Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
Đàm Vĩnh Hưng trở thành đại sứ thiện chí của Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Mỹ bắt kẻ dọa giết Elton John
Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Văn hóa toàn cảnh
RSS
Thi hài vua Lê Dụ Tông sẽ được chuyển từ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội), di chuyển theo đường Láng - Hòa Lạc ra đường Hồ Chí Minh và về nơi hoàn táng là làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.
Thứ Bảy, 16/01/2010 08:59
Lễ hoàn táng thi hài vua Lê Dụ Tông sẽ diễn ra vào ngày 25/1
Trở lại việc hoàn táng vua Lê Dụ Tông - Cần "tài liệu hóa" di hài vua
Thủ tướng đồng ý việc đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông về hoàn táng tại Thanh Hóa
Đề nghị an táng thi hài vua Lê Dụ Tông
(TT&VH) -
Chiều 15/1, tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trần Chiến Thắng - Trưởng Ban tổ chức Lễ hoàn táng thi hài vua Lê Dụ Tông - cùng UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức chu đáo Lễ hoàn táng thi hài của Đức vua.
Theo đó, Lễ hoàn táng sẽ chính thức bắt đầu lúc 1 giờ ngày 25/1/2010 (tức ngày 11/12 năm Kỷ Sửu) và sẽ được hoàn tất vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Thi hài vua Lê Dụ Tông sẽ được chuyển từ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội), di chuyển theo đường Láng - Hòa Lạc ra đường Hồ Chí Minh và về nơi hoàn táng là làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.
Ban tổ chức lễ hoàn táng sẽ phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cúng tế và làm lễ nhập quan cho nhà vua theo đúng các nghi thức truyền thống mang tính chất tâm linh. Theo lộ trình, đoàn sẽ dừng tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh 10 phút để làm lễ yết cáo tổ tiên, sau đó di chuyển về làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân để làm lễ hạ huyệt, hoàn tất quá trình hoàn táng...
Hiện tỉnh Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân đã hoàn tất các công tác chuẩn bị như mặt bằng, xây phần móng mộ, lăng mộ, khuôn viên, xây quách, quan tài, quần áo, hương án, lư hương...
H.T
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Kim Hee Sun sang Trung Quốc đóng phim
(15/03)
Ngưng phát hành sách 'Sợi xích' của Lê Kiều Như
(15/03)
Học sinh chuyên Văn “trò chuyện” với các nhà văn
(15/03)
Cánh Diều 2009: "Oscar Việt Nam" - còn lâu!
(15/03)
Những “bài học” từ phim Tết 2010
(15/03)
“Điện ảnh VN hội nhập quốc tế”: Đành hy vọng vào ngày mai
(14/03)
Các tin đã đăng
Diễn viên hài Chiến Thắng... nói xấu người yêu
(16/01)
“Sao” Mỹ giúp đỡ nạn nhân động đất Haiti
(16/01)
Không nghệ sĩ nào “giành” giải… ăn mặc phản cảm!
(16/01)
“Vác máy” trở lại Thái Lan “theo dấu chân Bác”
(15/01)
Phiêu lưu với Gián điệp vú em và Chàng Ếch
(15/01)
Sách “lạ” của viên đồn trưởng bị anh hùng Nơ Trang Lơng tiêu diệt
(15/01)
Tìm thấy một bức tranh bị đánh cắp của Monet
(15/01)
Quang Vinh “mơ một giấc mơ”
(15/01)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Văn hóa trà Việt đang bị lép vế!
“Bão tình ái” mới quanh “ông bà Smith”
Những ai sẽ được tặng rồng thiêng?
Phát hiện hầm mộ cổ của một hoàng hậu Ai Cập
Bức tường danh nhân sẽ là “pho sử” muôn đời
Bụm miệng cười vì chính tả biển hiệu
May mắn lạ kỳ với "ông trâu" số 16
May mà mới làm giống thần Vệ nữ
Hà Phương - người ở giữa Cẩm Ly và Minh Tuyết
Lấy lửa “lộc” của thánh thần