U23 VN với sơ đồ chiến thuật 4-5-1: Phá sản

19/09/2009 12:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Lối chơi luôn phụ thuộc vào con người. Từ con người cầu thủ mới xây dựng chiến thuật và những miếng đánh.

Hãy khoan nói tới những phẩm chất kỹ thuật và thói quen chơi bóng của các cầu thủ trẻ nằm trong số hơn 3 chục cầu thủ hiện đang tập huấn ở Côn Minh dưới quyền ông Calisto. Có một thực tế đã chỉ ra, là hầu hết những cầu thủ có thể hình lý tưởng (xấp xỉ 1m8) đều nằm ở hàng thủ. Cầu thủ tấn công cao nhất của U23 VN hiện thời là Phan Thanh Bình với số đo 1m74.

Đặc biệt, Thanh Bình có khả năng đánh đầu tốt hơn cả những tiền đạo có chiều cao lý tưởng nhất của BĐVN hiện tại. Bình chọn vị trí tốt, sở trường chạy cắt mặt và có kỹ thuật dứt điểm bằng đầu gần như hoàn chỉnh.

Chỉ tiếc là vũ khí đó của Bình (nay 23 tuổi) đang mai một trong thời điểm anh không còn duy trì được phong độ và cảm giác bóng như thời tiền đạo quê Lai Vung Đồng Tháp này mới 16 tuổi.
 
Phong độ của Thanh Bình đang sa sút rất nhiều
 
U23 VN cũng có tiền đạo Đình Tùng cao chỉ hơn 1m6 đánh đầu khá hay, từng ghi vài bàn trong số 13 bàn mùa này vào lưới các đội ở V-League. Nhưng liệu ông Calisto có xây dựng lối chơi để khai thác “chiều cao” đó của Tùng, khi bản thân cầu thủ này có tốc độ là điểm mạnh.

Các tiền đạo còn lại của U23 VN hầu như không giỏi đánh đầu và cũng không có chiều cao lý tưởng. Nếu chờ các hậu vệ 1m8 lên giúp sức thì chỉ có thể là đá phạt góc hay phạt trực tiếp gần vòng cấm. Mà tổ chức đá phạt thì không phải là lối chơi, chỉ là tình huống.

Sẽ không thể chờ U23 chơi giãn biên rồi tạt cánh đánh đầu, dù trong chục ngày tập ở Mỹ Đình, các cầu thủ thực hiện khá nhiều những bài tập mở ra 2 hành lang rồi đưa bóng vào trong, dứt điểm.

Có thể sẽ vẫn mở biên, nhưng rồi sẽ là các phương án đột phá, xử lý cá nhân hoặc phối hợp nhóm để đánh vào nánh hàng thủ, hoặc quay trở lại trung lộ. Như vậy sẽ thích hợp hơn với một đội bóng mà hầu hết các tiền đạo đều thuộc dạng hạn chế về thể hình, và các tiền đạo cánh cũng không khả dĩ hơn.

Hãy quá sớm để nói về sơ đồ chiến thuật 4-5-1 sẽ bị phá sản, nhưng ít nhất thì cách chơi theo kiểu ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2008 với tiền đạo Việt Thắng tranh chấp, càn lướt tốt trong vòng cấm.

Sẽ phải có một hướng đi mới, cho một tập thể mới, ở một sân chơi mới. 1 tháng nữa sẽ có câu trả lời đầu tiên, khi U23 VN đá tập với Chunam (Hàn Quốc) ngày 21-10.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm