Cầu siêu vong linh các hùng binh Hoàng Sa

28/04/2010 09:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong khuôn khổ Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, sáng nay, 28/4, các tộc họ trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ Âm Linh Tự về đình làng An Vĩnh vừa mới được trùng tu. Đây là nơi từng diễn ra các cuộc tiễn đưa con em Lý Sơn ra Hoàng Sa từ hàng trăm năm trước.

Nhân dịp này, các tăng ni phật tử trong huyện Lý Sơn tổ chức lễ cầu siêu, tưởng nhớ vong linh các hùng binh Hoàng Sa đã ngã xuống bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm xưa. Sau đó tổ chức lễ hội hoa đăng, thả thuyền thế lính Hoàng Sa trên biển.


Cụm tượng đài hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.
Ngày 29/4, cũng tại đình làng An Vĩnh, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là lễ hội được người dân đất đảo lưu truyền và bảo tồn từ hàng trăm năm qua nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã hy sinh vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức khánh thành cụm di tích gồm: Đình làng An Vĩnh, nhà trưng bày Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, mộ gió của các cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật, Nguyễn Quang Tám.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm