Văn hoá

NTK Thuận Việt: Áo dài phải là trang phục không chỉ để nhìn

21/07/2009 23:08 GMT+7 Google News

Thuận Việt là một trong số nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam hiện nay, đặc biệt “mạnh” về mặt áo dài. Các mẫu thiết kế của anh là sự lựa chọn của rất nhiều hoa hậu, người mẫu tên tuổi không chỉ trên sàn catwalk mà còn ở những lần “xuất ngoại” biểu diễn hoặc tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn.

Tuy nhiên, Thuận Việt lại hơi “kín kẽ” về mặt truyền thông, báo chí. Chúng tôi đã "bắt máy” trò chuyện với người đàn ông “trầm lặng” như anh tự nhận về mình.

* Thuận Việt là tên của anh hay là “nghệ danh” anh đặt cho công việc thiết kế của mình?


Vừa qua, tại Gala Tuần lễ thời trang cưới 2009, người mẫu Ngọc Thúy đã không ngần ngại rút 2.500 USD từ hầu bao của mình để tham gia mua đấu giá chiếc áo dài Thuận Việt đã đem lại danh hiệu Hoa hậu áo dài cho người đẹp Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ. Khi giành được chiếc áo dài này, chị bất ngờ tặng nó cho Hương Giang bởi theo chị “đây là một kỷ niệm đáng nhớ của Hương Giang và sẽ không có ai xứng đáng được sở hữu nó hơn cô ấy”. (Thành Trung)

- Thuận Việt là tên thương hiệu. Tên thật của mình là nguyễn Ngọc Thuận. Thuận Việt nghĩ rằng mình bắt đầu con đường công danh sự nghiệp bằng tà áo dài truyền thống của Việt Nam nên việc chọn tên này cũng là… thuận lẽ.

* Anh nhận ra mình có năng khiếu thiết thời trang bằng… kỷ niệm nào?

- Thật ra, từ nhỏ mình rất thích vẽ và thiết kế trang phục… búp bê cho bạn trong xóm nên thấy thích công việc này. Khi lớn lên thì Thuận Việt tự học nghề này chứ không qua trường lớp, chính quy hay qua các cuộc thi thiết kế như con đường của đa số người làm nghề thời trang. Mình tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế chứ không phải thời trang. Tuy vậy, gia đình gia đình Thuận Việt có truyền thống với nghề thêu nên mình đã bị cuốn hút vào với công việc này.

Mọi việc đến với mình cũng thật bất ngờ. Mình rất đam mê âm nhạc nên đã cùng vài bạn lập nhóm hát The Sun, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ba mẹ cũng lớn tuổi, các anh trai thì theo nghề kinh doanh phòng tranh, lúc đó Thuận Việt chỉ là một tiệm bán áo dài vẽ và thêu và không ai lo chăm sóc, mình đành quyết định ngừng công việc ca sĩ sau khi tốt nghiệp đại học chuyên nghành quản trị kinh doanh và bắt đầu xây dựng thương hiệu Thuận Việt.

* Để đi theo con đường mình đam mê, ai cũng trải qua những ghập ghềnh, chông gai, anh thì sao?

- Có thể mình cũng có một số khó khăn nhỏ ngay từ lúc đầu mình thành lập thương hiệu Thuận Việt. Bạn cũng biết, ngay lúc đó, áo dài thêu được người tiêu dùng Việt Nam cho rằng đó sự lỗi thời, không hợp mốt, đó là thời điểm của áo dài vẽ. Tuy nhiên, nếu mình chuyển hướng sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả những người trong gia đình bời vì cả 2 bên nội và ngoại của mình đều có truyền thống với nghề thêu tay. Và mình đã có một số quyết định táo báo khi chọn sự thay đổi trong hình thức thêu, phối màu hiện đại rực rỡ hơn, bố cục thêu cũng sinh động hơn, và tạo điểm nhấn nhiều hơn, kết hợp các loại hình tạo kiểu dáng vải mới như dập nhúng, đính đá pha lê, biến tấu 1 chút ở phần cổ, phần tay áo dài … nhằm cho áo dài thêm hiện đại và quyến rũ hơn và rất may mắn là những bước tiến của mình đã thành công và tạo nên một ấn tượng cho thương hiệu Thuận Việt ngày nay.

* Tại sao anh lại “chuyên” về áo dài? Mà không chọn hướng đi nào khác hoặc hiện đại hơn hoặc “kiếm” được hơn?

- Thứ nhất, mình muốn phát huy truyền thống thêu tay của gia đình, thứ hai mình muốn tạo nên một nền tảng vững chắc cho thương hiệu Thuận Việt trước khi phát triển sang những loại hình trang phục khác.

* Anh đã tiếp cận đến với những sàn diễn thời trang lớn như thế nào?

- Thực sự, những gì mình đạt được cũng nhờ một chút may mắn, tuy nhiên, theo mình nghĩ những thành công mình có được đều đến từ sự ấn tượng qua mỗi sáng tạo của Thuận Việt. Bạn sẽ có nhiều cách để tiếp cận với những sàn diễn thời trang, tuy nhiên điều để lại trong tâm trí người tiêu dùng chính là ấn tượng của mỗi lần bạn xuất hiện. Và quan điểm của mình là mỗi lần xuất hiện và mới cái mới không lặp lại cái cũ, và mỗi lần xuất hiện phải là một lần bất ngờ.

Một số mẫu thời trang áo dài cưới Thuận Việt

* Bây giờ, cảm giác của anh như thế nào khi báo chí viết “Người mẫu đang trình diễn những trang phục của các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam như Thuận Việt”?

- Mình nghĩ mọi thứ luôn ở “thế” bắt đầu, có như vậy để không ngừng cố gắng hơn nữa trong tương lai, ông bà ta có câu “xây dựng đã khó, giữ vững còn khó hơn”

* Anh là nhà thiết kế cho rất nhiều người đẹp là đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp lớn của thế giới, nhưng hình như về mặt truyền thông, anh hơi … lặng lẽ, lý do của sự “im ắng” này là gì vậy?

- Thật ra, tính cách của mình hơi trầm lặng và mình thích mọi người hãy nhìn vào những ấn tượng từ bộ sưu tập của mình chứ không phải là nhìn vào chính mình, Hãy để những sáng tạo của mình nói lên tất cả những gì mà mình đã gửi gắm qua nó.

* Cảm giác của anh khi những người mẫu hàng đầu khoác lên mình những trang phục áo dài do anh thiết kế? trong số những hoa hậu đã mặc áo dài của anh, anh có những ấn tượng riêng về từng cô như thế nào?

- Mỗi mẫu thiết kế cho người đẹp tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế đều được thiết kế trên đặc điểm và tính cách của ngườI mặc do vậy mình luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất nhằm tạo nên cho người mặc sự tự tin nhất. Trong những người mẫu đã từng mặc trang phục của Thuận Việt thì Hương Giang, Thanh Hằng và Thùy Lâm là những người bạn đã tạo được nhiều ấn tượng nhất với công chúng..

* Người ta có câu “văn mình vợ người”, các nhà thiết kế chắc hẳn cũng có những tình cảm tương tự khi “làm” nên sản phẩm tinh thần, có khi nào anh tự cảm giác bộ này mình làm… hơi xấu?

- Mỗi sáng tạo của mình đều xây dựng từ đầu trên nền tảng của người mặc và, mình luôn phải phát thảo trước ý tưởng ít nhất là 1 tháng và trong quá trình xây dựng, mình luôn phải kiểm tra và giám sát kỹ nên chắc cũng chưa gặp trường hợp nào có 1 bộ trang phục không hài lòng ra đời.

* Anh thích phong cách thiết kế của nhà thiết kế trong/ngoài nước nào?

- Mỗi nhà thiết kế đều có phong cách và cái nhìn về vẻ đẹp riêng nên tất cả những gì họ làm ra đều có những điểm nổi bật khác nhau. Tuy phải trải qua quá trình học nghề tương đối dài nhưng cả NTK trong nước và quốc tế đối với mình đều có ý nghĩa là để học hỏi, tham khảo chứ tin là không chịu ảnh hưởng của một tên tuổi nào cả.

* Thực sự, đã bao giờ anh “ghen”, đố kỵ nếu như đồng nghiệp có những sản phẩm ấn tượng?

- Trước mắt, bạn hãy chiến thắng chính bản thân mình đã, mà bản thân mình thì luôn không ngừng phát triển, vận động. Chiến thắng chính mình trước rồi hãy nhìn ra xung quanh… (cười)

* Anh có thường nghĩ đến những cụm từ như “xuất khẩu thời trang Việt”

- Thật ra, hiện nay mình cũng đang là nhà cung cấp có một số boutique thời trang ớ 1 số nước, đó cũng chỉ là một bước đầu, mình nghĩ cứ bước từng bước, chậm sẽ bền và chắc.

* Áo dài là trang phục dân tộc truyền thống, anh có “dám” nghĩ đến một tương lai như ý một câu hát “Paris, London hay ở những miền xa Thoáng thấy áo dài bay trên … sàn catwalk”…

- Tại sao đó lại không là sự thật nhỉ, cũng có thể một thời gia ngắn thôi, mình ước sao một mùa thời trang nào đó áo dài sẽ trở thành cảm hứng cho tất cả các nhà thiết kế thời trang của VN và cả thế giới. Bạn cũng thấy gần đây xu hướng Châu Á hóa đang dần dần xâm chiếm sàn diễn thời trang thế giới và VN chúng ta cũng là một đất nước có bản sắc văn hóa rất lâu đời, cũng có thể tạo nên một trào lưu đó chứ.

* Bây giờ các cô dâu chi tiền không tiếc tay cho những bộ áo dài, áo cưới, chắc hẳn anh cũng “đánh” vào tâm lý này để nuôi sống nghệ thuật chứ?

- Khi người tiêu dùng bỏ ra một số tiền lớn để mua sản phẩm của bạn, thí chắc chắn họ cũng phải đạt được một mong đợi gì từ nó, và họ cũng sẵn sàng bỏ bạn khi họ không hài lòng. Uy tín và chất lượng sản phẩm luôn là những yếu tố hàng đầu mà Thuận Việt quan tâm. Theo mình, nghệ thuật là đáp ứng nhu cầu cho cuộc sống, đặc biệt là áo dài thì càng phải là trang phục không chỉ để nhìn.

* NTK Việt Hùng cũng “mạnh” ở khoản áo dài, và có hẳn hoa hậu Mai Phương Thúy để “quảng bá”, từng làm việc với nhiều hoa hậu, người đẹp, tại sao anh không “chọn mặt gửi vàng” một người nào đó để “ăn” về mặt tên tuổi của anh hơn nữa?

- Mình nghĩ, mỗi nhà thiết kế đều có một tính cách riêng, hướng phát triển nghề nghiệp riêng. Mình mong muốn trang phục của nhiều người khác nhau sẽ khoác lên những tính cách khác nhau, điều đó mới tạo nên sự đa dạng, sinh động, khiến công chúng không thấy nhàm chán. Điều đó cũng giúp những NTK như mình không ngừng thay đổi, sáng tạo để có những bộ trang phục đẹp không chỉ cho các hoa hậu trên sàn diễn mà cả các chị em phụ nữ - những hoa hậu ở đời thường.

* Trân trọng cảm ơn anh!

Theo PLXH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm