V.NB, M.NĐ và Danh Ngọc: Tiền đã xuôi đuôi có lọt?

30/04/2011 11:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thông tin phát đi từ đội bóng Cố đô Hoa Lư cho biết, trưa qua, V.NB đã chuyển tiền cho M.NĐ để chấm dứt những tranh cãi dai dẳng xung quanh án phạt của cầu thủ Hoàng Danh Ngọc. Thông tin này được đích thân chủ tịch Hoàng Mạnh Trường, GĐĐH Phạm Văn Lệ của V.NB và chủ tịch CLB M.NĐ Nguyễn Hưng Thái xác nhận với TT&VH vào buổi tối cùng ngày.

Như vậy là sau khoảng 3 tháng với những bế tắc tưởng chừng như không có lối thoát, cuối cùng Danh Ngọc đã nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm mang ý nghĩa như một sự cứu cánh với sự nghiệp của anh. Ngọc không giấu nổi sự phấn khởi và mặc dù vẫn còn chưa được phép vào sân thi đấu nhưng anh vẫn tưng bừng, hồ hởi cứ như thể ngày mai sẽ được đá V-League đến nơi.

Hoàng Danh Ngọc


“Tôi muốn gửi lời cám ơn tới CLB V.NB, tới gia đình, bạn bè, những người đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi trong lúc khó khăn. Xa rời sân cỏ quá lâu, chắc chắn là phong độ của tôi sẽ bị suy giảm. Giờ tôi muốn tập trung vào luyện tập để lấy lại những gì đã mất”, không còn những tiếng thở dài thườn thượt như ông cụ non nữa, ai cũng có thể cảm nhận được là giờ mới đích thực là một Hoàng Danh Ngọc hồn nhiên của lứa tuổi đôi mươi.

Về phần mình, HLV Nguyễn Văn Sỹ đón nhận thông tin về vụ việc của Danh Ngọc với thái độ khá trầm tĩnh: “Là người trưởng thành từ bóng đá Nam Định, tôi rất buồn khi chứng kiến bóng đá quê hương sa sút như bây giờ. Tôi cũng rất thông cảm với tâm trạng của họ trong vụ việc của Danh Ngọc. Nhưng làm cho một cầu thủ không được thi đấu thì rất dễ, làm sao để cứu vớt và tạo điều kiện cho họ phát triển mới là điều khó khăn”.

Đối với bầu Trường, ngay cả khi đã chịu nhún để giải quyết êm thấm vụ việc thì dường như ông vẫn còn chưa thôi bực dọc. Trao đổi cùng TT&VH, người đứng đầu đội bóng Cố đô Hoa Lư nói: “Tôi không hiểu tại sao VFF và M.NĐ lại có thể xử lý vụ việc theo kiểu chèn ép như vậy? Sống thì phải thấu tình đạt lý và có trước có sau chứ đừng để người ta nhìn vào rồi đánh giá thấp”.

Ông Trường tiếp tục chia sẻ: “Tôi đã nhận được lời hứa từ M.NĐ là họ sẽ làm đơn xin VFF giảm án cho Danh Ngọc nhưng tôi không quan tâm. Vụ việc này quá nhỏ và đáng ra không đến mức phải ồn ào như thế”.

Sau những thị phi trong hoàn cảnh khó khăn và bế tắc đến cùng cực của Danh Ngọc, cuối cùng V.NB đã đóng vai “người cứu rỗi” cho cuộc đời và sự nghiệp của anh. Quả bóng giờ đã được chuyền sang phần sân của M.NĐ và người ta sẽ chờ xem, đội bóng thành Nam sẽ làm gì để thể hiện rằng họ là “người lớn”. Mặt khác, sau khi một bên đã chấp nhận chịu nhún, không hiểu “ông trọng tài” VFF sẽ xử lý nốt sự vụ như thế nào khi rõ ràng là ông đã vào sân với chủ ý thiên vị cho M.NĐ?

Hoàng Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm