Tiền đạo Sỹ Mạnh: Khép lại quá khứ

23/09/2009 10:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Là một trong những cây săn bàn tốt nhất ở giải hạng Nhất 2009, nên việc Sỹ Mạnh được gọi vào ĐT Việt Nam lần này không phải là một bất ngờ. Tuy nhiên, để cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức không phải là nhiệm vụ đơn giản với Sỹ Mạnh.

Ưu điểm lớn nhất của Sỹ Mạnh là khả năng nắm bắt cơ hội trong vòng cấm địa. Có khả năng xoay trở nhanh, xử lý bóng ở những tình huống khó rất tốt và rất biết “đánh hơi” cơ hội. Ở một mức độ nào đó, Sỹ Mạnh là người hoàn tất những cơ hội mà các cầu thủ ngoại tạo ra cho anh. Nhưng cũng từ góc độ này, có thể coi việc không thể độc lập tác chiến là một hạn chế, khó thể hiện ở sơ đồ 1 trung phong cắm.
 
 Sỹ Mạnh có kỹ nghệ ghi bàn trong vòng cấm
 
Sỹ Mạnh được đưa lên đội 1 Thanh Hoá từ rất sớm, từ khi mới 18 tuổi, nhưng do là công tử con nhà giàu và hơi thiếu ý chí phấn đấu nên không nổi bật. Do ham chơi nên những tố chất thiên phú của Sỹ Mạnh cũng mai một dần, và phải tới khi chứng kiến tấm gương thành đạt của anh em bạn bè, Sỹ Mạnh mới “cay mũi” để phấn đấu cho bằng anh bằng em và một suất tham dự ĐT Việt Nam chính là phần thưởng cho nỗ lực của Sỹ Mạnh trong cả mùa bóng vừa qua.

Thêm nữa, nếu trở lại với vụ việc Sỹ Mạnh và thủ môn Hồng Sơn gây chuyện ở T&T HN hồi đầu mùa 2009 với Hồng Minh và Minh Đức, thì có thể coi việc cả 2 cùng lên tuyển là rất đặc biệt.

Năm nay mới 24 tuổi, sự nghiệp phía trước với Sỹ Mạnh vẫn còn rất hứa hẹn, và biết đâu lần khoác áo ĐT Việt Nam này chính là bước ngoặt?
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm