(TT&VH) - Giá nước đã tăng vào cuối năm 2009, giá xăng tăng lần thứ 2 từ đầu năm 2010 và giá điện sẽ có đợt điều chỉnh vào ngày 1/3/2010 sắp tới.
Điều này đã làm cho các chuyên gia kinh tế quan ngại sẽ phát sinh nhiều vấn đề bất lợi cho nền kinh tế năm 2010, còn người dân thì thấp thỏm lo giá các mặt hàng khác sẽ tăng theo.
Điều này đã làm cho các chuyên gia kinh tế quan ngại sẽ phát sinh nhiều vấn đề bất lợi cho nền kinh tế năm 2010, còn người dân thì thấp thỏm lo giá các mặt hàng khác sẽ tăng theo.
Giới chuyên gia quan ngại
Đây là lần tăng giá xăng thứ 2 kể từ đầu năm 2010 và hiện giá xăng trong nước gần mức cao nhất vào giữa năm 2008 (19.000đồng/ lít). Ngay tại thời điểm đó, giá dầu thô trên TG đạt đỉnh 147 USD/ thùng, còn hiện nay giá dầu thô chỉ đang ở ngưỡng khoảng 80 USD/ thùng.
Theo các Cty kinh doanh xăng dầu thì việc điều chỉnh giá lần này theo diễn biến giá xăng dầu của thị trường thế giới, trung bình 30 ngày qua, giá xăng A92 thành phẩm ở mức 83USD/thùng, nếu vẫn giữ như giá cũ, doanh nghiệp sẽ lỗ khoảng 800 đồng/ lít.
Đây là lần tăng giá xăng thứ 2 kể từ đầu năm 2010 và hiện giá xăng trong nước gần mức cao nhất vào giữa năm 2008 (19.000đồng/ lít). Ngay tại thời điểm đó, giá dầu thô trên TG đạt đỉnh 147 USD/ thùng, còn hiện nay giá dầu thô chỉ đang ở ngưỡng khoảng 80 USD/ thùng.
Theo các Cty kinh doanh xăng dầu thì việc điều chỉnh giá lần này theo diễn biến giá xăng dầu của thị trường thế giới, trung bình 30 ngày qua, giá xăng A92 thành phẩm ở mức 83USD/thùng, nếu vẫn giữ như giá cũ, doanh nghiệp sẽ lỗ khoảng 800 đồng/ lít.

Nhưng theo TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW đánh giá: “Tôi rất ngạc nhiên về việc tăng giá xăng, trong khi giá xăng trên thị trường thế giới vừa qua là 77,5 USD/ thùng và Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo giá xăng sẽ khoảng 78,25 USD/ thùng cho năm 2010. Tuy vậy, các Cty kinh doanh xăng dầu trong nước đã dựa vào mức giá lên đến 83 USD/ thùng để tăng giá. Trong khi đó giá trên thị trường TG lại không như vậy. Theo biểu đồ giá xăng dầu của thị trường thế giới, giá xăng từ ngày 15/1 đến ngày 18/2 đều ở dưới mức 80USD/ thùng. Thế thì không hiểu tại sao lại tăng như vậy? Tuy nhiên, cũng có thể giải thích nguyên nhân tăng giá do điều chỉnh tỷ giá và đề nghị Bộ Công thương, các cơ quan có trách nhiệm giải trình rõ ràng”.
Ngoài ra, TS. Lê Đăng Doanh cũng quan ngại: Việc tăng giá xăng đợt này lại trùng hợp với thời điểm sau Tết khi giá các mặt hàng vẫn còn tăng cao. Bên cạnh đó, ngày 1/3/2010 dự kiến giá điện sẽ tăng, như vậy, việc tăng giá xăng vào thời điểm này sẽ góp phần đẩy giá các loại hàng hóa khác tăng theo và nguy cơ lạm phát bị đẩy lên cao.
Theo PGS, TS. Sữ Đình Thành, Trưởng khoa Tài chính nhà nước, đại học Kinh Tế TP.HCM, nguyên nhân của việc tăng giá xăng có thể xuất phát từ tỷ giá đồng USD tăng và việc tăng giá xăng sẽ có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế trong năm 2010. Bên cạnh đó, việc tăng giá xăng cũng sẽ tác động không nhỏ lên các doanh nghiệp. Ông Thành kiến nghị nhà nước nên có cam kết và lý giải để các doanh nghiệp có cách nhìn ổn định và yên tâm.
Người dân thì lo giá tăng
Hiện tại một số chợ bán lẻ tại TP.HCM trong những ngày sau Tết nguyên đán, mức giá của một số mặt hàng rau, củ và thịt vẫn cao. Tại chợ Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Hòa Hưng (quận 10) và chợ Nguyễn Tri Phương (quận 11): Thịt đùi heo có giá 70.000 đồng/ kg, dưa leo có giá cao ngất ngưởng 25.000 đồng/ kg, thịt bò có giá khoảng 160.000 đồng/ kg, xà lách có giá khoảng 27.000 đồng/ kg. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Cục Thống kê, tại TP.HCM trong tháng 2/2010 giá của các mặt hàng tiêu dùng tăng nhanh nhất trong 17 tháng qua. Chỉ số tiêu dùng (CPI) của tháng 1, 2/2010 là 2,97%.
Chị Nguyễn Khánh Phương, sống tại quận 3 TP.HCM cho biết: “Đợt tăng giá xăng này diễn ra ngay thời điểm sau Tết nên tôi rất lo giá cả của một số loại hàng hóa sẽ theo đó mà tăng theo. Trong khi hiện nay giá cả thị trường vẫn chưa “hạ nhiệt” vì phục vụ Tết nguyên đán, thì nguy cơ giá của các hàng hóa khác sẽ khó giảm như mức giá trước tết”. Tương tự như chị Phương, một số người dân khác cũng đều lo lắng trước nguy cơ giá cả hàng hóa tiêu dùng sẽ tăng theo giá xăng được điều chỉnh ngay tại thời điểm sau Tết như hiện nay.
Anh Nguyễn Hồng Thông, kinh doanh ngành hàng điện tử tại quận 11 TP.HCM lo lắng: “Giá nước, giá xăng tăng, sắp tới là điều chỉnh thêm giá điện và tình trạng giá cả hàng hóa sau tết vẫn cao như vậy thì tôi e có nguy cơ lạm phát tăng cao nếu như không có sự can thiệp kịp thời từ phía Nhà nước”.
Ngoài ra, TS. Lê Đăng Doanh cũng quan ngại: Việc tăng giá xăng đợt này lại trùng hợp với thời điểm sau Tết khi giá các mặt hàng vẫn còn tăng cao. Bên cạnh đó, ngày 1/3/2010 dự kiến giá điện sẽ tăng, như vậy, việc tăng giá xăng vào thời điểm này sẽ góp phần đẩy giá các loại hàng hóa khác tăng theo và nguy cơ lạm phát bị đẩy lên cao.
Theo PGS, TS. Sữ Đình Thành, Trưởng khoa Tài chính nhà nước, đại học Kinh Tế TP.HCM, nguyên nhân của việc tăng giá xăng có thể xuất phát từ tỷ giá đồng USD tăng và việc tăng giá xăng sẽ có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế trong năm 2010. Bên cạnh đó, việc tăng giá xăng cũng sẽ tác động không nhỏ lên các doanh nghiệp. Ông Thành kiến nghị nhà nước nên có cam kết và lý giải để các doanh nghiệp có cách nhìn ổn định và yên tâm.
Người dân thì lo giá tăng
Hiện tại một số chợ bán lẻ tại TP.HCM trong những ngày sau Tết nguyên đán, mức giá của một số mặt hàng rau, củ và thịt vẫn cao. Tại chợ Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Hòa Hưng (quận 10) và chợ Nguyễn Tri Phương (quận 11): Thịt đùi heo có giá 70.000 đồng/ kg, dưa leo có giá cao ngất ngưởng 25.000 đồng/ kg, thịt bò có giá khoảng 160.000 đồng/ kg, xà lách có giá khoảng 27.000 đồng/ kg. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Cục Thống kê, tại TP.HCM trong tháng 2/2010 giá của các mặt hàng tiêu dùng tăng nhanh nhất trong 17 tháng qua. Chỉ số tiêu dùng (CPI) của tháng 1, 2/2010 là 2,97%.
Chị Nguyễn Khánh Phương, sống tại quận 3 TP.HCM cho biết: “Đợt tăng giá xăng này diễn ra ngay thời điểm sau Tết nên tôi rất lo giá cả của một số loại hàng hóa sẽ theo đó mà tăng theo. Trong khi hiện nay giá cả thị trường vẫn chưa “hạ nhiệt” vì phục vụ Tết nguyên đán, thì nguy cơ giá của các hàng hóa khác sẽ khó giảm như mức giá trước tết”. Tương tự như chị Phương, một số người dân khác cũng đều lo lắng trước nguy cơ giá cả hàng hóa tiêu dùng sẽ tăng theo giá xăng được điều chỉnh ngay tại thời điểm sau Tết như hiện nay.
Anh Nguyễn Hồng Thông, kinh doanh ngành hàng điện tử tại quận 11 TP.HCM lo lắng: “Giá nước, giá xăng tăng, sắp tới là điều chỉnh thêm giá điện và tình trạng giá cả hàng hóa sau tết vẫn cao như vậy thì tôi e có nguy cơ lạm phát tăng cao nếu như không có sự can thiệp kịp thời từ phía Nhà nước”.
Điền Minh