Bầu Đức: Tôi cá mùa này Thanh Bình hơn Công Vinh

28/02/2009 19:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Bầu Đức rất sốt ruột với việc “hắt hơi sổ mũi” của HA.GL, nhưng khi nói về quyết định rất nhanh và quyết liệt liên quan đến đội nhà, ông bầu này lại sáng lên và bảo vệ quan điểm của mình theo cái cách không giống ai của ông bầu đội "Gỗ".

Tôi chưa bao giờ liên lạc với ông Lê Thụy Hải

* Ông nghĩ sao khi đúng thời điểm chia tay ghế HLV trưởng HA.GL, Dusit lại "làm ra trò" sau trận thắng Gạch ở Cup QG?

- Anh em cầu thủ thương Dusit và họ đá hết mình vì Dusit xem như là quà chia tay. Dusit giỏi đấy, nhưng hiền quá, chưa có cái uy của một HLV. Ở đội HA.GL thì được thương thôi vẫn chưa đủ.

* Đó có phải là lý do ông cất công mời HLV Lê Thuỵ Hải, một người nổi tiếng là có cá tính?

- Ai đồn thế là tào lao. Tôi nói thẳng nha, tôi chưa từng điện thoại, chưa từng có ý mời ông Lê Thuỵ Hải bây giờ và cả về sau này.

* Nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng hay đấy chứ, ông ta đưa Bình Dương hai lần vô địch thuyết phục?

- Tôi quan niệm làm bóng đá là làm thương hiệu. Đâu phải tự dưng mà Bình Dương ngưng hợp đồng với ông Hải. Lấy ông Hải về gây chuyện với báo chí, chửi khán giả như đã từng làm thì mình chết liền. Mà nói thiệt, tôi mà lấy ông Hải về là khán giả phản ứng tôi liền. Khán giả họ yêu mến đội bóng mới bỏ tiền mua vé vào sân, giữ còn không hết nữa là.

Khi tôi “bụp” Augostinho, mọi người sẽ phải hiểu

* HA.GL dưới tay Dusit hai trận đầu V.League gãy nặng, còn bây giờ ông kỳ vọng gì ở HLV Chatchai?

- Dusit không cầm nổi đội bóng này vì hiền quá. Ở đội HA.GL, hiền làm sao mà trị được mấy ông cầu thủ. Chọn HLV Chatchai, tôi tin mọi chuyện sẽ khác ngay. Các cầu thủ Thái thì không phải bàn vì ông nào cũng sợ, cũng nể HLV Chatchai. Mấy cầu thủ Việt Nam cũng phục bởi dù gì người ta cũng từng là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

* Vậy hợp đồng với HLV Chatchai sẽ kéo dài bao lâu, thưa ông?

- Không xác định thời hạn. Tôi cần HLV, tôi gọi và ông ta nhận lời. Ông ta sẽ làm tới khi nào còn làm được. HLV Chatchai với tôi không phải bàn cãi nhiều về lương, về thời gian.

* Theo tôi thì có vẻ như lỗi của hai trận thua không hoàn toàn thuộc về Dusit, dù HLV này đã đứng ra chịu trách nhiệm?

- Nói tới chuyện đó, tôi vẫn còn bực. Trận gặp Đồng Tháp, thua lỗi cá nhân thì chịu, nhưng trận gặp CLB TP.HCM thua lại là chuyện khác. Ai đời trước trận đấu Augostinho và Lee Nguyễn lại cãi nhau. Cũng vì Augostinho ghét Lee Nguyễn mà vào trận hai ông chẳng phối hợp với nhau lấy được một đường bóng thì có chết không. Tôi về xem băng ghi hình lại, thấy phát chán.

Tôi biết, Augostinho thích làm “sao”, nhưng “sao” mà kèn cựa đồng đội và ảnh hưởng đến tập thể thì còn gì đội bóng. Vì vậy tôi quyết định cắt hợp đồng luôn. Agostinho là cầu thủ giỏi, nhưng trị thì vẫn phải trị. Ở HA.GL không chấp nhận những “sao” như thế. Vậy là tôi “bụp” luôn”.
 
Bầu Đức: “Tôi cá 10 ăn 8 mùa này Thanh Bình ghi nhiều bàn thắng hơn Công Vinh

* Khi "bụp" một "vua phá lưới" của đội hẳn là ông cần những cái lớn hơn là bàn thắng?

- Khi tôi “bụp” Augostinho, mọi người trong đội sẽ phải hiểu. Nội bộ phải đoàn kết đó là yêu cầu của tôi. Chỉ có vậy mới tính được nhiều chuyện khác chứ ganh tị, kèn cựa nhau thì đá đấm gì được.

Một hai vòng nữa, HA.GL sẽ ngon

* Ông thay HLV, trảm đi tiền đạo ghi bàn chủ lực, vậy HA.GL còn những gì để đấu với các đội khác?

- Ai nói không còn? Tôi còn Thanh Bình, còn Evaldo và tôi tin với sự hiện diện của HLV Chatchai, khi mà Thong Lao, Lee Nguyễn chơi với 100% sức và họ muốn cống hiến thì chẳng có gì là không thể. Tôi tin mùa này Thanh Bình sẽ chín hơn khi chơi cùng với các cầu thủ có chất lượng. Anh còn nhớ Minh Hải không? “Cánh chim lạ” mà báo chí nói đó. Thời đá cùng với Kiatisak, Hải ghi 16 bàn, giờ Thanh Bình có đến hai người hỗ trợ. Ai nói Bình “củi”, chứ về HA.GL tôi chắc là nhả đạn đều hơn Công Vinh.

* Có vẻ như ông lăng xê gà nhà quá, nói gì thì nói ở thời điểm này Công Vinh mới là tiền đạo số 1 của Việt Nam?

- Tôi chẳng biết người ta dựa trên cái tiêu chí nào để đánh giá số 1, số 2. Với tôi, mọi chuyện đơn giản lắm. Tiền đạo là phải ghi bàn, chứ tiền đạo mà cứ kiến thiết với hỗ trợ phòng ngự thì vất. Vậy xuống đá hậu vệ, tiền vệ luôn cho rồi. Mùa giải năm ngoái nếu chọn số 1 thì phải là Ngọc Thanh chứ, cậu ấy là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V.League kia mà.

* Nghĩa là ông tin mùa này Thanh Bình sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn Công Vinh, dù bây giờ Vinh đã có một bàn trong khi Bình đang phải tập thêm để lấy lại phong độ sau khi cưới vợ?

- Bình siêng lắm. Tôi thấy Bình chịu khó tập thêm và tôi tin Bình sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ thôi. Tôi dám cá với mọi người 10 ăn 8 là mùa này Thanh Bình sẽ ghi bàn nhiều hơn Công Vinh.

* Ông tin có “ Lao” và “Lee” sẽ giúp Thanh Bình tỏa sáng hơn cả những gì Bình đóng góp cho đội tuyển Việt Nam?

(Cười), Nếu không có Thong Lao, Lee Nguyễn, tôi cũng không dám cá 10 ăn 8 cho Thanh Bình. Còn chuyện Thong Lao, Lee Nguyễn chơi đúng sức hả? Tôi tin chứ, muà trước Thong Lao chơi không ngon, nhưng giờ có HLV Chatchai rồi, mọi chuyện sẽ khác. Lee Nguyễn thì khỏi bàn.

* HA.GL đã thua liền hai trận, chưa ghi nổi một bàn thắng, nội bộ xáo trộn, vậy 98% cơ hội vô địch như ông đã tuyên bố thì thế nào thưa ông?

- Còn nguyên! Đường còn dài mà. Theo tôi nhận định thì đội bóng giờ chỉ mới chơi được 70% hiệu quả vì tính gắn kết chưa có. Thêm một hai vòng đấu nữa thì đội sẽ ngon, bây giờ mục tiêu là không để thua nữa dù hai trận tới gặp toàn đội mạnh.

* Vậy về chiếc cúp Quốc Gia mà vừa qua cầu thủ ông nghiến răng đá thắng Gạch ông có nhắm đến không?

- Uả vòng đấu tới ở Cúp Quốc Gia, đội tôi gặp ai vậy ta?

* Gặp Bình Dương! Đó là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất V.League ở thời điểm này...

- Thì gặp trước khỏi gặp sau, muốn vô địch thì phải loại hết mấy anh mạnh chứ sao.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi thú vị này.

PHẠM HOÀNG (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm