Cứu "Huế xưa và nay"

10/07/2011 07:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Ông Lê Văn Thuyên, Tổng biên tập tạp chí Huế xưa và nay, cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế có công văn trình UBND tỉnh xin đình bản tạp chí vào cuối năm nay. Lý do, theo ông vì “tạp chí không đủ kinh phí để trả lương cho anh em”. TT&VH Cuối tuần trao đổi với PGS. TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế về tương lai của ấn phẩm có uy tín này.

Bấy lâu tạp chí Huế xưa và nay hoạt động khó khăn. Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế tuy biết nhưng chỉ có thể đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh giúp đỡ và hỗ trợ về tổ chức, chuyên môn mà thôi. Về phía tỉnh, hỗ trợ hàng năm cho tạp chí tuy có tăng nhưng chỉ đủ chi cho việc in ấn. Nguồn thu của tạp chí, do đó phụ thuộc vào quảng cáo của các đơn vị trong tỉnh, nhưng nguồn thu này không nhiều và trong tương lai sẽ gặp khó khăn hơn.


PGS. TS Đỗ Bang (trái) và tạp chí Huế xưa và nay

Tôi rất tiếc khi tổng biên tập gửi công văn lên UBND tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lúc gửi cho Thường vụ Hội Sử học. Chính vì thế, bản thân Chủ tịch hội và Thường vụ hội cũng bất ngờ trước sự việc này. Chủ tịch hội đã trao đổi với một số thành viên của Ban Thường vụ hội và cho rằng, việc gửi công văn này không đúng chủ trương của hội. Nó là việc làm cá nhân của tổng biên tập; hội không ủng hộ quan điểm và cách làm đó.

Đầu tuần tới chúng tôi sẽ họp Thường vụ hội gồm 7 người để đưa ra quan điểm chính thức về vấn đề này. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh, công văn “tự tuyên bố phá sản” trên không hề ảnh hưởng tới chất lượng tạp chí ngày càng có vị thế ở vùng đất di sản. Huế xưa và nay vẫn là tạp chí nghiên cứu lịch sử có uy tín trong độc giả cả nước. Mất Huế xưa và nay sẽ gây ra cú sốc lớn về văn hóa ở một thành phố di sản, bởi đó chính là một thành tố có tầm vóc để quảng bá hình ảnh của Huế đối với bạn đọc ở trong nước và quốc tế mà trong tỉnh không dễ dàng gì để xây dựng được một “thương hiệu” đã sau gần hai mươi năm xây dựng như Huế xưa và nay. Đây cũng là diễn đàn khoa học góp tiếng nói trong việc xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc trung ương.

Chính vì thế, để xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương như Kết luận 48 của Bộ Chính trị và là mục tiêu quan trọng hàng đầu của tỉnh thì giữ một tạp chí có tầm văn hóa như Huế xưa và nay là điều hoàn toàn chính đáng và không nằm ngoài khả thi của tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện nay.

KT (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm