Nguyễn Huy Thiệp và kịch "Nhà ôsin"

20/09/2012 08:05 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Tháng 10/2008, sau khi hoàn thành vở Nhà ôsin, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết lời tựa: “Tôi viết vở kịch này như một người buộc phải ngồi chơi cờ tướng. Hắn không còn có cách nào khác buộc phải tìm ra nụ cười để biến nước cờ bí thành nụ cười chiếu tướng, tìm ra tiếng cười thú vị và thoải mái trong một trận thế mà biết rằng chắc chắn sẽ thua”.

Trong lời tựa này, nhà văn chia sẻ, ông viết vở kịch trong một hoàn cảnh “chưa bao giờ chán nản tuyệt vọng về cuộc sống đến thế”.

Tên vở kịch Nhà ôsin được chọn làm tên chủ đề cho tập kịch bản văn học của Nguyễn Huy Thiệp xuất bản năm 2010. Vở kịch kể về cuộc sống không hề êm ả trong một gia đình giàu có ở thành thị. Chủ nhà là một đại tá về hưu, quây quần xung quanh là một đội ngũ ôsin đông đảo. Câu chuyện hiện lên qua góc nhìn của Thủy Trần, một người khách lạ không ai đón chào.

Ngày 18/9 vừa qua, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - Trương Nhuân - và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã thống nhất về dự án dựng vở kịch Nhà ôsin (ĐD: NSND Lê Khanh) trong những ngày sắp tới. Việc mang những vở kịch của mình lên sân khấu chuyên nghiệp luôn là tâm niệm của nhà văn.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm