Toàn cảnh văn hóa trong nước: Mất mát và chờ đợi

11/12/2011 06:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Thêm một huyền thoại nữa vừa ra đi khi Bill Tapia, nghệ sĩ đàn ukulele đã qua đời. Âm nhạc mất đi một tài năng và bây giờ người ta bắt đầu mong chờ giải Grammy vào đầu năm sau khi những đề cử của nó vừa được công bố.

Ngày 2/12, Bill Tapia người được biết đến như một nhạc sĩ kỳ cựu chơi đàn ukulele - “đàn guitar Hawaii” trên sân khấu của thế giới, đã thanh thản từ giã cõi đời ở tuổi 103 tại nhà riêng ở California (Mỹ). Ông là người đã cống hiến tới 90 năm tuổi đời cho sân khấu âm nhạc và được xem là chiếc cầu nối còn sống cuối cùng khi đưa ukulele vào jazz. Bill Tapia cũng được mệnh danh là nhạc sĩ già nhất trên sân khấu, khi trong năm ngoái người hâm mộ vẫn được chứng kiến màn biểu diễn của ông. Cựu nhạc sĩ này cũng từng là giáo viên dạy đàn ukulele cho các ngôi sao Hollywood như Clark Gable, Shirley Temple...

Meryl Streep vừa được Hội Phê bình phim New York vinh danh là Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong phim sắp ra mắt khán giả The Iron Lady (Người đàn bà thép). Đây là lần thứ tư Meryl Streep được nhận giải thưởng này. Brad Pitt đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho các vai diễn của anh trong phim về đề tài bóng rổ Moneyball và trong phim The Tree Of Life của Terrence Malick. Phim câm The Artist được chọn là Phim xuất sắc nhất trong năm và cũng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Michel Hazanavicius. Bộ phim tài liệu 3D của Werner Herzo mang tên Cave Of Forgotten Dreams cũng đoạt giải Phim tài liệu xuất sắc nhất. Phim truyện Iran, A Separation, được bầu chọn là phim nước ngoài hay nhất. Hội Phê bình phim New York tổ chức việc bỏ phiếu bầu chọn thường niên này sớm hơn mọi năm. Các giải thưởng này sẽ được trao tại buổi lễ ngày 9/1/2012.

Nữ ca sĩ đang lên người Anh, Adele, đã giành tới 6 đề cử của giải Grammy, trong đó có các giải quan trọng như Ghi âm, Ca khúc và Album của năm, được công bố hôm 1/12 vừa qua. Cụ thể, album 21 của Adele nhận được đề cử cho Album của năm, còn ca khúc Rolling in the Deep thì giành đề cử ở các hạng mục Ghi âm và Ca khúc. Tuy nhiên, chủ nhân của album bán chạy nhất năm 2011 vẫn kém một đề cử so với Kanye West, người dẫn đầu với 7 đề cử, trong đó có đề cử cho ca khúc All Of The Lights. Những nghệ sĩ giành được nhiều đề cử khác còn có hiện tượng nhạc đồng quê Taylor Swift và gương mặt gạo cội Tony Bennett. Bruno Mars và nhóm Foo Fighters cũng giành được mỗi người 6 đề cử như Adele, bao gồm cả đề cử Album của năm. Bruno Mars cũng là người thứ hai bên cạnh Adele giành 3 đề cử ở các hạng mục quan trọng nhất. Lễ trao giải Grammy lần thứ 54 sẽ được tổ chức ngày 12/2 tại Los Angeles (Mỹ). Đây cũng là lễ trao giải đầu tiên mà hạng mục giải thưởng được Viện Hàn lâm ghi âm Hoa Kỳ cắt giảm từ 109 hạng mục xuống còn 78.

Một bộ sưu tập các tấm ảnh chụp Marilyn Monroe trong lần chụp ảnh đầu tiên vừa được bán đấu giá tại Beverly Hills, California với giá 352.000USD (tương đương 225.000 bảng Anh). Những bức ảnh này do Joseph Jasgur chụp năm 1946, khi Monroe có tên Norma Jeane Dougherty, và chúng đi kèm phim cùng quyền được bán và phát hành những bức ảnh này. Hồi tháng 9, một thẩm phán đã ra quyết định chúng sẽ được bán đấu giá để thanh toán các khoản nợ của ông Jasgur. Theo cuốn catalogue chính thức của nhà đấu giá, “Những bức ảnh mà Jasgur chụp cô gái 19 tuổi Norma Jeane đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp của bà và cho lại cơ hội hiếm hoi được nhìn thoáng qua về bà trước khi trở thành Marilyn”. Jasgur, qua đời năm 2009, đã trải qua những năm cuối đời cố giành quyền đối với những bức ảnh này. Gia đình ông Jasgur cho biết họ sẽ lấy 35% tiền thu được, số còn lại sẽ gửi cho nơi lo thu xếp vụ phá sản.

Hôm 2/12, nhà thơ người Chile Nicanor Parra (97 tuổi) đã vinh dự đoạt giải thưởng văn học thường niên Cervantes của Tây Ban Nha. Giải thưởng do Bộ Văn hóa Tây Ban Nha thành lập, trị giá 170.000USD, sẽ được trao tặng vào ngày 23/4/2012, ngày qua đời của đại văn hào Miguel de Cervantes Saavedra, tác giả của tác phẩm văn học kinh điển Don Quixote. Giải thưởng này ra đời từ năm 1976, được trao cho các nhà văn sáng tác bằng tiếng Tây Ban Nha. Nicanor Parra đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Văn học. Ông là người rất đam mê khoa học tự nhiên, từng là giảng viên toán học và vật lý học ở nhiều trường phổ thông của Tây Ban Nha.

Một bức chân dung tự họa chưa hoàn thành của danh họa người Hà Lan Rembrandt vừa được phát hiện nằm bên dưới bức tranh Old Man With The Beard của ông tại Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven ở New York và Trung tâm ESRF ở Grenoble, Pháp.Theo BBC, mặc dù bức tranh không miêu tả chi tiết khuôn mặt, nhưng bằng các kỹ thuật khoa học tiên tiến, người ta phát hiện nó có những nét trùng lắp tương đồng với một tác phẩm tự họa của ông vào năm 1963. Chuyên gia phân tích tranh Ernst van de Wetering, người đứng đầu dự án nghiên cứu tranh Rembrandt, cũng xác nhận những chi tiết tương tự. Bức tranh được phát hiện khi người ta dùng tia X-quang để tìm kiếm màu sắc bên dưới những lớp sơn dày đặc.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm