HLV Nguyễn Thành Vinh: V-League như thời loạn

06/08/2010 14:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Nguyễn Thành Vinh nếm trải đủ cung bậc của nghiệp cầm quân. Dưới đây là cuộc phỏng vấn giữa TT&VH và HLV lão làng này.

* Thật tiếc khi HP.HN đã để vuột vất chiến thắng ở phút cuối trên sân Chi Lăng? Nhưng sau phút bần thần tiếc nuối, ông có vẻ rất chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp trẻ Huỳnh Đức.

- Nếu HP.HN thắng thì đội đã xếp thứ 3, cửa có huy chương rất lớn. Bóng đá là thế, nếu tôi thắng thì không biết số phận của Đức thế nào, có lẽ không ổn cho cậu ấy. Nghề cầm quân, ranh giới của thành - bại nhiều khi được quyết định chỉ trong thời khắc như vậy.


*Có lẽ thất bại của Đức năm nay cũng là điều đáng để nhiều HLV  trẻ suy ngẫm?

- HLV trẻ họ rất năng động và được làm việc trong môi trường tốt hơn thế hệ chúng tôi nhiều. Tuy thế, họ vẫn thiếu hai thứ vô cùng quan trọng: kiến thức huấn luyện và kinh nghiệm. Đức chỉ mới vào nghề, lại chưa qua công tác đào tạo trẻ nên cậu ấy cần nhiều thời gian để hoàn thiện.  Dư luận cần khuyến khích sự say mê nghề, những gì họ làm được nhưng nếu tấn phong quá sẽ không có lợi  cho sự nghiệp sau này của họ.



 HLV Thành Vinh từ chỗ vất vả trụ hạng chỉ sau vài vòng lại suýt có huy chương

* Vòng 23 gợi cho ông suy nghĩ gì?

- Ấn tượng về vòng đấu này với tôi là hai thất bại của Bình Dương và Đồng Tháp. Nghĩ đến Đồng Tháp là nghĩ về một sự tươi tắn, tích cực. Thế mà, hình ảnh đó đã sụp đổ. Có lẽ không chỉ riêng tôi, tiếc lắm. Xây dựng thương hiệu một đội bóng khó nhưng phá thì rất dễ. Bình Dương là đội bóng tôi đánh giá cao nhất V-League khi sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, có trình độ chơi bóng đỉnh cao. Vậy mà, họ đã không thể hiện được sức mạnh vốn có đã đành, lại biểu hiện với những chuyện rất tiêu cực.


Hàng loạt đội bóng mạnh nhưng thi nhau sa sút, theo tôi đấy là điều bất thường cho BĐVN trong thời điểm tưởng bóng đá chuyên nghiệp đã phát triển đúng nghĩa. Tôi nghĩ có những vấn đề chúng ta chưa thể cải thiện được, đấy là lãnh đạo còn nặng nề tư tưởng yêu chiều cầu thủ. Bình Dương thay HLV đến 3 lần một mùa thì không vuốt ve chiều cầu thủ là gì. Cuối cùng, chất lượng đội ngũ HLV cũng đang có vấn đề. Ví như nhiều đội rơi vào trạng thái thể lực bê bết, chấn thương liên miên khi BTC đẩy mật độ trận đấu lên. Điều chỉnh lượng vận động và có phương pháp huấn luyện để cầu thủ bắt nhịp bóng đá đỉnh cao là cả một nghệ thuật.


* Thực ra đội ngũ HLV bây giờ ở ta thiếu cả lượng lẫn chất. Ông đánh giá thế nào về câu nói “ghế HLV 4 chân cầu thủ nắm 3 chân”.

- Đấy là phát biểu tiêu cực. HLV trưởng là người được trao những quyền nhất định. Anh không nắm được cầu thủ, không tạo được kỷ cương và cầu thủ họ nể trọng thì tốt nhất nên bỏ nghề. Phát biểu như thế HLV tự trọng nào cũng thấy bị xúc phạm.


* HPHN của ông cũng là hiện tượng thú vị khi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, thành tích, lối chơi cũng đang rất ổn?


- Cái đó các bạn tự đánh giá nhưng tôi tự hào khi HP.HN của tôi đá sạch, tử tế. Nội bộ không nát như trước đây. Tôi cũng tự hào khi đã xây dựng được HPHN có sự đoàn kết cao, nhiều cầu thủ tưởng bỏ đi hay có vấn đề về tác phong sinh hoạt đã có ích. Ngọc Tú đấy, bây giờ là trung vệ khá và rất gương mẫu. Tiền vệ trẻ Thành Trung xứng đáng lên tuyển. Timothy quậy phá nhưng lượt về đang ghi bàn đều đều.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


HỮU QUÝ (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm