Thị trường đã có khá nhiều loại máy ảnh số du lịch có độ phân giải trên 10 megapixel của Samsung, Panasonic, Sony... Máy ảnh loại này giá từ 5 triệu đồng/cái trở lên.

Chủ Nhật, 20/07/2008 23:28     In

Máy ảnh 10 megapixel
Thị trường đã có khá nhiều loại máy ảnh số du lịch có độ phân giải trên 10 megapixel của Samsung, Panasonic, Sony... Máy ảnh loại này giá từ 5 triệu đồng/cái trở lên.

 Để phóng ảnh lớn

Nếu có nhu cầu phóng lớn các ảnh đã chụp, nhất thiết phải chọn các loại máy có độ phân giải cao từ trên 5 megapixel. Tốt nhất là chọn các máy ảnh số có độ phân giải 8 – 10 megapixel. Các máy ảnh này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng phóng các tấm ảnh với kích thước 40 x 50cm trở lên. Các máy ảnh số 8 – 10 megapixel còn hỗ trợ khả năng cắt cúp các tấm ảnh được chụp với độ phân giải cao.

Ví dụ: khi muốn chụp một chủ đề từ xa nhưng không có ống kính phóng đại đủ mạnh hoặc không thể đến gần, có thể dùng máy ảnh có độ phân giải cao chụp một tấm ảnh toàn cảnh với chế độ phân giải lớn, sau đó cắt cúp để khoanh vùng chủ đề. Chất lượng hình ảnh khi đó sẽ không bị giảm nhiều như khi sử dụng máy ảnh số có độ phân giải thấp.

Thêm tính năng cao cấp

Các máy ảnh số 10 chấm thường được trang bị thêm các tính năng cao cấp. Người sử dụng có thể yên tâm với tính năng tự điều chỉnh độ nhạy sáng (ISO) khi chụp ảnh các chủ đề chuyển động. Như sản phẩm DMC-FX36 của hãng Panasonic có tính năng điều chỉnh ISO thông minh, hạn chế tình trạng nhoè ảnh do chủ đề chuyển động.

Nhiều máy ảnh số loại này còn có khả năng hỗ trợ độ nhạy sáng lên đến ISO 6.400. Thông thường, các máy ảnh số gia đình chỉ có thể tăng độ nhạy sáng đến ISO 1.600.

Hãng Sony đã giới thiệu tính năng chống nhoè bằng công nghệ chống rung Super SteadyShot và nâng cao độ nhạy sáng ở mức ISO 3.200. Với công nghệ chống rung quang học Super SteadyShot, máy ảnh số Sony W170 10.1 megapixel sẽ hạn chế nhoè ảnh khi chụp bị rung tay.
 

Người sử dụng nên chọn mua các loại thẻ nhớ có dung lượng cao từ 1GB trở lên khi sử dụng máy ảnh số 10 chấm. Các thẻ nhớ 512MB chỉ thích hợp với máy ảnh số 4 – 5 chấm vì khả năng chứa dữ liệu của chúng khá thấp. Với chế độ chụp 10 megapixel (3.648 x 2.736 pixel) chỉ có thể lưu được vài chục tấm trên thẻ nhớ 512MB.

Khi lưu trữ ảnh, người dùng cũng có thể tiết kiệm phần nào tài nguyên trên ổ cứng bằng cách nén các hình ảnh có độ phân giải cao. Có thể sử dụng các phần mềm nén dữ liệu khá thông dụng đối với các máy tính chạy trên nền Windows là WinZip hoặc WinRar. Khi nén hình ảnh lại, dung lượng tập tin sẽ giảm xuống khoảng 1/6 – 1/3 so với khi chưa nén. Khi cần gửi hình ảnh qua email, tốc độ gửi tập tin sẽ nhanh hơn so với lúc chưa nén. Mặc dù, WinZip được dùng phổ biến hơn nhưng WinRar lại có thể mở (Extract) được các tập tin được nén bằng WinZip; còn ngược lại WinZip không thể mở được tập tin WinRar.

  Mai Bảo
Bình luận (0)

Tiêu điểm