Sắc đẹp được vinh danh trong sự huy hoàng

15/08/2010 06:52 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối qua, 14/8, Đặng Thị Ngọc Hân đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010 trong một đêm chung kết được đánh giá là lộng lẫy và hoành tráng nhất trong lịch sử 22 năm của cuộc thi HHVN. Chiến thắng của Đặng Thị Ngọc Hân có phần gây ngỡ ngàng với không ít người.

* Á hậu 1 đã thuộc về Vũ Thị Hoàng My, Á hậu 2 thuộc Đặng Thùy Trang

>> Chuyên đề: Hoa hậu Việt Nam

Lộng lẫy chưa từng có

Ngay từ đầu khi biết đêm chung kết sẽ được diễn ra dưới bàn tay “phù phép” của đạo diễn Việt Tú, những người hiểu nghề đã phần nào tưởng tượng được sự đẹp mắt về thị giác mà mình sẽ được thưởng thức. Đạo diễn Việt Tú chia sẻ: “Tôi cảm thấy hài lòng về phần việc của mình, sân khấu được hiện thực hóa như mong muốn của phía đơn vị thực hiện là Tập đoàn MV Crop cũng như của tôi. Tôi nghĩ với sự hoành tráng và lộng lẫy của sân khấu đêm chung kết hôm nay chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những khán giả khó tính nhất.”


Ngọc Hân (giữa) đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Á hậu 1 đã thuộc về Vũ Thị Hoàng My (phải),
Á hậu 2 thuộc Đặng Thùy Trang (Ảnh: Như Ý)

Sân khấu được hiện ra như một hồ sen, nơi các người đẹp của chúng ta sẽ khoe sắc trên đó. Quả là xứng đáng khi đạo diễn Việt Tú đã mời nhà điêu khắc nổi tiếng kiêm nghệ sĩ thị giác Đinh Công Đạt bắt tay vào “gieo trồng” hồ sen trên sân khấu. Với một nguồn kinh phí không nhỏ, 700 lá sen màu nõn chuối và 300 bông hoa màu hồng cánh sen bằng lụa đã tạo nên một hiệu ứng thị giác đặc biệt cho đêm chung kết. Giải thích cho sự chọn lựa tại sao lại dùng sen giả và màu hoa lá cũng... lệch chuẩn, ê-kíp cho biết để đạt được hiệu ứng ánh sáng tốt nhất, màu nõn chuối và màu hồng là hai màu sẽ nổi bật lên trên nền rất nhiều màu của hệ thống màu ánh sáng sân khấu.

Ngay từ đầu đạo diễn Việt Tú đã xác định: “Mọi hoạt động diễn ra trên sân khấu đêm chung kết đều có tâm điểm là sự đăng quang của tân hoa hậu. Do đó ê-kíp không có chiêu trò gì để làm xao nhãng sự chú ý của khán giả khi theo dõi đêm chung kết. Điểm nhấn của đêm chung kết chính là sự hoành tráng và đẹp mắt của sân khấu, nơi sẽ diễn ra giây phút đăng quang của HHVN 2010”.

Các giải thưởng phụ của cuộc thi
HHVN 2010

Người đẹp biển: Nguyễn Thị Loan
Người đẹp tài năng: Nguyễn Phạm Bích Trâm
Người đẹp có gương mặt khả ái (Miss Eurowindow): Huỳnh Bích Phương
Người đẹp thân thiện: Nguyễn Bảo Ngọc
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Huỳnh Bích Phương

Giữ nguyên lời hứa, điểm nhấn của đêm chung kết, sân khấu, thực sự đã được tạo ra quá lý tưởng để các nhan sắc khoe sắc. Đêm chung kết đã dùng một lượng ánh sáng bằng với lượng ánh sáng đã dùng tại lễ khai mạc SEA Games 23 đã tổ chức tại Việt Nam, đó là lời khẳng định của chuyên gia ánh sáng Dũng Martin.


Ngoài sân khấu, điểm nhấn đêm chung kết còn ở những video giới thiệu về người phụ nữ Việt Nam với chủ đề Nghìn năm hương sắc được hiện thực hóa bằng những câu mang đầy chất thơ của nhà thơ, nhà biên kịch Phan Huyền Thư. Đêm chung kết sẽ hoàn hảo hơn nếu không có chuyện nhầm lẫn liên tục khi giới thiệu các trường mà các thí sinh thuộc Top 20 đang theo học, cũng như việc đọc nhầm tên của các siêu mẫu nam tháp tùng các thí sinh đoạt giải phụ của MC Anh Tuấn và Ngô Mỹ Uyên. Đây là lỗi mà không ai nghĩ rằng hai MC kỳ cựu lại dễ mắc phải như vậy.

Tiếc cho một số gương mặt sáng giá



Đặng Thị Ngọc Hân (bên trái) và Hoa hậu Mai Phương Thúy

Sau hai phần trình diễn áo dài tự chọn và áo tắm bắt buộc , BGK đã lựa chọn ra Top 20 bao gồm các thí sinh đi tiếp vào vòng sau. Ở vòng tiếp theo, 20 thí sinh này đã trình diễn trang phục dạ hội để chọn ra 10 thí sinh có số điểm cao, gồm: Vũ Thu Hà, Đặng Thị Ngọc Hân, Nguyễn Phước Hạnh, Trương Tùng Lan, Phí Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Bình Minh, Vũ Thị Hoàng My, Đặng Thùy Trang, Nguyễn Bảo Ngọc.


BTC cho biết Top 10 cũng đã là một danh hiệu với các thí sinh rồi nên không có phần thi nào giữa các thí sinh trong top này. Từ Top 10, năm thí sinh có điểm số cao hơn cả gồm: Nguyễn Thị Loan, Đặng Thùy Trang, Nguyễn Bảo Ngọc, Đặng Thị Ngọc Hân, Vũ Thị Hoàng My đã bước tiếp vào vòng thi ứng xử. Trước mỗi câu trong phần trả lời của các thí sinh, khán giả tại sân khấu nhạc nước Tuần Châu đã có những động thái không được đẹp khi huýt sáo, và cười ồ lên khiến các thí sinh mất bình tĩnh. MC Anh Tuấn đã phải nhắc khán giả trật tự để không ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh nhưng không ăn thua. Thậm chí sau phần thi ứng xử thí sinh Đặng Thùy Trang đã quá run và rơm rớm nước mắt.

Sau màn thi ứng xử, thí sinh Đặng Thị Ngọc Hân đã được chọn là chủ nhân của chiếc vương miện HHVN 2010. Chiến thắng của Đặng Thị Ngọc Hân có phần gây ngỡ ngàng với không ít người. Ngay từ những ngày đầu đến Tuần Châu, Đặng Thị Ngọc Hân cũng là một trong những thí sinh gây được chú ý với báo giới và chắc hẳn cả BGK nhưng Ngọc Hân chưa bao giờ tỏ ra nổi bật so với các thí sinh khác của cuộc thi như: Vũ Thị Hoàng My, Nguyễn Thị Loan, hay Đặng Thùy Trang.

Ngay trước đêm chung kết diễn ra, đã có thông tin đồn đại về người đăng quang. Cũng cần nói thêm NTK Minh Hạnh trong BGK là người hiểu thí sinh Đặng Thị Ngọc Hân hơn ai hết bởi bà đã từng có thời gian làm việc gần 10 năm với Công ty Người mẫu New Tallent, nơi mà Đặng Thị Ngọc Hân đã tham gia làm người mẫu từ rất lâu nay.

Với kết quả này hẳn vẫn có người thấy tiếc cho các gương mặt sáng giá còn lại là Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Hoàng My và Đặng Thùy Trang. Nhưng hẳn lựa chọn nào cũng có lý do của nó. Xin chúc mừng Đặng Thị Ngọc Hân, và chờ đợi sự tiếp tục “tỏa sáng” của cô trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu của mình, và mãi sau này...

Việt Tú

Những hình ảnh đêm đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2010


Phút giây Đặng Thị Ngọc Hân nghe MC xướng tên mình (Ảnh: Như Ý)


Đặng Thị Ngọc Hân nhận vương miện và quyền trượng Hoa hậu Việt Nam 2010 (Ảnh: Như Ý)


Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân (Ảnh: Kiên Trần)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm