Lễ hội VHNT cầu Long Biên: Không gian triển lãm... lớn nhất thế giới!

15/05/2009 09:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều qua (14/5), tại Hà Nội, bà Nguyễn Nga - người sáng lập Ngôi nhà Nghệ thuật (31A Văn Miếu) đã tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ hội văn hóa nghệ thuật mang tên Ký ức cầu Long Biên sẽ được tổ chức vào hai ngày 10 và 11/10/2009.

Tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Nga cho biết:

 Bà Nguyễn Nga 
- Đây là một sự kiện văn hóa đặc biệt lần đầu tiên được thực hiện nhằm tồn vinh một Thủ đô có chiều dài lịch sử và chiều sâu văn hóa hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Đến nay, chương trình vinh dự được sự ủng hộ của UBND TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ VH,TT&DL cũng như sự góp mặt của các nhà ngoại giao và đông đảo các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

* Nội dung chủ yếu của lễ hội bao gồm những sự kiện gì, thưa bà?

- Lễ hội sẽ khai mạc với một đầu máy hơi nước chở 250 quan khách và các nghệ sĩ trên 4 toa tàu cổ đi từ ga Gia Lâm qua cầu vào ga Long Biên. Trong suốt 48 tiếng đồng hồ diễn ra lễ hội, hoạt động giao thông của xe đạp, xe máy trên cầu sẽ được tạm ngưng. Phần hai bên cầu sẽ dành cho người đi bộ. Tàu hỏa vẫn chạy chậm qua lễ hội và hành khách trên tàu có thể được thưởng thức không khí lễ hội khi đi qua cầu.

Trên cây cầu Long Biên lịch sử với chiều dài 1.682 mét sẽ là một bảo tàng sống và một không gian triển lãm văn hóa nghệ thuật lớn nhất VN. Các loại hình nghệ thuật như tranh, ảnh, điêu khắc, âm nhạc, chiếu phim, diều sáo, xiếc... sẽ kết nối các thế hệ, nối quá khứ với hiện tại, nối VN với thế giới. Có hàng trăm nghệ sĩ tham gia với hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật của VN và nước ngoài sẽ được triển lãm.

Du khách có thể vẽ, sáng tác thơ, nhạc ghi lại những cảm tưởng của mình về lễ hội lên tấm toan lớn căng dọc trên thành cầu. Ngoài ra là triển lãm thư pháp bằng lụa được treo ở bai bên thành cầu và chương trình biểu diễn trang phục 54 dân tộc. Ở hai đầu cầu sẽ là 2 sân khấu lớn, 1 là âm nhạc truyền thống, 1 là âm nhạc hiện đại với những cuộc trình diễn liên tiếp, mở cửa tự do đón tất cả du khách tham dự...

* Không gian trên cầu Long Biên không rộng, lại có rất nhiều tiết mục như vậy, làm sao để tránh lộn xộn, rối rắm?

- Khách tham quan sẽ đi xuyên suốt 3 thế kỷ của lịch sử. Tại đây chúng tôi chia ra 2 con đường: 1 đường ký ức đi từ Hà Nội sang Gia Lâm với khu ẩm thực, làng nghề, âm nhạc của thế kỷ 19; và 1 đường ước mơ đi từ Gia Lâm về Hà Nội với âm nhạc, chiếu phim và các loại hình nghệ thuật đương đại... cùng với triển lãm 100 con diều sáo được trang trí bởi các họa sĩ. Chúng tôi sẽ sắp xếp các sự kiện như một dòng chảy để người xem khỏi bị ách tắc.
 
Một phác thảo về không gian Cầu Long Biên trong festival

* Như vậy, lễ hội sẽ miễn phí và dành cho tất cả mọi người?

- Đúng vậy. Miễn phí, nhưng không phải là ào ạt vào. Trừ hai bên đầu cầu, công chúng phải đăng ký vé tham dự. Để mọi người có thể lấy vé và vào xem thoải mái những gì mà họ yêu thích, trước một tháng diễn ra lễ hội, chúng tôi sẽ cập nhật tất cả các chương trình lễ hội với địa điểm và thời gian cụ thể trên trang web: longbienfestival.com bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp. Vé miễn phí sẽ được phát trước đó, hoặc ngay tại thời gian diễn ra lễ hội ở nhiều địa điểm và ở ngay cả lễ hội để mọi người đến lấy vé tham dự.

* Cho đến nay, việc chuẩn bị cho lễ hội này đã tiến hành đến đâu rồi?

- Với sự ủng hộ của UBND TP Hà Nội và các ban ngành, đến nay công tác chuẩn bị đã chắc chắn và chúng tôi khẳng định được sự thành công. Sang năm hoặc các năm kế tiếp, lễ hội có thể sẽ được tiếp diễn với chủ đề khác. Đây sẽ là một lễ hội có không gian triển lãm lớn nhất thế giới, dài nhất thế giới (hơn 3km) và chưa ai làm cả - mở ra cho tất cả công chúng thưởng thức tất các các loại hình nghệ thuật.

* Xin cảm ơn bà!

Hoài Thương (thực hiện)

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm