(TT&VH) - Bóng đá Thái Lan chuyên nghiệp hơn Việt Nam, đặc biệt là khía cạnh cầu thủ. Thực tế này có lẽ không cần tranh luận thêm. Nhưng để làm được như họ và vượt lên thì việc sử dụng HLV Thái chưa hẳn đã là một quan niệm đúng và cách làm hay.
Các cầu thủ đúng là có ảnh hưởng lớn từ HLV nhưng khả năng chơi bóng và thái độ, tính cách chuyên nghiệp lại được quyết định từ nhiều phía, trong đó có cả môi trường sống, giáo dục và yếu tố văn hóa. Thậm chí, có thể coi yếu tố môi trường có tính quyết định khá lớn, vì suy cho cùng bóng đá và thể thao cũng là bộ phận cấu thành của các hoạt động xã hội.

Việc được sống, tiếp xúc với những môi trường như thế giúp cho các cầu thủ Thái Lan hoàn thiện về nhân cách của họ, bên cạnh việc hoàn thiện về trình độ chuyên môn, thay vì chỉ bị bó buộc với một khái niệm là cầu thủ chỉ cần tập sút hay, tập chuyền giỏi, tập chạy nhanh là đủ.
Hình thành một quy trình đào tạo và giáo dục cầu thủ như thế ít nhiều có bàn tay của những người đứng trong Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) qua từng nhiệm kỳ. FAT vì vậy cũng có quyền tự hào về tính chuyên nghiệp của các cầu thủ Thái, còn chúng ta suy cho cùng không được phép đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu các CLB mỗi khi cầu thủ có chuyện.
Mặt khác, cũng chính nhờ điều này mà bóng đá Thái Lan đã tạo ra một cái nền rất vững để các HLV tại các CLB và kể cả đội tuyển từ đó sử dụng và phát huy. Arjihan Songgamsap, HLV từng dẫn dắt HAGL nói rằng, dẫn dắt một CLB Thái Lan dễ dàng hơn dẫn dắt và quản lý một CLB Việt Nam.
Từ đó, nó cũng chỉ ra một điều, là các HLV Thái Lan có thể thành công trên quê hương họ khi dẫn dắt CLB ra đấu trường khu vực và châu lục, nhưng không thể trở thành kiến trúc sư cho công trình xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam. Việc cả V-League chỉ có HAGL tới giờ vẫn luôn trung thành với chính sách sử dụng HLV Thái Lan, hoặc Đồng Tháp suýt chút nữa trở thành trường hợp thứ hai, khi họ 2 lần trong 2 năm mời Chanvit và bị ông này từ chối, cho thấy hầu hết các CLB đều nhận ra điều đó
Nhưng chúng ta dường như lại chưa nhận ra một thực tế khác, rằng việc mời các HLV phương Tây cũng không thể thay đổi được căn bản vấn đề. Vì bóng đá là sản phẩm của xã hội ở khía cạnh nào đó và tạo ra một hệ thống chuẩn cho các CLB (từ đào tạo trẻ) cần tới vai trò của cả Liên đoàn.
Trần Minh