Không đủ “lý” để buộc Trọng Tấn, Anh Thơ tạm nghỉ việc

25/07/2012 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua (24/7), Thanh tra Bộ VH,TT&DL có cuộc làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng như Học viện Âm nhạc Quốc gia VN về hình thức kỷ luật đối với hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ. Theo tin của TT&VH, nếu chiếu theo các quy định hiện hành, khó có thể buộc ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ tạm nghỉ việc.

Như TT&VH đã đưa tin những ngày qua, quan điểm của Bộ VH,TT&DL trong xử lý trường hợp “tự ý bỏ về nước” của hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ là phải đúng với các quy định hiện hành. Vì thế, các cơ quan liên quan như: Thanh tra Bộ, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Học viện Âm nhạc Quốc gia VN (HVÂNQGVN) đã có những cuộc phối hợp đầu tiên để bàn về việc này.



Trọng Tấn và Anh Thơ đều thấy ân hận vì hành động “tự ý bỏ về nước”.

Ngay từ ngày 20/7, đơn vị trực tiếp quản lý hai giảng viên này là HVÂNQGVN đã thành lập và họp Hội đồng kỷ luật trước khi đưa ra quyết định chính thức cuối cùng.

Trong buổi làm việc với HVÂNQGVN, Thanh tra Bộ cho hay, biệp pháp xử lý Anh Thơ và Trọng Tấn phải được áp dụng theo Nghị định 27/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Trọng Tấn và Anh Thơ là hai viên chức không giữ chức vụ quản lý, nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo hoặc buộc thôi việc.

Tuy nhiên, trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được áp dụng với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về hình sự (chẳng hạn như: tham nhũng; có hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…). Như vậy, về “lý”, Trọng Tấn và Anh Thơ khó có thể bị cho thôi việc. Trong khi đó, tuy bản giải trình của hai ca sĩ chưa được công bố nội dung, song qua những chia sẻ với báo chí cho tới nay thì có vẻ hai ca sĩ đã tỏ ra thành khẩn.

Trách nhiệm của Cục Nghệ thuật Biểu diễn hiện nay là ra quyết định đình chỉ biểu diễn có thời hạn (thay cho quyết định tạm đình chỉ biểu diễn ký ký ngày 20/7 vừa qua) đối với hai ca sĩ này. Mức xử lý sẽ áp dụng theo Nghị định 75 và Nghị định 103. Chiếu theo những quy định này, Trọng Tấn và Anh Thơ có thể bị áp theo mức tạm đình chỉ biểu diễn từ 1-6 tháng.

Trước đó, ngày 18/7, từ Lào, Bộ VH,TT&DL có công điện khẩn yêu cầu HVÂNQGVN yêu cầu các nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn kiểm điểm giải trình, đồng thời áp dụng những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, kể cả buộc tạm nghỉ việc kể từ ngày 18.7.2012 để kiểm điểm làm rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của người nghệ sĩ, người giảng viên và ý thức công dân đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra quyết định tạm cấm hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cả trong nước và ngoài nước.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm