Hai cháu ngoại Văn Cao về nước biểu diễn

05/08/2010 07:22 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Trong chương trình thường niên Giai điệu mùa Thu, vào đêm 19/8/2010 tại Nhà hát TP.HCM, hai chị em Lê Thanh Thảo (sinh 1987) và Lê Thu Quỳnh (sinh 1996) là cháu ngoại của cố nhạc sĩ Văn Cao sẽ về Việt Nam biểu diễn theo lời mời của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM.


Lê Thanh Thảo (trái) và Lê Thu Quỳnh
Lê Thanh Thảo bắt đầu sự nghiệp âm nhạc lúc 9 tuổi, tháng 11/1998 giành giải Nhất concours mang tên Chopin ở Ba Lan, các năm sau đó đoạt thêm nhiều giải concours khác. Ngày 28/5/2002 được mời biểu diễn cùng dàn nhạc tại Nhà hát Lớn Warszawa cho Tổng thống Ba Lan là Aleksander Kwasniewski cùng các quan chức Chính phủ thưởng thức. Tháng 3/2007, cùng lúc thi đậu vào 3 nhạc viện ở Boston, Manhattan và Cleveland, nhưng Lê Thanh Thảo chọn Nhạc viện Manhattan ở New York để học, hiện là sinh viên năm thứ 3.

Cô em gái Lê Thu Quỳnh cũng không kém cạnh, khi theo học piano từ lúc 4 tuổi, 6 tuổi thi vào trường âm nhạc ở Warszawa, và từ 8 tuổi thi giải concours, đã đoạt nhiều giải thưởng tại Ba Lan và quốc tế, ví dụ tháng 5/2004 giành giải Nhất concours dành cho pianist trẻ ở Zyradow; tháng 3/2006 đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) Concours quốc tế mang tên J.S.Bach; tháng 5/2010 giải Nhì concours quốc tế Chopin ở Szafarnia, Ba Lan. Trước đó, tháng 8/ 2008, Thu Quỳnh thi đậu với điểm tuyệt đối 25/25 vào trường năng khiếu đặc biệt dành cho những tài năng âm nhạc của Ba Lan, nơi mà chị gái Lê Thanh Thảo đã tốt nghiệp, năm nay Thu Quỳnh học lớp 9. Vào đêm 19/8 này Thu Quỳnh sẽ biểu diễn tác phẩm Fantasia A-dur op.13 của Chopin, viết trên chủ đề nhạc dân gian Ba Lan; còn Thanh Thảo sẽ biểu diễn cùng dàn giao hưởng tác phẩm Concerto No.4 của Beethoven.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm