HLV Falko Goetz: Tôi thích bóng đá tấn công đẹp mắt

06/06/2011 17:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - “Tôi thích thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, dựa trên kỉ luật, thể lực và tinh thần đồng đội”, HLV Falko Goetz đã chia sẻ như vậy tại lễ kí hợp đồng chính thức với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Chiều hôm nay, tại trụ sở VFF, lễ kí hợp đồng giữa VFF và ông Falko Goetz đã chính thức diễn ra. Hai bên đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm từ 2011 đến 2013.

Sự kiện này thu hút rất lớn sự quan tâm của báo chí. Ngay sau buổi lễ kí hợp đồng, ông Goetz đã trả lời các câu hỏi giới truyền thông dành cho mình một cách rất thẳng thắn và cởi mở.

“Bất cứ một HLV chuyên nghiệp nào cũng phải chịu sức ép và tôi đã sẵn sàng để đương đầu và vượt qua những thử thách. Triết lí bóng đá của tôi là chơi thứ bóng đá đẹp mắt, dựa trên các yếu tố chính là kỉ luật – thể lực và tinh thần đồng đội. Bóng đá không phải môn dựa quá nhiều vào lợi thế thể lực và thể hình. Như các bạn thấy đấy, những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới không cao to hơn là mấy so với các cầu thủ Việt Nam”, ông Goetz chia sẻ về triết lí bóng đá của mình.

HLV Falko Goetz với Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn trong lễ ký hợp đồng - Ảnh Trần Uy Vũ

Trên thực tế, trước đây ông Goetz đã có thời gian đi “gõ đầu trẻ”. HLV này tiết lộ: “Tôi từng có thời gian làm bóng đá trẻ với độ tuổi từ U10 đến U14.  Công việc đào đạo trẻ đó là một dự án được triển khai trên nhiều khu vực tại nước Đức và chúng tôi đã có những thành công nhất định”.

Tuy mới đến Việt Nam nhưng với con mắt của một HLV nhà nghề, ông Goetz đã có những nhận định khá xác đáng về bóng đá Việt Nam: “Đặc thù của bóng đá Việt Nam là cầu thủ kĩ thuật tốt, nhanh nhẹn và đấu tay đôi rất tốt. Tuy nhiên, tôi mới chỉ trực tiếp quan sát 1 trận đấu nên chưa thể đưa ra những nhận định đầy đủ hơn, tôi cần có thêm thời gian”.

Khi được hỏi rằng HLV người  Bồ Đào Nha, Calisto từng nói “cầu thủ Việt Nam chỉ hợp với lối chơi la-tinh”, ông Goetz đã rất thận trọng khi chia sẻ: “Tôi không có bình luận gì về những đánh giá của người tiền nhiệm của mình. Tôi sẽ không trao đổi về những điều khoản chi tiết trong bản hợp đồng đã kí giữa tôi và VFF” và sau đó khẳng định: “Là HLV trưởng ĐTQG bao giờ cũng khác nhiều so với cầm quân tại một CLB. HLV trưởng ĐTQG sẽ dẫn dắt các cầu thủ chơi ít trận hơn do đó tôi có đầy đủ tham vọng và muốn chiến thắng trong từng trận đấu. Tôi sẽ làm việc cật lực và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của tất cả các bên cho công việc của mình”.

HLV Goetz được kỳ vọng sẽ đem đến một bộ mặt mới cho ĐTVN - Ảnh Trần Uy Vũ

Một vấn đề rất được quan tâm khác là mối quan hệ giữa HLV trưởng ĐTQG và báo chí, vốn đã rất “lắm chuyện” thời ông Calisto. Ông Goetz tỏ ra khá cởi mở trong vấn đề này: “Bóng đá là môn thể thao rất được báo chí quan tâm và nhìn nhận một cách nghiêm khắc. Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cho các bạn, sẵn sàng gặp gỡ các nhà báo khi có một cuộc hẹn chính thức để trao đổi thông tin một cách trung thực và cởi mở”. Ông Goetz còn muốn mối quan hệ giữa báo chí truyền thông và HLV trưởng ĐTQG sẽ là “một cuộc chơi đẹp”.

Vị HLV đến từ nước Đức cho biết sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các HLV nội: “Tôi sẽ trao đổi với các trợ lí của mình để đi đến một sự thống nhất cao. Tôi sẽ vào cuộc thực sự ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Ma Cao (Trung Quốc). Tôi sẽ hợp tác chặt chẽ cùng các trợ lí của mình, những HLV Việt Nam đã có kinh nghiệm lâu năm ở đây”.

Cuối cùng, HLV Falko Goetz khẳng định việc mình có mặt ở Việt Nam là để tập trung làm việc với cường độ cao và có được những chiến thắng, những thành công với bóng đá Việt Nam. Và tất cả chúng ta đều cùng mong đợi điều đó. Hy vọng rằng ĐT Việt Nam sẽ có những thành công mới với thuyền trưởng mới đến từ nước Đức.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm