Khánh Thi: Họ dám bỏ mác “người nổi tiếng” để đi thi

14/04/2010 12:54 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Bước nhảy hoàn vũ đang là một show đáng chú ý trên truyền hình, bởi có sự tham gia thi đấu của 8 nghệ sĩ nổi tiếng: Ngô Thanh Vân, Siu Black, Đoan Trang, Quang Vinh, Lương Mạnh Hải, Minh Béo, Vũ Hoàng Điệp, Tiến Đoàn. Sau live show đầu tiên hôm 11/4 vừa qua, những màn trình diễn của các thi sinh dường như chưa được như mong đợi của khán giả. TT&VH đã có một cuộc trao đổi với Khánh Thi, thành viên nữ duy nhất trong BGK về vấn đề chất lượng cuộc thi cũng như khả năng của các thí sinh.

So sánh thì dễ sai lệch lắm


 Khánh Thi
* Sau live show đầu tiên chị thấy bản
Bước nhảy hoàn vũ so với bản gốc Dancing With The Stars, có điểm gì đã làm được và chưa làm được?

- Theo tôi chương trình Bước nhảy hoàn vũ bám rất sát format của BBC, khó có thể nói cái gì được và chưa được ngay sau live show đầu. Nhận xét bây giờ tôi e là quá sớm. Chúng ta nên để ý rằng, riêng chuyện các ngôi sao của Việt Nam tham gia vào chương trình này đã khác với các ngôi sao nước bạn rồi. Mình là người Việt, chương trình cũng là phiên bản Việt, môi trường và điều kiện làm việc khác xa với nước ngoài nên so sánh thì dễ sai lệch lắm.

* Dường như các màn trình diễn của đêm 11/4 vừa rồi hơi ngắn, các nghệ sĩ tham gia cũng chưa được tập kỹ càng cho lắm thì phải?

- Do tôn trọng theo nguyên bản của Dancing With The Stars nên thời gian của thí sinh thi đấu cũng theo đúng nguyên bản format của BBC, tất cả các bài nhảy chỉ là 1 phút 30 giây. Ngay cả trong thi đấu khiêu vũ thể thao, thí sinh cũng chỉ được nhảy trong thời gian đó.

Tôi nghĩ thời lượng đó tuy ngắn nhưng lại là điều rất hay, tất cả các cặp nhảy phải trình diễn thời gian như nhau, điệu nhảy bắt buộc và bản nhạc thì bốc thăm. Vì vậy tính trung thực của cuộc thi rất cao và khả năng của các ngôi sao tham gia đến đâu thì chúng ta cũng sẽ thấy được khá rõ khi xem các đêm trực tiếp.

Về chuyện luyện tập thì thời gian tập chỉ có 6 ngày và mỗi ngày là 2 tiếng đồng hồ tập luyện với một điệu nhảy mà họ chưa bao giờ tập luyện qua. Có thể mọi người thấy các ngôi sao nước ngoài nhảy đẹp là vì khi tham gia chương trình họ vốn đã quá quen thuộc với việc khiêu vũ từ nhỏ. Các ngôi sao của ta thì không phải ai cũng có thời gian tham gia khiêu vũ lâu năm nên đối với tôi những gì họ làm được trong đêm vừa rồi là quá giỏi.

* Dưới con mắt chuyên môn, chị thấy điểm gì mà Bước nhảy hoàn vũ đêm đầu tiên cần phải khắc phục trong các đêm sau?

- Các ê kíp thực hiện nếu như có gì chưa tốt họ đã biết và tự rút kinh nghiệm rồi, tôi không dám bàn cãi nhiều về vấn đề này. Chỉ có điều tôi thấy bản thân các thí sinh tham gia họ cũng vẫn còn hoang mang và do dự cho đêm diễn đầu tiên. Tất cả họ đều là người nổi tiếng và chưa quen với việc đứng ra trình diễn để rồi bị người khác nhận xét là thế này thế nọ nên dường như họ chưa thực sự tự tin cho bài thi của mình. Đây là một sân chơi lành mạnh, vui và những người nổi tiếng tham gia sẽ cạnh tranh ở một khía cạnh mà tất cả đều chưa bao giờ động tới cả. Tôi tin là sau đêm đầu tiên, tất cả họ sẽ máu lửa và sung sức hơn. Hy vọng họ sẽ tạo ra những màn trình diễn đặc sắc không ngờ cho đêm thi thứ hai.

* 8 vũ công của chương trình này đều là người nước ngoài, theo chị đây có là điều cần thiết về mặt chuyên môn không? Hay đây chỉ là một biện pháp nhằm trang trí cho chương trình có vẻ ngoài hấp dẫn hơn?

- Tôi thấy sự tham gia của các vũ công nước ngoài trong Bước nhảy hoàn vũ là điều hết sức cần thiết vì lực lượng vũ công Việt Nam còn rất mỏng. Kiếm được một đội vũ công đông và lại có chuyên môn cao như thế là người Việt không dễ. Những người có chuyên môn như tôi và anh Chí Anh thì đã phải ngồi vào vai giám khảo rồi. Tôi nghĩ việc có hai giám khảo là vũ công người Việt ngồi ở đó cũng sẽ làm cho các thí sinh tham gia có cảm giác yên tâm về phần thi của mình hơn.


Phần trình diễn được điểm cao nhất đêm thi đầu tiên của Ngô Thanh Vân

Trong thi cử không nên đoán trước

* Chị tham gia vào những khâu nào trong việc sản xuất Bước nhảy hoàn vũ?

- Chương trình này tôi tham gia với tư cách là cố vấn, giám khảo, tài trợ trang phục một vài show trong đêm thi. Có lẽ hơi nhiều thì phải (cười...).

* Cá nhân chị, nếu được mời làm người phụ trách biên đạo cho chương trình này, chị có dám nhận lời không?

- Tôi nghĩ đây là một lời mời hấp dẫn, nếu được giao cho việc biên đạo chắc là tôi sẽ cố gắng để tạo nên những phần trình diễn đặc biệt cho các thí sinh, nhưng sẽ vẫn mang dấu ấn cá nhân mình.

* Ở cương vị giám khảo, chị nhìn thấy nghệ sĩ nào trong 8 nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ có tiềm năng làm vũ công nhất?

- Chặng đường phía trước của Bước nhày hoàn vũ còn dài, còn những 7 tuần nữa. Mới sau một đêm thi, sẽ còn những sự biến động rất lớn trong các màn trình diễn của các thi sinh tham gia. Biết đâu đấy, có những khả năng tiềm ẩn trong mỗi thí sinh mà chúng chưa được bộc lộ ra hết. Tôi là kiện tướng thể thao, với kinh nghiệm của mình thì trong thi cử không nên đoán trước điều gì.

* Là giám khảo nữ duy nhất dường như chị cho điểm khá cao so với mặt bằng chung của những người còn lại thì phải? Tại chị “thương” các nghệ sĩ tham gia chương trình hay chị không muốn mang tiếng là “bắt ne bắt nét” thí sinh?

- Mình phải thương họ chứ! Họ là những người dám cởi bỏ cái mác “người nổi tiếng” ra để đi thi. Tôi rất phục họ. Bạn biết tính cách người Việt mình mà. Chẳng phải ai cũng dám dũng cảm “bước ra ngoài ánh hào quang” của mình để vào cuộc chơi mà nơi đó không phải là lĩnh vực sở trường của họ.

* Xin cảm ơn chị!

Việt Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm