Bậc thầy “thủ ấn họa” Tú Duyên từ trần

05/05/2012 08:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Họa sĩ Tú Duyên, một bậc thầy về “thủ ấn họa” đã qua đời lúc 22h55 ngày 3/5 tại TP.HCM, hưởng thọ 98 tuổi.

Tú Duyên tên thật Nguyễn Văn Duyến, ông sinh ngày 20/12/1915 tại Bát Tràng, Hà Nội. Năm 20 tuổi, Tú Duyên theo học khoa hội họa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - nơi đào tạo rất nhiều danh họa Việt Nam sau này. Thời trẻ, họa sĩ Tú Duyên tham gia cách mạng tại miền Nam. Tranh của ông lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử, văn học dân gian và phụ nữ Việt Nam.


Họa sĩ Tú Duyên

Đóng góp lớn nhất của họa sĩ Tú Duyên với nền mỹ thuật Việt Nam là đã tìm ra kỹ thuật “thủ ấn họa” có một không hai ở Việt Nam. Hiện nay, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM lưu giữ 9 tác phẩm thủ ấn họa trên lụa của Tú Duyên và 52 bản khắc gỗ. Theo gia đình, tranh của họa sĩ Tú Duyên hiện còn khoảng 500 tác phẩm. Một số nhà sưu tập tranh cho rằng rất khó mua tranh của Tú Duyên, vì ông ít khi bán tranh của mình.

Lễ viếng họa sĩ Tú Duyên được cử hành tại nhà riêng của ông, số 161 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM. Lễ động quan lúc 6h ngày 7/5, sau đó hỏa tang tại Bình Hưng Hòa.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm