(TT&VH) - Lễ trao giải thưởng thường niên của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng qua 30/3/2010. Và đây là năm thứ 7 liên tiếp, Hội đồng nghệ thuật của Hội đã phải để trống giải A cho nội dung kịch bản, trong khi trao tới 10 giải A cho nội dung vở diễn.
Trong năm 2009, sân khấu Việt Nam liên tục diễn ra 4 đợt Hội diễn cấp toàn quốc: kịch nói và cải lương tại Tp HCM, chèo ở Quảng Ninh, tuồng - kịch dân ca ở Đà Nẵng. Tổng cộng, 4 đợt hội diễn này đã chọn ra 10 Huy chương vàng cho các vở diễn dự thi (3 kịch nói, 3 cải lương, 2 chèo, 1 tuồng và 1 kịch dân ca). Và, như để tránh những chuyện “tế nhị”, phần giải A ở nội dung kịch bản của Hội nghệ sĩ sân khấu là sự lặp lại toàn bộ 10 giải thưởng này.

Vở kịch nói Mỹ nhân và anh hùng từng đoạt HCV tại Hội diễn 1999
nay lại tiếp tục đoạt giải A của Hội NSSK
Trong khi đó, ở nội dung về kịch bản sân khấu, 2 giải B được trao cho các kịch bản Giai nhân và anh hùng (Chu Thơm) và Cờ chuẩn Điện Biên (Lê Quý Hiền). Bức tranh ảm đạm nối dài về tình hình sáng tác kịch bản sân khấu trong năm qua được NSND Doãn Hoàng Giang khái quát bằng một lời nhận xét: "Cái cũ kỹ, sáo mòn trong một số kịch bản vẫn còn quá nhiều - điều mà nhiều năm qua vẫn chưa khắc phục được. Và đáng buồn, có những tác giả có kịch bản đã viết hàng chục năm trước rồi mỗi lần có trại hay cuộc thi lại phủi bụi, sửa vài ba chữ rồi gửi đi như một sáng tác mới".
Ngoài các giải thưởng trên, Hội SKVN còn trao 22 giải B cho nội dung vở diễn, 3 giải C, 6 giải khuyến khích cho nội dung kịch bản. 4 công trình nghiên cứu sân khấu cũng được trao giải trong nội dung Lý luận phê bình, trong đó đáng chú ý nhất là cuốn Cuốn theo kịch trường của cố đạo diễn NSƯT Vũ Hà.
Cúc Đường