Đệ nhất phu nhân Carla Bruni quyết "liều" đóng phim của Woody Allen

28/07/2010 10:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Carla Bruni-Sarkozy đã hoàn thành các vai trò làm người mẫu, ca sĩ - nhạc sĩ và Đệ nhất phu nhân nước Pháp. Và mới đây bà lại gây ấn tượng trong vai trò mới: Diễn viên.

Chiều thứ Ba, người ta đã thấy Bruni-Sarkozy mặc áo bờ-lu trắng và quần jean, đi sóng đôi bên nam diễn viên Owen Wilson trước máy quanh xung quanh khu vực Pantheon - quận thứ 5 của Paris. Đây là một cảnh quay trong dự án phim mới mang tên Paris In Midnight của đạo diễn tài danh Woody Allen.


Đạo diễn Woody Allen đã mời Carla Bruni một vai nhỏ trong bộ phim mới nhất của ông.
(Ảnh People)

"Carla và Woody đã làm việc rất ăn ý ở phim trường. Họ nói chuyện liên tục và cười rất nhiều. Owen cũng rất cừ", một nguồn tin cho biết.


Người này cho biết thêm ngày đầu quay phim của Bruni-Sarkozy kéo dài khoảng 5 giờ: "Họ đã phải quay đi quay lại một cảnh có bà ấy đi bộ, trên tay cầm một chiếc bánh mì dài trên đường đến siêu thị... khoảng 32 lần".

Đạo diễn Allen đã gặp gỡ vợ chồng tổng thống Pháp vào mùa hè năm 2009 tại cung điện Elysées và tại đây ông đã đề nghị Đệ nhất phu nhân nước Pháp nhận một vai nhỏ tô điểm cho bộ phim.

Paris In Midnight là bộ phim về thời kỳ Jazz-Age (*)  vào những năm 1920 của thế kỷ trước, giai đoạn sau Thế chiến thế giới thứ nhất với những biến đổi lớn lao về mặt xã hội. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Owen Wilsson, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Marion Cotillard và Adrian Brody được quay với nhiều cảnh hồi tưởng. Bruni-Sarkozy đóng vai giám đốc một bảo tàng ở Paris và Marion Cotillard đóng vai thuộc cấp của bà.

"Carla có một vai rất nhỏ trong phim. Trong bất cứ trường hợp nào bà ấy sẽ không thể thu hút hết sự chú ý dành cho các diễn viên khác", một người trong đoàn làm phim nói.

Vào tháng Mười Một, Bruni-Sarkozy chính thức công bố tin bà sẽ đóng phim nhưng cũng nói trước chưa chắc bà đã thể hiện được vai diễn một cách hoàn hảo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Canal+ của Pháp, Carla nói: "Tôi chưa bao giờ là diễn viên và có lẽ tôi sẽ khiến mọi người thất vọng nếu đóng phim, nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội duy nhất trong đời. Khi tôi về già, tôi có thể nói tôi đã từng tham gia phim của Woody Allen".

(*) Jazz-Age là thuật ngữ xuất hiện kể từ khi cuốn tiểu thuyết  The Great Gatsby của nhà văn
F. Scott Fitzgerald được xuất bản năm 1925. Đây là thời kỳ xuất hiện những thay đổi lớn về mặt  xã hội, khoa học kỹ thuật và văn hóa, nghệ thuật. Thời kỳ này đã được đánh dấu bởi văn hóa pop.

N.L (Theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm