Xi măng Hải Phòng: Chờ mảnh ghép cuối cùng

04/02/2009 13:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - XMHP đã có trong tay một hàng công siêu khủng. Nhưng họ vẫn chưa chắc chắn về sự cân bằng giữa công và thủ. Đấy chính là vấn đề lớn nhất về mặt lực lượng.

Một hàng công siêu khủng

Mùa 2008, XMHP là đội bóng có hàng công cực mạnh. Giờ họ thậm chí có thể mạnh hơn nữa, bởi sự xuất hiện của chân sút Martin Trindade. Hãy tưởng tượng, khi XMHP cần bàn thắng, họ sử dụng Leandro-tiền vệ làm bóng hàng đầu V-League cùng với bộ đôi Elenildo – Martin Trindade và có sự hỗ trợ của Ngọc Thanh và Văn Thành, đấy rõ ràng là một hệ thống tấn công với đủ các phương án ghi bàn: đá phạt, đột phá, phối hợp, sút xa, đánh đầu, dứt điểm trong phạm vi hẹp.
 
XMHP đang có trong tay một hàng công siêu khủng

Dĩ nhiên, ông Alfred Riedl sẽ không sử dụng đồng thời tất cả các vị trí ấy, nhưng nó cho thấy tính chiều sâu của hệ thống tấn công của một đội bóng chắc chắn sẽ chơi tấn công trong một nửa số trận đấu của mùa giải (khi chơi trên sân Lạch Tray, họ chưa bao giờ đá phòng ngự phản công).

Tìm sự cân bằng

Có 2 cầu thủ mà Xi măng Hải Phòng (XMHP) đã săn đuổi trong suốt thời gian vừa qua, một là Thành Lương, một là Minh Đức, người mà họ vẫn đang cố níu kéo, nhằm tạo nên sự cân bằng.

Hàng thủ của đội bóng này chỉ có đúng trung vệ Lê Bật Hiếu là đủ tin cậy. Hiếu không quá xuất sắc, nhưng có thể hình và chơi bóng tương đối thông minh và kỹ thuật chấp nhận được. XMHP cần một người đá cặp với Hiếu, thậm chí là người có thể chỉ huy hàng thủ. Nguyễn Quyết là một trung vệ trẻ, có tiềm năng nhưng để đảm đương trọng trách này ngay trong mùa giải 2009 là một sự mạo hiểm. Mùa 2008, XMHP dưới thời HLV Vương Tiến Dũng, một người rất trọng bóng đá tấn công cũng đã phải dành 1 suất ngoại binh cho vị trí trung vệ (thường là Bernard Archaw).

Bởi thế, XMHP trong suốt thời gian qua đã nhắm tới Minh Đức để giải quyết vấn đề. Đức và Hiếu đã từng chơi cạnh nhau trong màu áo của U23 Việt Nam tại SEA Games 2005. Họ kết hợp và bổ sung cho nhau không tồi ở giải đấu đó. Và dù XMHP vẫn cần sự tăng cường ở một số vị trí nữa, nhưng cũng có thể khẳng định họ sẽ tìm được mảnh ghép cuối cùng nếu như có Minh Đức.

Có thể mường tượng thế này, hàng thủ của XMHP gồm Ngọc Quang đá cánh phải, Thế Phong cánh trái, cặp trung vệ là Bật Hiếu và Minh Đức. Phía trên một chút, họ có Minh Châu, một tiền vệ trung tâm đã thể hiện đẳng cấp khá rõ nét ở đội tuyển QG cũng như suốt cả mùa giải 2008. Đây có thể là một hệ thống phòng ngự khá vững vàng, dù sẽ tốt hơn nữa nếu như họ có những quân bài dự bị có chất lượng hơn là số cầu thủ trẻ hiện tại.

P.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm