucas đạt đến cột mốc ghi 13 bàn thắng. Thành tích tốt nhất của anh là 11 lần lập công trong 30 trận dưới màu áo của CLB Foggia mùa giải 2005-2006.

So với khá nhiều đồng nghiệp người nước ngoài đang thi đấu tại V-League, không thể coi bản lý lịch của Lucas là bắt mắt, vì vậy đã có rất nhiều nghi ngại dành cho năng lực của tiền đạo người Argentina khi anh cập bến HN.ACB.

3 trận đấu đầu tiên tại V-League 2011, đội bóng Thủ đô thua tan nát còn Lucas cứ lững thững trên sân giống như chấp đối phương một người. Tại thời điểm ấy, một nhà môi giới người nước ngoài đã nhận xét: “Không hiểu sao người ta lại ký hợp đồng với Lucas mà không ký với cầu thủ của tôi nhỉ?!”.

Và năng lực

HLV Mauricio là người quyết định ký hợp đồng với Lucas. Nhưng nếu không may phi vụ này thất bại thì sẽ không ai trách “El Buly”, bởi với chính sách “thu hút” nhân tài kiểu HN.ACB, quả rất khó để bầu Kiên có thể sở hữu những món hàng hiệu.

Nhưng trong trường hợp này, ông Kiên hẳn sẽ phải cám ơn Mauricio, rằng lòng tin mà ông dành cho HLV người Argentina đã được đền đáp xứng đáng. HN.ACB đã không tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để có Lucas trong vòng một năm, vì người mang tiền đạo Argentina đến với họ là Frank van Eijs, nhà môi giới và cũng là bạn thân của “El Buly”. Tuy vậy, vẫn cần nhấn mạnh là quan hệ giữa Mauricio và Frank trên thực tế không có ý nghĩa rằng, Frank mang đến người nào thì người đấy sẽ được chấp nhận, mà mọi việc còn phải tùy thuộc vào con mắt đánh giá của HLV trưởng HN.ACB.

Nếu năm nay HN.ACB trụ hạng thành công, Lucas Cantoro sẽ được ghi công đầu

Tới vòng 4, HN.ACB vẫn thua nhưng Lucas đã có pha lập công đầu tiên ở mùa giải 2011. Kể từ đó, cùng với sự tiến bộ của đội bóng Thủ đô, tiền đạo người Argentina đều đặn lập công và ở thời điểm này, khả năng ghi bàn của HN.ACB đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu đối chiếu với sự bế tắc, yếu ớt của họ hồi đầu mùa.

Lối chơi bóng của Lucas khá đơn giản, khả năng càn lướt của anh gần như bằng không. Có lẽ tuổi tác của Lucas không cho phép anh chạy hùng hục trên sân giống như các đồng nghiệp khác. Trong 90 phút, số lần chạm bóng của Lucas không nhiều, nhưng tiền đạo người Argentina lại sở hữu những cú sút xa đầy uy lực và khả năng đánh hơi cơ hội nhạy bén. Các bàn thắng của Lucas ở mùa giải này đều đến theo cách như thế, hoặc sẽ là một cú ra chân khiến thủ thành đối phương không thể cản phá, hoặc sẽ là một pha chớp thời cơ trong khu vực 16m50.

Ở một đội bóng khiêm tốn như HN.ACB, những gì Lucas đã làm được quả rất đáng ghi nhận. Bởi thế có lần HLV Mauricio đã nhận xét: “Nếu cậu ta đá ở một CLB mạnh hơn tại Việt Nam, số bàn thắng sẽ còn cao hơn nữa”. Điều đó không sai nhưng chắc sẽ rất khó xảy ra khi cái tuổi 32 của Lucas là một rào cản đáng kể.

10 năm nhạt nhòa ở các giải đấu hạng thấp của Italia, bây giờ, trong chương cuối của sự nghiệp, dường như đây mới là thời điểm Lucas chơi bóng đúng nghĩa với một trung phong, vị trí mà anh được đào tạo.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm