11/06/2011 07:19 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Cuối tuần) - Một tuần đầy ắp sự kiện vừa đi qua và phần nhiều trong đó chứa đựng sự rối ren.
Rối nhất có lẽ là câu chuyện chất lượng phim truyền hình. Trong khi Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức hội thảo xung quanh vấn đề nâng cao chất lượng phim truyền hình trước tình trạng xuống cấp của nhiều phim được phát trên mọi giờ vàng thì VTV3 của Đài Truyền hình quốc gia đột nhiên dừng phát sóng bộ phim đang được đông đảo khán giả chú ý theo dõi và ngợi khen là Huyền sử thiên đô để dành chỗ cho bộ phim bị phản đối từ khi sản xuất, Đường tới thành Thăng Long do đã ký lịch lên sóng từ trước đó cả năm! Kênh VTV9 của Đài THVN cũng đã tuyên bố dành hẳn khung giờ “vàng nhất” - 21h - cho công ty Sóng Vàng vì đó là “đối tác có vị thế mạnh trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam”.
Cuộc thi đang nóng trên truyền hình Bước nhảy hoàn vũ cũng rơi vào tình trạng rối ren khi người giành số điểm cao nhất - ca sĩ Thu Minh - bị tố là đạo ý tưởng bài nhảy của 2 vũ công nước ngoài trong cuộc thi The World Super Stars Dance Festival 2006. Trong khi vấn đề “đạo” trong khiêu vũ vẫn còn chưa được đại diện BTC và các giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ nhìn nhận, bản thân Thu Minh cũng chưa lên tiếng về điều này thì một thí sinh khác của cuộc thi là ca sĩ Thủy Tiên lại lên báo nói rằng nguyên do mình nhảy tốt mà bị điểm thấp là “Giám khảo khắt khe vì tôi có ngoại hình đẹp”!
Người “Phụ nữ thế kỷ 21” (chiến thắng trong cuộc thi cùng tên) Lã Thanh Huyền cũng đang gặp rắc rối với dư luận khi xuất hiện trong chiếc xường xám thay vì áo dài Việt Nam trong một hội nghị của Thụy Sĩ tổ chức ở Thượng Hải. Những người phản đối cho rằng Việt Nam có trang phục truyền thống của Việt Nam và nó rất đẹp để có thể sử dụng ở những nơi như thế, nếu không chọn trang phục truyền thống của nước mình thì cũng không mặc trang phục truyền thống của nước khác. Được biết hội nghị nói trên diễn ra hồi 3/2011 nhưng không hiểu sao Lã Thanh Huyền lại chọn thời điểm “nóng” này để công bố.
Ngành du lịch đã rất rối sau những vụ chìm tàu liên tiếp làm chết nhiều du khách mới đây lại thêm rối vì những vấn đề cũng liên quan đến an toàn của du khách. Thang máy Ngũ Hành Sơn được đưa vào hoạt động mới hơn một tháng, cụ thể là 40 ngày, thì đã 8 lần xảy ra sự cố. Chưa có thương vong nhưng với mật độ 5 ngày một trận gây hoảng loạn làm du khách ngất xỉu thì chắc chẳng ai dám đặt chân lên thang máy nữa. Còn tại Đà Lạt, 290 khách du lịch đến nghỉ dưỡng đã phải vào dưỡng bệnh trong nhà thương vì ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm trưa tại một nhà hàng ở đây. Theo thống kê của ngành du lịch trong 5 tháng đầu năm đã có 2,5 khách nước ngoài đến Việt Nam trong đó gần 1,5 triệu người đến để du lịch, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Một con số rất khả quan cho ngành du lịch, nhưng không biết, sau những sự cố đã xảy ra, con số này sẽ biến động theo chiều hướng nào. Từ 11 đến 15/6, Festival Biển 2011 sẽ diễn ra ở Nha Trang với nhiều hoạt động mang tính lễ hội quy mô lớn. Sự kiện này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, hy vọng sẽ không có sự cố nào xảy ra để festival 2 năm/lần này vẫn giữ nguyên sức hút.
Cũng trong tuần này, Bộ VH,TT&DL đã công nhận thêm 5 di tích cấp quốc gia gồm: Di tích lịch sử La Thành của thành Nhà Hồ (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Di tích lịch sử Nhà dây thép (phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phương Quế (xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tiền Lệ (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vĩnh Ngươn (xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang). Bên cạnh đó, Bộ cũng phê duyệt nhiều dự án trùng tu, tôn tạo di tích.
Liên quan đến di sản, phong tặng nhưng việc phong tặng nghệ nhân và công bố vào dịp 2/9 tới vẫn vướng nhiều điều rối. Rối từ việc xây dựng chính sách vinh danh do quá nhiều sự trùng lắp, chồng chéo cả ở phía cơ quan đầu mối có chức năng đề cử, xét duyệt đến chính đối tượng được đề cử phong tặng. Rồi sau khi vinh danh, chính sách đãi ngộ cho các nghệ nhân cũng chưa được quyết định, cả chuyện thực thi luật thi đua khen thưởng cho hạng mục từ danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lên danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân như thế nào .v.v…
Từ ngày 13-18/6, Liên hoan Múa rối toàn quốc lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại tỉnh Hải Dương. Sẽ có 18 phường múa rối tranh tài tại đây. Đây là một trong những hoạt động khởi đầu đề án Bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống mà Cục và Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đang xây dựng, đề xuất lên Chính phủ phê duyệt nhằm tìm kiếm những tài năng nghệ thuật dân gian để có chính sách hỗ trợ, phát huy tài năng của họ. Các giải thưởng A và B sẽ được trao và đây cũng được xem như một “kênh” để các nghệ nhân có thêm thành tích cho cuộc xét phong tặng danh hiệu đang được Bộ VH,TT&DL tiến hành.
Cuối cùng là một tin sẽ khiến fans của series phim Harry Potter rất rối, 90% khả năng nhà phát hành Warner Bros sẽ không đưa Harry Potter và bảo bối tử thần phần II sang chiếu tại Việt Nam! Chưa có lý do chính thức nhưng theo thông tin hành lang thì đây là tác động dây chuyền của việc Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA), mà Warner Bros là một thành viên quyết định ngưng phát hành phim tại Indonesia để phản đối đạo luật mới thu phí tác quyền trên mỗi bản phim. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ tới ngày công chiếu (15/7), mong rằng 10% xác suất còn lại sẽ cho khán giả ruột của Harry Potter thêm chút hy vọng được xem nốt tập phim cuối cùng của series này.
Bàn Phím
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất