Lê Thị Diễm Thúy trình diễn Mùa Hè đỏ lửa tại VN

12/05/2010 09:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào lúc 17h ngày 15/5 tại Sàn Art (3 Mê Linh, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Lê Thị Diễm Thúy sẽ trình diễn một trích đoạn trong tác phẩm Red Fiery Summer (Mùa Hè đỏ lửa) và đọc một chương của tiểu thuyết đầu tay, sau đó là thảo luận.

Nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ đa phương tiện này sinh năm 1972 tại Phan Thiết, nổi tiếng tại Mỹ bởi tiểu thuyết đầu tay là The Gangster We Are All Looking For (Gã du đãng mà tất cả chúng ta lùng kiếm), với những giải thưởng quan trọng. Lê Thị Diễm Thúy đến Mỹ năm 1978, từng độc diễn các tác phẩm như Mùa Hè đỏ lửa The Bodies Between Us (Những thân thể giữa chúng ta) tại Viện Bảo tàng Whitney về mỹ thuật của Mỹ; tại Liên hoan những nữ viết kịch quốc tế tại Galway, Ireland; và Nhà hát Vineyard tại New York.

Lê Thị Diễm Thúy được xem là một nghê sĩ cá tính, khi chị kiên quyết không viết hoa và luôn viết đầy đủ tên mình trong tiếng Mỹ (chị viết: lê thị diễm thúy, vì không muốn tên mình là danh từ riêng và chẳng cần sự nổi bật). Tác phẩm văn học của chị từng vào những hợp tuyển như Killing The Buddha: A Heretic’s Bible (Giết Phật: Kinh thánh kẻ dị giáo), The Very Inside (Sâu bên trong), Half & Half (Nửa và nửa), và Watermark (Ngấn nước); và cả những tạp chí uy tín như: The Massachusetts Review, Harper’s Magazine...

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm