Johnny Trí Nguyễn: "Tôi đang đóng vai của L‎ý Liên Kiệt"

17/09/2010 16:16 GMT+7 | Văn hoá

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ dự án làm phim với ê-kíp nổi tiếng của Ấn Độ. Vì l‎‎ý do nào đó, L‎ý Liên Kiệt từ chối vai nên anh được mời.

Khi chúng tôi hẹn phỏng vấn nghệ sĩ, họ thường ấn định thời gian gặp vào giờ ăn trưa. Khi Johnny Trí Nguyễn hẹn gặp lúc chín giờ sáng, tôi không khỏi hoài nghi. Và khi đến quán cà-phê, tôi phải giật mình vì không những Trí Nguyễn đã tới mà anh còn vừa kết thúc cuộc họp với một ê-kíp làm phim.

* Anh bận rộn tới mức vừa đi Ấn Độ về tối qua, sáng nay đã dậy sớm để đi họp chứ không ngủ nướng để lấy lại sức khỏe như cách mà nhiều người vẫn làm?

- Ngày nào tôi cũng dậy sớm và làm việc từ sáng như vậy. Ngủ nướng rất mất thời gian, nếu rảnh rỗi thì có thể ngủ trễ một chút. Thế nhưng hiện tại, thời gian ngủ đủ giấc tôi còn không có, mong gì ngủ nướng.

* Anh thích làm việc ở quán cà-phê thế này sao?

- Tôi thích không gian ở quán cà-phê. Sáng sáng vừa làm việc, đọc sách vừa nhâm nhi ly cà-phê cảm giác rất dễ chịu.


* Tôi tò mò về thông tin dự án phim mới của anh ở Ấn Độ. Anh có thể chia sẻ không?

- Đây là một bộ phim điện ảnh, do Peter Hiền, một đạo diễn người Ấn gốc Việt rất nổi tiếng tại Ấn Độ, thực hiện. Phim tên là Giác quan thứ bảy. Tôi đóng vai một sát thủ người Trung Quốc, được cử đến Ấn Độ để truy sát hai nhân vật khác. Tôi mới sang quay đợt đầu, tháng 11, tôi sẽ quay lại Ấn Độ để quay thêm hai tháng nữa.

* Điều gì khiến anh phải tạm dừng rất nhiều kế hoạch ở Việt Nam để sang Ấn Độ một thời gian dài để đóng phim?

- L‎ý do đầu tiên là vì tôi có cơ hội được hợp tác với một ê-kíp chuyên nghiệp thật sự. Đạo diễn và quay phim của phim này là ê-kíp vừa hoàn thành bộ phim đạt doanh thu cao nhất tại Ấn Độ. Tôi đã từng đóng phim ở Mỹ, Ireland, Thái Lan, mỗi nơi đều có một cách làm phim rất hay nên tôi muốn học hỏi thêm kinh nghiệm làm phim của Bollywood.

Thứ hai, đây là vai diễn thú vị, kịch bản hấp dẫn. Tôi cũng không phải dừng nhiều kế hoạch vì trong thời gian đi Ấn Độ, tôi vẫn làm việc được. Đợt vừa rồi đi quay, tôi xách theo laptop, quay xong rảnh là lao vào dựng cảnh quay hành động cho phim Khát vọng Thăng Long.


* Vậy đâu là nguyên nhân giúp anh được một đạo diễn nổi tiếng chọn vào vai có nhiều đất diễn như vậy?

- Thật ra lúc đầu, anh Peter Hiền định mời diễn viên người Hoa L‎‎ý Liên Kiệt vào vai này. Do một l‎ý do nào đó, L‎ý Liên Kiệt không tham gia dự án này được nên tôi được chọn thay thế.

* Hẳn điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp nhiều áp lực. Đoàn phim đã chơi một ván bài mạo hiểm vì rõ rằng tên tuổi của anh và Lý Liên Kiệt cách nhau?

- Tôi sẽ làm hết sức. Tôi tin một đạo diễn giỏi như anh Peter Hiền đã hiểu rõ ván bài và đủ tỉnh táo để không đem đứa con mình ra chơi trò mạo hiểm vậy.

* Dự định mời cả Lý Liên Kiệt, chứng tỏ bộ phim có kinh phí lớn. Tôi tò mò về mức thù lao anh nhận được. Đó có phải là mức cao nhất từ trước đến giờ của anh không?

- Tôi không biết mức mà Lý Liên Kiệt muốn. Với tôi thì mức này là phù hợp. Đây không phải là mức cát – sê cao nhất của tôi. Nó tương đương với mức dự án tôi làm bên Mỹ hoặc Thái Lan. Tôi có đặt ra một mức giá chung cho những dự án làm phim ở nước ngoài.

* Có một thực trạng, đó là diễn viên Việt Nam cứ có một dự án hợp tác với nước ngoài, dù lớn dù nhỏ cũng đao to búa lớn. Điển hình là một số diễn viên tham gia Sanghai tại Trung Quốc vừa qua. Theo đó, chuyện thay vai Lý Liên Kiệt của anh cũng bị cho là một chiêu PR…

- Đó là những thông tin tôi nghe được từ nhà sản xuất, đạo diễn. Còn chuyện của người khác, tôi không quan tâm và không có ý kiến. Tôi nhận vai vì muốn học hỏi và thử thách mình, chứ không phải vì “vai đó đáng ra của diễn viên Lý Liên Kiệt”.

* Áp lực lớn nhất của anh với vai diễn này là gì? Chắc anh đặt kỳ vọng không ít?

- Tôi đang suy nghĩ để tìm ra góc diễn cho nhân vật.  Diễn vai ác không khó, quan trọng là phải tạo ra “màu” cho nhân vật phản diện.

Tâm lý tôi thoải mái, cứ sống và làm hết mình chứ không lo xa, đặt ra mục tiêu này nọ. Mọi chuyện trước giờ đến với tôi đều do cái duyên tình cờ và tự nhiên.

* Cách đây một năm, anh ấp ủ về một kịch bản hấp dẫn do anh tự viết. Dự án đó sao rồi?

Tôi vẫn đang viết, chưa đặt tên chính thức nên không tiết lộ được. Vì kẹt nhiều kế hoạch nên tôi đã đưa hai người viết phụ nhưng chưa hài lòng.  Trong thời gian quay phim ở Ấn, tôi sẽ hoàn thành để trở về là bắt tay vào làm ngay.

* Đó sẽ là một bộ phim hài hành động?

- Phim hành động, vì đó là thế mạnh của tôi. Ở Việt Nam ít người làm thể loại này. Tôi cũng thích phim hài. Vì thế, phim của tôi là phim hành động nhưng có nhiều yếu tố hài hước.

Hồi đi học diễn xuất bên Mỹ, tôi thường được thầy giáo giao những vai hài. Hiện tại, có một kịch bản hành động khá thú vị, tôi đang đọc, không biết có sắp xếp được để nhận lời không?

* Cái tên Johnny Trí Nguyễn đã gắn liền với phim hành động. Anh có định làm mới bằng thể loại phim khác?

- Có. Tôi cũng thích thể loại phim lịch sử và đang muốn thử sức. Chỉ duy nhất một loại phim tôi không thích xem và làm ra là phim kinh dị.

* Anh có ý định đào tạo các tài năng trẻ muốn tiếp bước, học hỏi con đường của mình?

- Tôi đang có kế hoạch cùng Chánh Phương thực hiện phim truyện nhựa với tầm vóc nhỏ hơn để tạo cơ hội cho các tài năng trẻ. Tôi kẹt nhiều việc nên có lẽ phải  hẹn đến năm sau.

* Tôi trộm nghĩ, cuộc sống cứ nối tiếp công việc như vậy, chắc anh không còn thời gian để buồn nếu có chuyện buồn?

- Nếu rảnh tôi cũng không dành thời gian để buồn đâu. Những chuyện gì làm mình rối trí, bận bịu tôi thường không nghĩ đến vì khi mình buồn, mình nghĩ mệt tinh thần rồi sẽ mệt thể xác. Tôi luôn hướng cuộc sống đến sự giản đơn, vui vẻ, bỏ qua ghen ghét giận hờn.

* Con gái anh hiện ở đâu?

- Hai cháu ở Mỹ.

* Có khi nào anh thấy mình có lỗi vì quá bận rộn, chưa làm tròn bổn phận làm cha chưa?

- Tôi luôn thấy mình có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho con, chưa hoàn thành bổn phận của mình. Biết vậy nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho con khi có thể. Sau khi hoàn thành một dự án, tôi nghĩ khoảng hai tuần đến một tháng về Mỹ chơi và chăm sóc hai con.


* Có khi nào anh cảm thấy chán và mệt mỏi vì hay bị báo chí hỏi về Ngô Thanh Vân không?

- Ít khi báo chí cạy miệng được tôi về chuyện riêng tư. Tôi luôn muốn giữ chuyện tình cảm cá nhân cho mình.

* Mọi người thắc mắc cũng chỉ vì anh và Ngô Thanh Vân không khẳng định và phủ định về  chuyện của hai người?

- Thì cũng như bạn nói, đó là chuyện của hai người mà.

* Có khi nào anh nghĩ đến một bến đỗ bình yên để ổn định cuộc sống?

- Tôi chưa nghĩ tới. Tôi thấy cuộc sống bây giờ rất tốt nên chưa muốn thay đổi gì cả.

* Làm sao để người phụ nữ bên cạnh anh có thể yên tâm khi anh luôn rất ga – lăng, ngọt ngào với phụ nữ?

- Chiều chuộng, nâng niu phái đẹp là bổn phận của đàn ông. Còn với người phụ nữ của mình, tôi luôn thật lòng. Tôi nghĩ điều đó mang lại cảm giác an toàn cho cô ấy.

* Câu hỏi cuối nhé. Ba người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống của anh là…

- Mẹ, chị gái và con gái.

* Còn Ngô Thanh Vân?

- Bạn chỉ hỏi tôi có ba thôi mà.

* Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này!

Theo TGVH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm