Tiền đạo Gonzalo Marronkle (HN.T&T): Tôi thích đá thật gần với khung thành

14/08/2010 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Gonzalo Marronkle đang nổi lên trong vai trò chủ công của CLB HN.T&T, nhưng do tiền đạo này không nói được tiếng Anh (Gonzalo là người Argentina và nói tiếng Tây Ban Nha) nên nhiều thông tin về anh chưa được hé mở. Thông qua “phiên dịch viên” Benicio, đồng đội của Gonzalo, TT&VH đã có cuộc trao đổi với tiền đạo của CLB HN.T&T.

* Tính đến thời điểm này hẳn là anh đã có một mùa giải thành công với CLB HN.T&T?


Gonzalo có vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của HN.T&T ở mùa
bóng năm nay. Ảnh: VSI
- Ở mùa giải năm nay, tôi đã thi đấu tốt và ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho CLB. Tất nhiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Song thành công thực sự phải là chức vô địch.

* Đâu là nguyên nhân khiến anh ghi được nhiều bàn thắng cho CLB?

- Hồi đầu mùa, tôi không được đá chính thường xuyên. Sau đó, tôi đã được tạo cơ hội thi đấu nhiều hơn và ghi được nhiều bàn thắng. Song, lý do quan trọng nhất là tôi được thi đấu cùng với nhiều cầu thủ có chất lượng tốt và họ đã tạo ra những cơ hội thuận lợi để tôi có thể ghi bàn.

* Anh được biết đến là một tiền đạo chơi đầu rất hay. Anh có bí quyết gì không?

- Không có bí quyết gì cả. Tôi nghĩ đơn giản là khả năng bẩm sinh và luyện tập hàng ngày. Nếu có một chút bí mật thì đó là tôi thường chọn vị trí càng gần khung thành đối phương càng tốt. Đồng đội tạo ra những cơ hội và tôi ghi bàn.

* Anh mang số áo và có phong cách chơi bóng rất giống với cựu tiền đạo đội tuyển Đức, Oliver Bierhoff. Đó có phải là cầu thủ anh yêu thích?

- Xin lỗi nhưng quả thật là tôi còn không biết Oliver Bierhoff là ai.

* Vậy anh có một mẫu cầu thủ thần tượng nào đó không?

- Tôi rất thích Hernan Crespo và Messi. Họ đều là những cầu thủ giỏi của bóng đá Argentina.

* Nhiều người cho rằng anh không đủ thể lực để đá đủ 90 phút vì khoảng nửa cuối hiệp 2 anh hầu như chỉ đi bộ trên sân.

- Tôi không nghĩ như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mình đã ghi ít nhất 4 bàn thắng vào những phút cuối trận. Có thể tôi không tích cực tham gia tranh cướp bóng nên mọi người nghĩ thế. Nhưng nhiệm vụ của tôi là ở gần vòng cấm và chớp cơ hội để ghi bàn.

* Anh có cho rằng nhiều bàn thắng của mình rất may mắn không?

- (Cười) May mắn là một phần của bóng đá. Quả thật, có nhiều tình huống, bóng ở ngay trước mặt và nhiệm vụ còn lại của tôi chỉ là đưa nó vào lưới, bằng đầu hoặc bằng chân mà thôi. Để có được như vậy, tôi rất cảm ơn các đồng đội

* Liệu anh sẽ tiếp tục gắn bó với HN.T&T?

- Hợp đồng của tôi còn 1 năm nữa. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt, sau đó mới suy nghĩ về tương lai.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Minh Đức


Với tuổi đời còn khá trẻ, 25 tuổi, Gonzalo giống như người em út trong “gia đình” 5 ngoại binh có xuất xứ “Latinh” của HN.T&T. Ở đó, người anh cả là thủ quân Cristiano có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho cả nhóm. Còn Benicio, với khả năng tiếng Anh trôi chảy và bản tính có phần “đanh đá” của mình, là “người phát ngôn”. HLV Phan Thanh Hùng cũng cho biết là 5 ngoại binh của ông rất gắn bó và đoàn kết với nhau. Những lần đi thi đấu ở xa, nếu không thiếu 1 người là nhất quyết 4 người còn lại không chịu lên xe ô tô. Nhiều người cho rằng, sở dĩ F.Endene ra đi hồi giữa mùa là vì anh này không nằm trong “dây” Latinh ở đội bóng Thủ đô. Sự nâng đỡ của các “ông anh”, vốn là những trụ cột ở HN.T&T, cũng là một nguyên nhân quan trọng để Gonzalo có thể tỏa sáng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm