“Mưa Huế” chính thức thành đặc sản của Festival

16/09/2011 10:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua 15/9, đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu chương trình Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ (DLQG DHBTB) - Huế 2012 và Festival Huế 2012 tại TP.HCM.

Năm DLQG DHBTB - Huế 2012 với chủ đề Du lịch di sản là chuỗi hoạt động diễn ra suốt cả năm nhằm khẳng định thế mạnh du lịch Việt Nam đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ. Và TP.Huế sẽ là “thủ đô” của du lịch Việt 2012 khi đăng cai phần lớn sự kiện, lễ hội trong Năm DLQG DHBTB - Huế 2012.

Đặc biệt Festival Huế 2012 (7 - 15/4/2012) với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử là điểm nhấn đặc biệt của Năm DLQG DHBTB - Huế 2012 với nhiều chương trình lễ hội, nghệ thuật phong phú và mới lạ, có sự tham gia biểu diễn của hơn 20 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ tên tuổi từ 15 quốc gia: Pháp, Bỉ, Nga, Đan Mạch, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Thụy Điển, Cuba, Australia, Hoa Kỳ, Mexico...

Sản phẩm du lịch “Mưa Huế” sẽ chính thức ra mắt dịp Festival Huế 2012 tới. Ảnh: Internet

Mới lạ nhất và thú vị nhất là việc khai thác những sản phẩm du lịch trong... mưa: tạo những không gian thưởng lãm nghệ thuật trong mưa với phần triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, nhạc phẩm... về mưa xứ Huế; đưa du khách trải nghiệm mưa Huế trên những phương tiện vận chuyển phổ biến của người dân Huế trong mùa mưa...

Việc biến những bất lợi về thời tiết thành “sản phẩm du lịch” là một sáng tạo độc đáo và cũng đầy quyết tâm của các nhà khoa học và lãnh đạo TP. Huế mà Năm DLQG DHBTB - Huế 2012 là những bước thử nghiệm đầu tiên.

Đặc biệt, nhân dịp này, TP.Huế cũng đã đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 13 Liên đoàn các thành phố lịch sử (The League of Historical Cities) gồm 80 thành phố của 55 quốc gia trong 3 ngày cuối Festival với nhiều hoạt động hội thảo và giao lưu văn hóa. Đồng thời, các hoạt động Kỷ niệm 325 sự kiện chúa Nguyễn Phúc Thái dời phủ chính từ Kim Long về Phú Xuân và 210 năm Huế được chọn làm kinh đô, Lễ hội Hương xưa Làng cổ Phước Tích, Festival Thơ Huế, Ngày hội Doanh nhân với Di sản văn hóa... cũng được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2012.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm