Khi Lê Huỳnh Đức cô đơn

06/06/2010 06:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Trong lễ sơ kết lượt đi năm ngoái,  SHB.ĐN tổ chức tưng bừng. Bầu Hiển  vào, niềm vui cũng như sự quan tâm  của ông dành cho thầy trò Lê Huỳnh  Đức là rất thật. Hai tuần sau, ông lại  vào Chi Lăng trong cuộc đối đầu  giữa hai đứa con. HN.T&T thua vẫn  không làm cho buổi tiệc bên bãi  biển Mỹ Khê thơ mộng kém vui. Bầu  Hiển ra về trước, với lời dặn phải dứt  điểm HA.GL, rào cản duy nhất ở lượt  đi đối với SHB.ĐN.

Những ngày kế đó, sự quan tâm  của bầu Hiển dành cho SHB.ĐN vẫn  nguyên vẹn. Đơn giản những khát  vọng đưa T&T.HN bá chủ thiên hạ của  ông đã nhanh chóng phá sản. Và, ông  bầu này còn lý do gì để không đặt  niềm vui vào SHB.ĐN, khi sự thành  công của đội bóng bên sông Hàn sẽ  vãn hồi cho ông rất nhiều.

Năm nay, HN.T&T khởi đầu may  mắn. Kết thúc lượt đi cả hai đứa con  chia nhau ngôi nhất nhì bảng. Bầu  Hiển tập trung tâm và lực nhiều hơn  cho lộ trình vô địch của HN.T&T, ít có  điều kiện chăm bẵm về tinh thần cho  đứa con trong miền Trung hơn. Điều  đó còn tiếp tục xảy ra trong những  ngày tới, khi bầu Hiển đang rối bời với  tham vọng vàng của HN.T&T đang bị  đe dọa nghiêm trọng.


Lê Huỳnh Đức đang cần sự ủng hộ hết mình của người Đà Nẵng. Ảnh: Khang Huy


Cũng một phần do ông tin tưởng  Huỳnh Đức đủ khả năng để lèo lái  SHB.ĐN. Chẳng thế, ông mới giao toàn  quyền sinh sát trong Trung cho HLV  họ Lê. Quả thật, Huỳnh Đức đã quá  xuất sắc trong việc thu phục quyền  lực về một mối, xứng đáng là cánh  tay phải của bầu Hiển. Tất cả những  quyết định quan trọng ở SHB.ĐN đều  phải qua tay ông. Quan hệ giữa Đức  với người Đà Nẵng lý tính đặt trên  tình cảm. Kết quả đội bóng có kỷ luật  Ngọc Hòa Khi Lê Huỳnh Đức  cô đơn hơn, cầu thủ hãi HLV trưởng hơn vì sợ  ảnh hưởng miếng cơm manh áo. Còn  để họ “thương anh Đức”, anh em lúc  ngoài sân cỏ có thể sẻ chia tâm sự, gần  gũi nhau thì không. Dù đã chạm đỉnh  vinh quang, nhưng thực sự Huỳnh  Đức vẫn chưa được cầu thủ sông Hàn  tiếp nhận như là người Đà Nẵng.  

Vậy thì chẳng đảm bảo để lúc hiểm  nghèo, Huỳnh Đức sẽ nhận được sự  lăn xả hết lòng vì thầy của học trò.

SHB.ĐN đang gặp khó khăn,  Huỳnh Đức đang phải một mình bịt  hết những lỗ rò. Sau trận thua XM.HP  và mấy ngày nay, ông đã phải dùng  quyền lực “mềm”, đấy là không dám  quát tháo học trò, sử dụng bàn tay  nhung khi Merlo và Văn Hạnh gây gỗ  nhau. Một sự thay đổi không phải là  tính cách của Đức.  

Trên đỉnh cao quyền lực thường  có dấu hiệu của sự cô đơn. Quyền lực  tập trung về một mối, thì sự cô đơn  càng lớn hơn. Huỳnh Đức đang trong  giai đoạn cần sự ủng hộ hết mình của  người Đà Nẵng, chứ bầu Hiển thì lo  chưa hết chuyện HN.T&T ngoài thủ  đô.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm