Bài kết: Những đứa con ngỗ nghịch của làng giải trí

09/06/2010 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Gọi họ ngỗ nghịch cũng được, bảo họ cứng đầu cũng chẳng sai nhưng trong thế giới Hollywood vẻ bề ngoài đẹp đẽ của những ông bố bà mẹ cùng những đứa con minh tinh không hẳn lúc nào cũng ấm áp như nhiều người lầm tưởng.

Tiền bạc ly tán gia đình


Britney-Spears

Sự thực là có nhiều đứa trẻ ở kinh đô giải trí Hollywood đem về nhà những khoản tiền kếch xù, hơn cả những giấc mơ cộng lại. Từ Mary Kate - Ashley Olsen, Dakota Fanning, Miley Cyirus cho tới Justin Bieber, Demi Lovato… hết thảy đều trở thành cỗ máy kiếm tiền tốt nhất mà bố mẹ họ tự hào có được. Thế nhưng, chính những cỗ máy kiếm tiền ấy đôi lúc lại vận hành khó khăn do những rắc rối với các bậc sinh thành, những người ngoài chuyện nuôi nấng còn kiêm luôn cả quản lý. Hollywood chứng kiến rất nhiều ví dụ và không phải trường hợp nào cũng kết thúc êm đẹp.

Lindsay Lohan đã từng tuyên bố không có ông bố nào như cha mình, quý ngài Michael Lohan, người ban đầu làm quản lý cho con gái và tư lợi cho mình không ít. Ngay cả khi ông Michael vào tù, Lindsay không chút mảy may thăm nom và nói thẳng rằng ông đã làm khổ mẹ con cô quá nhiều. Cuộc xung đột giữa Britney Spears và mẹ, bà Lynne Spears, đã làm hao tốn giấy mực báo giới không ít. Tuy hiếm, nhưng vẫn có, là các vụ lùm xùm do lũ trẻ kéo bố mẹ ra tòa vì chuyện “ăn miếng trả miếng” trong việc quản lý đời tư và lợi nhuận lũ trẻ kiếm được.

Nam ca sĩ Usher từng tuyên bố trên đời này không ai yêu anh hơn mẹ mình và nếu mẹ có làm quản lý cho anh thì đó cũng là một điều quá tốt. Nhưng chỉ được vài năm, mới đây Usher khẳng định lại “mẹ tôi thích hợp nhất với công việc gia đình và tôi đủ lớn để tự thân làm được nhiều điều”. Tìm hiểu sâu hơn, báo chí phát hiện giữa Usher và mẹ mình bắt đầu có những lục đục về chuyện tiền bạc mà thực chất là Usher không biết chính xác mình đã kiếm được bao nhiêu.

Lindsay Lohan
Bên cạnh đó luật Coogan có từ thập niên 1970 nhằm bảo vệ quyền lợi của các diễn viên lại như “đổ thêm dầu vào lửa”. Từ những năm 1980 người ta đã bắt đầu phải nghe vụ tài tử nhí Coleman kiện bố mẹ bồi hoàn 1,3 triệu USD vì đã chiếm hữu quá nhiều tiền trong số lợi tức cậu ta kiếm được hồi bé. Và chàng diễn viên trẻ đã thắng. Gần hơn, năm 2000, cô nàng ca sĩ LeAnn Rimes còn làm quá. Không những khởi kiện bố, cô còn tổ chức cả một show diễn (mặc áo thun có chữ Daddy và chế nhại bài hát) để làm rùm beng vụ việc.


Usher

Cứ tới dịp Giáng sinh người ta lại nhớ đến bộ phim đình đám Ở nhà một mình, và cũng nhớ luôn tới vụ cậu bé vai chính trong phim, Macauley Culkin, ra tòa “cắt đứt” bố mẹ năm 1997, năm cậu đã đủ 16 tuổi và có quyền tự quản lý sản nghiệp 17 triệu USD cát-sê kiếm được. Còn Juliette Lewis 28 tuổi mới ly dị chồng nhưng lại từ bỏ bố mẹ rất sớm, từ năm 14 tuổi.

Aaron Carter, em trai của Nick Carter của nhóm boyband nổi tiếng Backstreet Boys cũng đã từng định đưa mẹ/quản lý của mình ra tòa vì tội “lấy 100.000 USD trong tài khoản mà không thông báo”. Ngược lại, mẹ của Aaron phản pháo khi cho rằng với cương vị là người mẹ kiêm quản lý thì việc sử dụng số tiền đó chẳng có gì nhiều và trước sau gì cũng sẽ báo lại cho Aaron. Chuyện trong nhà cuối cùng tự thu xếp mà không phải chường mặt lên báo. Sau vụ đó Aaron quyết định kiếm một người quản lý mới.

Xích mích nội bộ, cha con từ nhau nhau

Nổi nhất vụ này là chuyện gia đình Angelina Jolie khi cô nhất quyết loại trừ ông bố minh tinh Jon Voight ra khỏi cuộc đời mình. Rõ nhất là Jolie bỏ họ cha và tuyên bố sẽ không bao giờ nói chuyện với người cha minh tinh gạo cội nữa. Có rất nhiều lí do để người ta suy đoán nhưng có vẻ chắc chắn nhất là việc ông Jon Voight đã bỏ mặc người vợ của mình (mẹ Jolie) để đi theo những bóng hồng khác, bỏ mặc gia đình và không quan tâm tới những đứa con. Sau này, khi Jolie đã thành một ngôi sao, ông Jon Voight tỏ ý muốn nối lại tình cha con và xin lỗi nhưng Jolie đã không chấp nhận. Bực mình, ông Jon Voight lên báo tung hê nhiều điều và khẳng định con gái mình có vần đề về tâm thần. Cho dù Brad Pitt rất muốn tình cha con phía bên nhà vợ được nồng ấm nhưng có vẻ sẽ khó ai thay đổi được quyết định của Jolie.


Macaulay Culkin

Cô đào danh tiếng Brooke Shields mới đây thổ lộ rằng từ lúc mẹ cô không còn làm quản lý nữa, đời cô có ý nghĩa hơn. Brook nổi tiếng từ bé với những vai diễn “ấn tượng” (đóng phim mát mẻ từ năm 9 tuổi) và người đóng góp thành công ấy không ai khác ngoài mẹ cô, Teri Shields. Bà Teri quản lý cả cuộc đời Brook cho đến khi cô 30 tuổi, từ việc đóng phim, chụp quảng cáo, quen ai, yêu ai hoặc hẹn hò với ai. Đến năm 30 tuổi, Brook quyết định tách khỏi mẹ và tự quyết định cuộc đời mình, đổi lại là việc bà Teri tuyên bố từ cô và khi Brook sinh con đầu lòng, bà cũng đóng cửa không cho cháu mình vào nhà.

Tháng 7/2008, nam tài tử Christian Bale đã bị bắt vì dính líu tới vụ ẩu đả trong một nhà hàng ở London, nạn nhân là mẹ và chị gái của Bale còn thủ phạm không ai khác là nam tài tử tử danh tiếng này. Vụ ẩu đả được xem là giọt nước cuối cùng trong mối quan hệ nhùng nhằng của gia đình này, trong đó mẹ và chị gái của Bale đứng chung một phe tố cáo anh rời xa gia đình và không chu cấp tiền nuôi dưỡng. Ở phía mình, Bale tuyên bố tiền rót không bao nhiêu là vừa cho gia đình ấy và vợ anh cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ liên quan đến tiền bạc trong nhà.

Còn rất nhiều thứ hay ho liên quan đến quan hệ gia đình trong những ngôi nhà ở Hollywood, mẹ dắt con vào vũ trường khi mới 9 tuổi, cho nốc cocaine khi mới 13 là chuyện khá bình thường. Người ta thống kê những đứa con sớm nổi tiếng thường kéo theo một tương lai không êm ả trong gia đình.

Nhưng vẫn còn đó những ông bố bà mẹ tuyệt vời, là chỗ dựa vững chắc cho những đứa con mà không ai khác gia đình Jolie và Brad Pitt hiện nay là một ví dụ. Vẫn còn đó những bà mẹ như Lin Milano, khi con gái gái mình (Alyssa Milano) bị tung ảnh sex lên mạng đã quyết định lập ra hiệp hội bảo vệ những diễn viên bị tung ảnh xấu lên internet. Còn đó những bà mẹ như mẹ của ca sĩ Jewel, đã giúp con gái mình lập nên Hiệp hội bảo vệ quyền con người, đấu tranh cho những người sống thiếu nước sạch, gây rúng động nước Mỹ.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm