Sổ tay: Không thể hành xử như thế!

14/04/2010 12:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tiếp sau vụ việc của HN T&T ở mùa bóng 2009, năm nay sân Thiên Trường lại trở thành điểm đen với vụ việc các nhân viên ở đây bao vây và tấn công phóng viên ảnh Duy Bùi của báo Thể thao 24h, chỉ vì phóng viên Duy Bùi đã chụp được những bức ảnh nhạy cảm liên quan tới vụ xô xát có thể khiến BTC sân Thiên Trường bị phạt.

Có thể phóng viên Duy Bùi đã tác nghiệp ngoài phạm vi được cho phép, khi anh vượt qua cả lằn vôi bên ngoài đường piste để tiến sát hiện trường, nhưng ngay cả như vậy thì các nhân viên của sân Thiên Trường cũng không có quyền đối xử với phóng viên này theo kiểu khoá tay và xô đẩy, hệt như cái cách mà ông đồng chủ tịch M.NĐ Nguyễn Hưng Thái từng bị cảnh sát Long An điệu khỏi sân Long An vì nhảy vào sân thoá mạ trọng tài hồi mùa bóng 2005.

Trong số các sân bóng ở miền Bắc, sân Thiên Trường luôn đón tiếp số lượng khán giả khiêm tốn nhất, nhưng chỗ ngồi được bố trí cho các phóng viên lại rất không thuận tiện (ở phía sau khu vực kỹ thuật đội chủ nhà) và thường xuyên bị sự xâm lấn của những người không phải là phóng viên. Bây giờ phóng viên thể thao xem ra lại là nghề nguy hiểm, vì bạo lực tràn lan và không chỉ các hooligan mới đe dọa hay xâm hại thân thể họ.

H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm