Huỷ VFF Cup 2010 vì không có Thái Lan?

02/10/2010 11:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khả năng huỷ bỏ VFF Cup 2010 đã được những nhà tổ chức tính tới, bởi gần như chắc chắn ĐT Thái Lan sẽ không tham dự giải đấu này, nhưng không phải vì thế mà kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 bị ảnh hưởng một cách tiêu cực, bởi thầy trò HLV Calisto lại có lựa chọn khác đáng giá hơn nhiều.

Dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai (3/10), VFF mới nhận được câu trả lời chính thức từ LĐBĐ Thái Lan (FAT), nhưng căn cứ vào động thái của FAT những ngày vừa qua thì có tới 99% khả năng ĐT Thái Lan sẽ không sang VN để thi đấu ở VFF Cup 2010.

Theo kế hoạch, VFF Cup 2010 sẽ diễn ra từ ngày 2 tới 6/11/2010, trong khi Thai League 2010 sẽ kết thúc vào ngày 24/10/2010, nên có thể FAT e ngại quỹ thời gian chuẩn bị quá hạn chế (chỉ hơn 1 tuần) sẽ khiến ĐT Thái Lan khó đạt được phong độ tốt nhất tại VFF Cup 2010.


 Trong mắt CĐV Việt Nam, những cuộc đối đầu Việt Nam-Thái Lan có sức hút ghê gớm

Hiện tại, VFF đã sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu nhất là ĐT Thái Lan sẽ không tham dự VFF Cup 2010, và trong trường hợp như vậy, khả năng VFF Cup 2010 bị huỷ bỏ đã được tính tới. Thực tế tại VN hơn 1 năm qua cho thấy, kể từ sau trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 tới nay, sân Mỹ Đình chưa bao giờ đạt được sức chứa tối đa trong các sự kiện bóng đá được tổ chức tại đây, cho dù là giải chính thức hay giao hữu.

Cúp 1.000 năm Thăng Long vừa kết thúc hồi cuối tháng 9 vừa rồi cũng vậy, cho dù thành phần khách mời của giải không tồi, nhưng vẫn không đủ để lôi kéo khán giả tới sân và trận nào trên các khán đài sân Mỹ Đình cũng xuất hiện những khoảng trống mênh mông. Vì thế, nếu VFF Cup 2010 không có sự hiện diện của một cái tên gây sức hút lớn như Thái Lan thì nguy cơ ế khán giả là nhãn tiền.


Hơn nữa, trong năm nay, CĐV VN cũng đã và sẽ được chứng kiến khá nhiều trận đấu của ĐTVN và ĐT Olympic VN, nên cơn khát ĐT của người hâm mộ vì thế cũng không quá nóng bỏng.


Với chừng ấy dữ kiện như thế, VFF có đủ tự tin để đưa ra quyết định sẽ không tổ chức VFF Cup 2010 nếu như Thái Lan nhất quyết từ chối. Vậy như thế liệu có làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN, nhất là khi HLV Calisto đã bộc bạch với VFF rằng ông muốn có cơ hội xem giò cẳng của người Thái trước thềm AFF Suzuki Cup 2010?


Câu trả lời là không, bởi thực ra Thái Lan không sang VN là bởi họ muốn tổ chức King’s Cup vào tháng 11 để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010, và trong trường hợp này, ĐTVN chắc chắn sẽ được mời tham dự. Vì thế, nếu Thái Lan từ chối thi đấu tại VFF Cup 2010, VFF cũng chẳng có lý do gì để lo lắng, bởi ĐTVN vẫn có cơ hội thăm dò thực lực Thái Lan, mà thậm chí là ngay ở trên đất Thái.


Mấy năm gần đây, ĐTVN thường xuyên được Thái Lan mời sang thi đấu tại King’s Cup, nhưng VFF mới chỉ nhận lời ở kỳ giải năm 2006, và tại đây, ĐTVN đã vào tới trận chung kết và chỉ chịu thất bại 1-3 trước chủ nhà Thái Lan, sau khi thua Thái Lan 1-2 ở trận mở màn rồi thắng liền 2 trận trước Kazakhstan (2-1) và Singapore (3-2).


G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm