Văn hoá

Thảo Nhi - Người mẫu không thích scandal

06/01/2010 07:05 GMT+7 Google News

"Tôi không chọn cách ăn mặc sexy và cố tình phô trương cơ thể mình trước đám đông, trừ khi trình diễn. Mặc sexy cũng có cái đẹp riêng nhưng phải tôn trọng văn hóa ăn mặc. Bản thân tôi chỉ thích sự đơn giản, mạnh mẽ và hơi "tây" một chút...", Thảo Nhi tâm sự.

Người mẫu Thảo Nhi
* Thử đúc kết quá trình hoạt động nghệ thuật, bạn sẽ nói gì về những bước tiến của mình?

- Vào nghề người mẫu đã 3 năm, cho đến thời điểm hiện tại,, tôi thấy mình là một người may mắn khi đạt được một số thành công đáng kể. Từ khi đoạt giải Miss Kose 2007 đến giờ, tôi được tham gia nhiều show diễn lớn, được nhiều người biết đến hơn. Tôi đã làm được những gì mình mong muốn và còn hơn cả những gì mong đợi. Đã có rất nhiều cơ hội đến với tôi, mọi thứ có được cho đến hiện tại đều nằm ngoài sức tưởng tượng, tôi thấy mình là một người quá may mắn.

Tôi đã có được một vị trí riêng trong nghề, không phải quá cao nhưng cũng đủ để mọi người nhận ra mình là ai và cũng đủ để các tạp chí lớn chọn làm người mẫu cho trang bìa, cho các bài báo của họ. Đặc biệt, Tết 2009 vừa qua, tôi đã may mắn nhận được một vai thứ chính trong bộ phimĐẹp từng centimet và qua bộ phim này giúp tôi có thêm nhiều cơ hội hơn nữa trong nghề.

Ảnh: Ngọc Huy

* Với điện ảnh, bạn nghĩmình sẽ theo đuổi lâu dài hay chỉ là một cuộc dạo chơi? Định hướng nghề nghiệp của bạn trong tương lai là gì?

- Cả hai lĩnh vực thời trang và điện ảnh tôi đều cảm thấy đam mê. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều khả năng chưa khai thác hết ở bản thân nên tôi không xem điện ảnh là một cuộc dạo chơi. Tôi đã tự dặn mình là phải cố gắng, phải học cách không chùn bước trước bất cứ một khó khăn nào. Ngoài thời trang và điện ảnh, tôi còn rất nhiều hoài bão trước chưa thể làm được. Tôi đang ao ước mình sẽ là cô chủ của một shop thời trang, là giám đốc của một công ty may mặc.

* Dường như khi nhắc đến cái tên Thảo Nhi, mọi người đều nghĩ đến một hình ảnh trong sáng, dễ thương?

- Bản thân tôi không phải là một người mẫu thích scandal, không hay đi chơi ở các quán bar, vũ trường hoặc xe xua quần áo, hàng hiệu, cũng không thích nổi tiếng trong thời gian ngắn bằng việc đánh đổi bản thân mình cho một ai đó. Lý do tôi đến với thời trang đơn giản chỉ là: Tôi thích và tôi đam mê. Khi bước lên sàn catwalk cũng như xuất hiện trên các tạp chí, điều mọi người dễ nhận biết về tôi nhất đó là nụ cười rất riêng và... chiều cao hơi bị khiêm tốn so với đồng nghiệp. Thế nên tôi có duyên với người mẫu ảnh hơn là sàn diễn thời trang và tôi tự hào về điều đó.

Thảo Nhi trong phim "Đẹp từng centimet"

* Bạn còn rất trẻ, nghề nghiệp và cuộc sống với bạn dường như cũng chỉ bước khởi đầu nhưng chắc hẳn bạn không phải là người chưa từng nếm trải dư luận, thị phi mà cuộc sống mang lại?

- Sự thật mà nói, tôi luôn sống thật bằng chính bản thân mình. Tôi có sao nói vậy, không phô trương, không ba hoa, luôn thân thiện với mọi người xung quanh và đặc biệt không có những suy nghĩ phức tạp khác. Tôi thấy mình vô tư nhưng cũng vì thế mà nhiều lúc tôi vô tình khiến người khác phải phiền lòng.

Tôi có thói quen dù thời gian có trễ bao nhiêu sau khi rời sàn diễn thời trang tôi cũng muốn về nhà để ăn cơm cùng gia đình. Cuộc sống của tôi vì bản thân tôi và vì gia đình tôi. Tôi cảm thấy ấm áp và cảm giác an lành khi sống trong tình cảm của gia đình mặc dù tôi có rất nhiều bạn bè.

* Với bạn bây giờ, cuộc sống như thế đã là thỏa mãn chưa? Điều gì trong cuộc sống làm bạn luôn phải trăn trở nhất?

- Cho đến bây giờ, cuộc sống của tôi có thể gọi là không thiếu thứ gì, dù không biệt thự cao sang, không xe hơi đắt tiền. Tôi có một ngôi nhà hạnh phúc rất đỗi bình thường bên ba mẹ, một chiếc xe hơi vừa túi tiền để thuận tiện đi lại, mặc quần áo không nhãn mác hàng hiệu nhưng tôi vẫn tự hào rằng mình không thua kém ai.

Đặc biệt hơn nữa, đó là tôi được học hành đến nơi đến chốn để sau này khi rời sàn catwalk tôi vẫn có thể làm những công việc khác nhờ vào kiến thức của mình. Tôi thật sự hạnh phúc với những gì mình đang có và không hề cảm thấy có điều gì trăn trở trong cuộc sống cả. Cuộc sống hiện tại của tôi là nghề nghiệp và tích lũy vốn sống để sau này có thể đầu tư một nghề nghiệp khác vững chắc hơn.
 
Theo Mốt Trẻ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm