Điều tra việc chi “quá tay” cho Elton John

14/11/2010 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ủy ban châu Âu (EC)(*) nói họ đang muốn biết tại sao các quan chức Campania, miền Nam Italia, lại chi tới 750.000 euro tiền mặt cho một chương trình hòa nhạc của siêu sao pop Anh - Sir Elton John hồi năm ngoái.

1. “Chúng tôi đang hỏi các nhà quản lý Campania về việc này. Chúng tôi muốn biết tại sao họ lại nghĩ khoản tiền đầu tư đó đúng với các quy định”, ông Ton van Lierop, người phát ngôn về chính sách khu vực của Ủy ban châu Âu, nói và cho biết thêm khoản tiền này mới được đưa ra công khai nhưng không biết siêu sao Anh được trả bao nhiêu cho buổi hòa nhạc đó.

Trải qua một sự nghiệp lâu dài, Sir Elton John đã trở thành một trong những ngôi sao pop có thu nhập cao nhất thế giới. Sir Elton đang nắm giữ kỷ lục có đĩa đơn bán chạy nhất thế giới khi nhạc phẩm lượng đĩa bán ra của Candle In The Wind đã đạt hơn 33 triệu bản sau khi phát hành hồi năm 1997 nhằm tưởng nhớ Công nương Diana. Chương trình hòa nhạc của ông là một phần trong Liên hoan Piedigrotta ở Naples (Italia) diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái.

Ông Mario Borghezio thuộc đảng Northern League (Liên đoàn phương Bắc), gọi đây là việc dùng sai tiền một cách đáng xấu hổ của các nhà chức trách khu vực Campania. Ông giải thích: “Ủy ban châu Âu và các nhà chức trách khu vực có thể đồng tài trợ cho các dự án văn hóa, nhưng chúng tôi muốn biết tại sao chương trình hòa nhạc lại nhận được sự hỗ trợ lớn như vậy của khu vực này”.

Cuộc điều tra kể trên là một phần trong cuộc kiểm tra sổ sách của các dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ ở Campania. Kinh phí phát triển khu vực của Ủy ban châu Âu được dùng để tài trợ cho nhiều dự án khắp EU. Khi các nhà điều hành của EU chi hàng trăm ngàn euro để hỗ trợ cho di sản văn hóa khu vực của Italia, đương nhiên trong đầu họ là hình ảnh các loại hình nghệ thuật và nghề thủ công của vùng nông thôn, và có lẽ cả việc quảng bá cho các món ăn bản địa, nhưng chương trình hòa nhạc của Elton John chắc chắn không nằm trong danh mục của họ.

“Ngân sách tài trợ dành cho sự phát triển khu vực, trong đó có cả các dự án văn hóa, song phải có nguyên tắc”, một người phát ngôn của EU khẳng định.  

2. Song ông Dario Scalabrini, nguyên phụ trách văn phòng du lịch của Campania, người có liên quan đến chương trình hòa nhạc, cho rằng việc sử dụng nguồn quỹ của EU là “hoàn toàn hợp pháp” đồng thời tuyên bố khu vực này chi 600.000 euro cho buổi hòa nhạc nhằm quảng bá cho Naples và tạo sự giao dịch cho địa phương. Số tiền đó được lấy từ một chương trình khu vực của EU dành cho Campania trị giá 2,25 triệu euro.

“Tôi không hiểu vấn đề ở đây khi EU đã thông qua dự án. Số tiền đó được chi cho việc marketing thành phố và hãy nghĩ đến lượng người đã tới Naples vì buổi hòa nhạc. Văn hóa Naples không thể là một hiện tượng, nhưng Elton John đã thể hiện ca khúc O Sole Mio của thành phố này và khán giả đã xúc động khóc khi nghe nhạc phẩm đó”.

Sau thành công từ chương trình hòa nhạc của siêu sao Anh, các quan chức khu vực đã cố gắng mời Paul McCartney trình diễn song kế hoạch đó đã bị loại bỏ khi nhà chức trách khu vực phái trung-tả đã thất bại trong cuộc bầu cử năm nay.  

3. Nếu như Ủy ban châu Âu điều tra ra số tiền này được sử dụng không đúng mục đích thì các nhà chức trách Italia phải tự ý đề nghị giảm số quỹ tài trợ cấp cho Campania trong thời gian tới. Nếu không làm vậy thì Ủy ban châu Âu sẽ làm việc đó.

Quỹ phát triển cho các khu vực nghèo nhất châu Âu, vẫn được biết đến là ngân sách Cohesion, hiện là khoản chi lớn thứ 2 sau quỹ rót cho trồng trọt trong ngân sách của EU. Dự thảo ngân sách Cohesion cho năm 2011 đã được ấn định là 42,5 tỷ euro.

(*) Ủy ban châu Âu là cơ quan hành pháp cao nhất của Liên minh châu Âu. Ủy ban gồm 27 ủy viên hoạt động như một nội các chính phủ.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm