Hoàng Nhật Minh “giọng mái” ra album Acoustic

25/11/2009 13:59 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sở hữu một chất giọng lạ và hiếm được giới phê bình thế giới xếp vào “giọng nam cao lưỡng tính - androgyne tenor” (ở Việt Nam nhiều người gọi là “giọng mái”), Hoàng Nhật Minh là một phát hiện mới của nhà sản xuất âm nhạc Lê Thanh Hải. Nhà sản xuất đã thực hiện các album Thanh Lam Acoustic, Bóng tối ly cà phê, Sundance... Anh rất tự tin giới thiệu album Hoàng Nhật Minh - Acoustic dù đây là một gương mặt hoàn toàn mới.

Với giọng hát có quãng rộng, âm thanh sáng, Hoàng Nhật Minh có lợi thế với những bài tình ca nhiều tâm trạng, với lối hát giản dị, rất mộc. Tốt nghiệp Trường ÐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, là tiếng hát quen thuộc và được nhiều khán giả yêu mến tại các phòng trà ở Đà Nẵng, nhưng mãi đến khi gặp được ê-kíp của Tuấn Trinh Production và nhà sản xuất âm nhạc - nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải, Hoàng Nhật Minh mới quyết định thực hiện việc Nam tiến của mình. Ngày 17/11, anh đã có buổi biểu diễn nhỏ tại phòng trà Không Tên tạo nhiều cảm xúc cho khán giả với chất giọng đặc biệt của mình.


Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm