Bức tranh "Savior Of The World" của da Vinci sẽ có “nhà mới”?

21/08/2012 08:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Savior Of The World, bức tranh mới được tái phát hiện của danh họa Phục hưng Leonardo da Vinci, trị giá khoảng 192 triệu USD, nhiều khả năng sẽ có “nhà mới” tại Bảo tàng Nghệ thuật Dallas. 

Bức tranh được Vua Louis II của Pháp ủy quyền vẽ vào năm 1506 và theo tư liệu lịch sử, năm 1649 nó nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật của vua Anh - Charles I - rồi sau đó được đấu giá và bị chìm vào lãng quên.

Năm 1958, bức tranh được bán với giá “bèo” - 70 USD - khi người ta cho đây là một tác phẩm của một trong những học trò của da Vinci, ông Giovanni Boltraffio.


Năm 2005, sử gia nghệ thuật Robert Simon đã đưa họa phẩm này tới New York để phục chế. Sau đó, nhiều chuyên gia đã nhận ra những nét đặc trưng của da Vinci trong họa phẩm - đặc biệt là màu sắc và sự phản xạ ánh sáng từ hình cầu - và Savior Of The World đã được tuyên bố là tác phẩm đích thực của da Vinci.

Tuấn Vĩ

   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm