Sẽ có Luật về Nghệ thuật biểu diễn?

13/12/2011 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng 12/12, tại TP.HCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có buổi gặp gỡ báo chí để trao đổi ý kiến trước cuộc hội thảo “Nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn” sẽ được tổ chức vào ngày 27/12 tới.

Buổi gặp mặt này đi sâu vào đánh giá tính thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn những năm qua. Phía báo chí có nêu lên rất nhiều vấn đề, từ chồng chéo quản lý trong các cấp cấp giấy phép mà điển hình là vụ Chế Linh mới đây cho đến các quy định cụ thể trong việc xử phạt hát nhép, quy chế biểu diễn thời trang, quy định về chuyện hở - kín, ngắn - dài về trang phục của nghệ sĩ trên sân khấu ở tất cả các lĩnh vực biểu diễn.

Sẽ có quy định về trang phục biểu diễn sân khấu

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Vương Duy Biên ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp. Ông còn cho biết thêm lần này sẽ có những quy định rất chặt chẽ về chuyện hát nhép, trừ những trường hợp thật đặc biệt còn những ai vi phạm sẽ bị xử lý rất nghiêm ngặt. Ông cũng cho biết thêm, từ đây về sau mỗi địa phương đều có quyền cấp giấy biểu diễn và giấy phép ấy có giá trị ngang nhau tại bất cứ đâu.

Ông Biên cũng cho biết, sau cuộc hội thảo vào ngày 27/12 tới thì Cục sẽ trình Chính phủ để ra Nghị định về Nghệ thuật biểu diễn và sau đó tiến hành các bước cho việc ra đời Luật biểu diễn. “Tất nhiên, chúng ta đều hướng tới việc nâng cao thẩm mỹ trong biểu diễn và cũng phải tính tới những vấn đề nảy sinh trong thời kỳ mới, tôi tin đây sẽ là văn bản luật chính thức và đầy đủ nhất để có thể giải quyết tất cả những vấn đề nảy sinh trong nghệ thuật biểu diễn”, ông Biên cho hay.

Được biết Nghị định này sẽ gồm 5 chương và 31 điều. Cuộc hội thảo sắp tới sẽ có sự tham gia của 122 đơn vị, 49 cơ quan trung ương và cũng lần đầu tiên Cục sẽ mời các công ty tư nhân, các công ty truyền thông tham gia hội thảo để lấy ý kiến.

N.Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm